Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Nhận tin vui từ ông Trump, chứng khoán Mỹ tăng mạnh

Kinhtedothi - Cả 3 chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm trong phiên đầu tuần, sau khi Nhà Trắng thông báo miễn trừ thuế quan đối với điện thoại thông minh và máy tính.

Cổ phiếu Apple tăng hơn 2% khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/4. Ảnh:appleinsider.com

Chốt phiên giao dịch ngày 14/4, chỉ số Dow Jones tăng 312,08 điểm, tương đương tăng 0,78%, đạt 40.524,79 điểm. S&P 500 cộng 0,79%, lên mức 5.405,97 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite cũng nhích 0,64%, đạt 16.831,97 điểm.

Tâm lý của nhà đầu tư Phố Wall được cải thiện trong phiên giao dịch đầu tuần nhờ việc Tổng thống Donald Trump miễn trừ điện thoại thông minh, máy tính và các thiết bị, linh kiện khác như chất bán dẫn khỏi chính sách thuế quan đối ứng.

Tuy nhiên, hôm 13/4, ông Trump và Bộ trưởng Bộ Thương mại Howard Lutnick lại gợi ý rằng những miễn trừ thuế quan này không phải là vĩnh viễn. Những phát biểu này làm gia tăng sự bấp bênh về chính sách thuế quan đối với cả doanh nghiệp, người tiêu dùng và nhà đầu tư.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết, các mặt hàng trên “vẫn là đối tượng của thuế quan 20% liên quan tới fentanyl, và sẽ được chuyển sang một giỏ thuế quan khác”.

Nhưng dù sao, việc thương chiến tạm ngừng leo thang đã giúp thị trường cổ phiếu hồi phục sau những cú bán tháo chấn động gần đây, nhất là cổ phiếu công nghệ - nhóm được nhận định là sẽ bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng bởi thuế quan. Cổ phiếu Apple chốt phiên tăng 2,2% và Dell leo dốc gần 4%.

“Thị trường tin rằng chính quyền Tổng thống Trump có lẽ đang rút lui phần nào khỏi đề xuất thuế quan cực đoan nhất của họ. Đó là một tin tích cực, dù chỉ là từng bước nhỏ” - nhà quản lý danh mục đầu tư Jed Ellerbroek tại Argent Capital Management đánh giá.

Chỉ số VIX đo lường nỗi sợ hãi của nhà đầu tư giảm hơn 6 điểm trong ngày 14/4 sau khi vượt ngưỡng cực đoan 50 điểm vào tuần trước. Giá trái phiếu kho bạc Mỹ cũng khởi sắc sau đợt bán tháo vào tuần trước, nhờ đó lợi suất giảm xuống, tạo thêm động lực cho giá cổ phiếu đi lên.

Tuần trước, thị trường chứng khoán Mỹ từng trải qua một trong những giai đoạn hỗn loạn nhất trong lịch sử khi chỉ số VIX vọt lên trên ngưỡng 50. Sau nhiều phiên bán tháo, cổ phiếu đã phục hồi mạnh mẽ vào ngày 9/4, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố hoãn áp dụng thuế quan đối ứng trong 90 ngày.

Mặc dù ghi nhận kết quả tích cực vào cuối tuần trước, cả 3 chỉ số chính của chứng khoán Mỹ vẫn đang giảm mạnh so với thời điểm trước khi thuế quan đối ứng được công bố lần đầu vào ngày 2/4. Hiện chỉ số S&P 500 mất 4,7%, trong khi Nasdaq Composite và Dow Jones lần lượt giảm 4,4% và 4%.

Sự không chắc chắn về chính sách thuế quan trong tương lai đã ảnh hưởng đến tâm lý lạc quan của các nhà đầu tư, điều này khiến các chỉ số chính rời khỏi mức cao nhất trong ngày khi đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Hai.

Thị trường hiện vẫn còn nhiều băn khoăn về cách các công ty sẽ xử lý chuỗi cung ứng như thế nào khi dự kiến sẽ có thêm nhiều thay đổi về chính sách thuế.

"Thực sự những gì chúng tôi có hiện tại chỉ là sự không chắc chắn về chính sách thuế quan. Điều này khiến ít có khả năng người tiêu dùng, doanh nghiệp và nhà đầu tư tự tin về những diễn biến thị trường trong tương lai hoặc có lý do để cam kết với các kế hoạch chi tiêu dài hạn" – chuyên gia Ellerbroek cho hay.

Ở chiều hướng lạc quan hơn, ngân hàng UBS cho rằng triển vọng cổ phiếu vẫn "tích cực" bất chấp liên tục rung lắc trong những phiên gần đây.

Chuyên gia trưởng về cổ phiếu David Lefkowitz tại UBS nhận định rằng thị trường cổ phiếu có thể ghi nhận mức tăng đáng kể trong vài tháng tới nhờ kỳ vọng chính sách thuế sẽ bớt cực đoan và việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Chuyên gia Lefkowitz dự báo chỉ số S&P 500 sẽ đạt 5.800 điểm vào cuối năm 2025 – tức tăng hơn 8% so với mức đóng cửa phiên thứ Sáu tuần trước.

Trong tuần này, thị trường sẽ đón nhận nhiều báo cáo tài chính quan trọng quý 1 từ các doanh nghiệp Mỹ, điển hình như Netflix và UnitedHealth Group.

Theo giới phân tích, trước áp lực từ vấn đề thuế quan, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp sẽ có thể hạn chế đưa ra quá nhiều dự báo kinh doanh cho tương lai. “Rõ ràng ai cũng hiểu rằng tương lai sẽ rất khác so với quá khứ, và ban lãnh đạo doanh nghiệp cũng sẽ rất dè dặt khi đưa ra cam kết gì đó”, ông Ellerbroek nói thêm.

Phố Wall sẽ đóng cửa nghỉ lễ vào ngày thứ Sáu Tuần Thánh (Good Friday).

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ