Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nguy cơ mới “rình rập” nền kinh tế Đức trước mùa Đông lạnh giá

Kinhtedothi - Báo cáo của tập đoàn năng lượng Uniper cho biết, nền kinh tế Đức có thể mất hàng chục tỷ euro nếu thời tiết mùa Đông năm nay khắc nghiệt hơn, trong khi lượng khí đốt dự trữ đang ở ngưỡng thấp đáng báo động.

Tập đoàn khí đốt Uniper cảnh báo, nền kinh tế Đức có thể thiệt hại khoảng 40 tỷ euro nếu mùa Đông năm nay lạnh hơn mức trung bình, điều này có thể khiến nền kinh tế lớn nhất châu Âu rơi vào suy thoái.

Lượng khí đốt dự trữ của Đức hiện chỉ đạt 76% công suất, thấp hơn nhiều so với ngưỡng an toàn. Ảnh: Oilprice

Hằng năm, khi tháng 10 bắt đầu và mùa sưởi ấm cận kề, châu Âu lại bước vào “cuộc chạy đua” lấp đầy các kho dự trữ khí đốt trước thời điểm nhu cầu tiêu thụ điện và sưởi ấm đạt đỉnh. Na Uy cam kết sẵn sàng tăng cung cho Liên minh châu Âu (EU), trong khi các nhà xuất khẩu LNG của Mỹ cũng điều chỉnh kế hoạch nhằm bảo đảm lượng hàng chuyển đến châu Âu kịp thời. Dù Cơ quan Quản lý Thị trường Năng lượng Đức nhận định nguồn cung khí đốt hiện vẫn ổn định, song tập đoàn năng lượng Đức Uniper cảnh báo tình hình có thể đảo chiều bất cứ lúc nào nếu thời tiết mùa Đông năm nay khắc nghiệt hơn.

Tính đến thời điểm hiện tại, các kho dự trữ khí đốt của Đức mới chỉ lấp đầy hơn 76%, thấp hơn nhiều so với ngưỡng an toàn 90% cần thiết để tránh gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng trong mùa Đông.

Theo nghiên cứu của hãng tư vấn Frontier Economics thực hiện cho Uniper, nếu đạt được mức dự trữ khí đốt tối ưu, nền kinh tế Đức vẫn có thể thiệt hại khoảng 14 tỷ euro (tương đương 16,3 tỷ USD) trong trường hợp thời tiết lạnh bất thường. Tuy nhiên, nếu tình trạng dự trữ năng lượng không được cải thiện, mức thiệt hại kinh tế có thể tăng gần gấp ba, lên tới 40 tỷ euro.

Tập đoàn Uniper nhận định “khoảng chênh lệch 26 tỷ euro này chính là ranh giới giữa ổn định và suy thoái”, thể hiện sự mong manh của nền kinh tế Đức trước các cú sốc năng lượng. Thực tế, việc duy trì dự trữ khí đốt ở mức 90% trong suốt mùa Đông sẽ khó đảm bảo, bởi đây chính là thời điểm nhu cầu tăng cao nhất.

Trong khi Uniper phát đi cảnh báo bi quan, Cơ quan Thông tin Thị trường Hàng hóa Độc lập (ICIS) lại đưa ra góc nhìn lạc quan hơn. Báo cáo mới nhất của ICIS cho rằng, ngay cả khi nhiệt độ giảm mạnh trong tháng 12 và tháng 1, nguồn cung khí đốt của Đức vẫn đủ đáp ứng nhu cầu, nhờ năng lực nhập khẩu LNG đã được mở rộng. “Ngay cả trong trường hợp mùa Đông khắc nghiệt, lượng dự trữ khí đốt cùng với lượng LNG nhập khẩu vẫn đảm bảo an ninh năng lượng”, báo cáo của ICIS nêu rõ.

ICIS dự báo rằng trong kịch bản xấu nhất, mức dự trữ khí đốt của châu Âu có thể giảm xuống còn 20%, tiệm cận ngưỡng rủi ro, song tình trạng này chỉ kéo dài trong ngắn hạn vì nhiều cơ sở hóa lỏng mới sẽ đi vào hoạt động vào mùa Hè năm 2026. Tuy nhiên, ICIS cũng thừa nhận giá LNG tại châu Âu có thể tăng mạnh khi nhu cầu tăng vọt trong mùa lạnh, ảnh hưởng đến doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Bên cạnh rủi ro về giá khí đốt, tập đoàn Uniper còn đối mặt khó khăn về hạ tầng dự trữ năng lượng. Đầu tháng 10, tập đoàn này đã phải đóng cửa một trong những kho chứa khí đốt lớn nhất của Đức, do không đáp ứng yêu cầu về hoạt động lưu trữ. Nguyên nhân xuất phát từ đặc điểm địa chất khi kho dự trữ khí đốt Breitbrunn được đặt trong tầng đá rỗng thay vì hang động, do đó việc nạp và rút khí phải tiến hành chậm hơn. Ngoài ra, các quy định hiện hành cũng khiến việc vận hành cơ sở Breitbrunn không đạt hiệu quả kinh tế.

Trong khi đó, Ukraine tuần trước thông báo sẽ phải tăng mạnh lượng nhập khẩu khí đốt trong mùa Đông năm nay do sản lượng khai thác trong nước giảm mạnh. “Chính phủ Ukraine dự kiến tăng nhập khẩu năng lượng thêm 30% trong mùa Đông sắp tới để đáp ứng nhu cầu trong nước. Việc khôi phục sản lượng khí đốt sẽ phụ thuộc vào thời gian sửa chữa các cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại”, Bộ trưởng Năng lượng Svetlana Grinchuk cho biết, đồng thời lưu ý thêm rằng nguồn cung khí đốt bổ sung sẽ đến từ các quốc gia thuộc nhóm G7, trong đó có Đức.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Mưa lũ tàn phá Mexico, ít nhất 44 người thiệt mạng

Mưa lũ tàn phá Mexico, ít nhất 44 người thiệt mạng

13 Oct, 08:04 AM

Kinhtedothi - Chính phủ của Tổng thống Claudia Sheinbaum đã triển khai kế hoạch khẩn cấp để hỗ trợ 139 thị trấn bị ảnh hưởng, huy động quân đội và lực lượng cứu hộ tham gia ứng phó.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ