Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Những ''tiểu thương'' đặc biệt trong thời gian Đà Nẵng siết chặt giãn cách xã hội

Kinhtedothi - Họ là những chiến sĩ công an Đà Nẵng. Thường ngày quen với chuyên môn nghiệp vụ nhưng hôm nay họ vào vai những tiểu thương, lên từng đơn hàng với quyết tâm đưa đến cho người dân thực phẩm tươi ngon nhất, chất lượng nhất.
  • Bắt đầu từ 8 giờ sáng 28/8, 30 điểm cung ứng hàng hóa phục vụ người dân trên địa bàn của Công an TP Đà Nẵng chính thức hoạt động. 30 chợ container lưu động bố trí khắp các quận, huyện với đầy đủ nhu yếu phẩm nhằm góp phần đảm bảo nguồn thực phẩm cho người dân Đà Nẵng, trong những ngày thực hiện phong tỏa toàn TP để chống dịch Covid-19.
  • Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã vận động các nhà cung ứng để mua hàng giá gốc, các chợ hoạt động phi lợi nhuận. Trong bảng giá hàng hóa thiết yếu được gửi xuống tận tổ dân phố đã có sự hỗ trợ giá của Công an TP nên rẻ hơn thị trường lúc bình thường.

  • Đơn hàng rất nhiều nên các cán bộ, chiến sĩ công an làm việc không ngơi nghỉ. Đêm qua, nhiều người làm việc đến 1 giờ sáng.
  • Cũng theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, hiện tại Công an Đà Nẵng vận động được 25 tấn củ cải và sẽ được gửi tặng miễn phí cho người dân. Cũng từ nguồn viện trợ, đơn vị sẽ hỗ trợ rau miễn phí cho người dân mua hàng. Thậm chí, người dân không có đơn mua hàng tại các điểm cung ứng nhưng có nhu cầu sử dụng rau, củ cải cũng được hỗ trợ miễn phí.

  • Có mặt chỉ đạo tại điểm cung ứng 995 Nguyễn Tất Thành (cho 2 phường Xuân Hà và Tam Thuận của quận Thanh Khê), trung tá Huỳnh Mến - Trưởng Công an phường Xuân Hà cho biết: ''Tổ cung ứng gồm 5 cán bộ chiến sĩ Công an TP và 5 công an phường cùng các lực lượng hỗ trợ. Chúng tôi chỉ đạo cảnh sát khu vực phối hợp với tổ cung ứng Công an TP sắp xếp đơn hàng và giao đến tận khu vực nhân dân. Qua đó nhân dân rất đồng tình ủng hộ và chia sẻ với công việc của anh em''. 
  • ''Anh em hàng ngày làm chuyên môn nghiệp vụ là chính, nên trong quá trình triển khai cung ứng lương thực thực phẩm cũng gặp nhiều khó khăn. Nhưng vì an sinh, cuộc sống của nhân dân thì khó khăn thế nào chúng tôi cũng quyết tâm vượt qua, miễn sao đưa đến cho người dân những thực phẩm tươi nhất, chất lượng nhất. Chúng tôi luôn giữ vững tinh thần đồng hành cùng nhân dân, chung tay góp sức để làm sao người dân không bị đói, không bị thiếu ăn'', Trung tá Mến chia sẻ thêm.

  • Theo quy định, tất cả đơn hàng được tổ dân phố chuyển lên công an phường, sau đó công an phường sẽ chuyển cho các tổ cung ứng tại chợ lưu động. Trên cơ sở đó, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại chợ sẽ sắp xếp, đóng gói đúng số lượng. 
  • Những chợ lưu động này sẽ hoạt động đến hết ngày 5/9.
  • Các chiến sĩ công an cẩn thận bảo quản từng túi thịt để đảm bảo tươi ngon.
  • Thực phẩm sẽ được lực lượng công an phường đến nhận, chuyển về tổ dân phố. Các thành viên tổ dân phố tiếp tục đưa đến từng hộ gia đình đúng với đơn đặt mua. 

  • ''Tiểu thương đặc biệt'' này vừa hoàn tất một đơn hàng chuẩn bị giao đến cho người dân.
Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bài 4: “Kịch bản” để đưa Thổ Châu phát triển xứng tầm

Bài 4: “Kịch bản” để đưa Thổ Châu phát triển xứng tầm

18 Nov, 09:35 PM

Kinhtedothi – Phát triển đặc khu Thổ Châu ngoài sự khơi thông cơ chế chính sách, đầu tư tài chính của Nhà nước, của doanh nghiệp, nơi đây cũng đang cần tiếng nói từ các chuyên gia, nhà khoa học… PGS.TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, giải quyết những khó khăn, tồn tại của Thổ Châu là trách nhiệm của Tỉnh, của Trung ương.

Bài 3: Đảo Thổ Châu - tìm lối đi đột phá để phát triển toàn diện

Bài 3: Đảo Thổ Châu - tìm lối đi đột phá để phát triển toàn diện

18 Nov, 07:33 AM

Kinhtedothi – Đại hội Đảng bộ đặc khu Thổ Châu lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra mục tiêu đến năm 2030, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, giao thông, điện, nước sạch được đảm bảo; kinh tế phát triển khá, thu nhập bình quân đầu người 120 triệu đồng/người/năm.

Bài 1: Thổ Châu - Vượt lên đau thương để trở thành “viên ngọc giữa biển khơi”

Bài 1: Thổ Châu - Vượt lên đau thương để trở thành “viên ngọc giữa biển khơi”

16 Nov, 09:24 AM

Kinhtedothi - Tên gọi Thổ Châu được chúa Nguyễn Ánh đặt tên từ 240 năm trước, trong thời kỳ ông lưu lạc chạy trốn quân Tây Sơn vào năm 1785. Được ví như "viên ngọc giữa biển khơi" nhưng hòn đảo tiền tiêu này đã từng chịu mất mát đau thương trong lịch sử. Và giờ đây khi đã trở thành đặc khu nơi đảo xa này vẫn chất chứa bao trăn trở để vươn lên...

Nốt lặng giữa kỳ tích ở Lý Sơn

Nốt lặng giữa kỳ tích ở Lý Sơn

11 Nov, 11:10 AM

Kinhtedothi-Khi cả đảo Lý Sơn vẫn chưa hết xúc động trước kỳ tích 3 ngư dân mất tích sống sót trở về sau hơn 2 ngày lênh đênh giữa bão số 13 thì ở một góc cảng Bến Đình, ông Đặng Văn Thành lặng lẽ bên những mảnh vỡ còn sót lại của con tàu gỗ, tài sản lớn nhất của gia đình, đã chìm sâu dưới đáy biển trong nỗ lực cứu người.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ