Quảng Ngãi: Có hệ thống cấp nước sạch, dân vẫn “khát”

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Nhiều năm qua, hàng trăm hộ dân ở xã Nghĩa Phú (TP Quảng Ngãi) vẫn “khát” dù tại địa phương có hệ thống cấp nước sạch.

Nhiều năm qua, gia đình ông Võ Văn Chớ (thôn Cổ Lũy Nam, xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) sử dụng nước do Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Ngãi cung cấp. Thế nhưng, nguồn nước này vừa thiếu, vừa bị nhiễm phèn vào mùa khô.

Nước lấy từ hệ thống cấp nước sạch có màu vàng và có cặn dưới đáy.
Nước lấy từ hệ thống cấp nước sạch có màu vàng và có cặn dưới đáy.

"Cứ đến mùa nắng nóng sẽ bị mất nguồn nước vài lần. Khi có lại thì nước lúc màu đỏ, lúc màu đen, phải dùng qua 2 hệ thống lọc mới dám dùng”- ông Chớ nói.

Người dân làm hệ thống lọc nước để giảm bớt phèn.
Người dân làm hệ thống lọc nước để giảm bớt phèn.

Không chỉ ông Chớ, hàng trăm người dân ở thôn Cổ Lũy Nam cũng rất bức xúc vì vừa tốn phí, vừa không có nước sạch để sử dụng. Dù đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị, thế nhưng tình trạng này vẫn chưa được xử lý.

Theo tìm hiểu, hiện trên địa bàn xã Nghĩa Phú có hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Nghĩa Phú do Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Ngãi quản lý, vận hành.

Hệ thống này cung cấp nước cho gần 400 hộ dân xã Nghĩa Phú ở 3 thôn gồm: Thanh An – Phú Thọ,  Cổ Lũy Nam và Cổ Lũy - Làng Cá. Tuy nhiên, nguồn nước cung cấp lại không đảm bảo và thường bị thiếu hụt vào mùa nắng nóng.

Trong khi nước từ hệ thống cấp nước sạch "lúc nọ, lúc kia" thì hầu hết các giếng nước tại Nghĩa Phú thường bị nhiễm phèn, nhiễm mặn, không đảm bảo chất lượng khiến đời sống người dân thêm phần khó khăn.

Đại gia đình ông Trần Nhì (thôn Cổ Lũy – Làng Cá, xã Nghĩa Phú) có 8 người, nhưng hơn 10 năm nay phải mua nước về nấu ăn và uống với chi phí bình quân trên 500.000 đồng/tháng.

“Mùa mưa thì dùng lu, chậu hứng nước để dùng, còn mùa nắng nước bị nhiễm mặn, nhiễm phèn nên dùng máy bơm trực tiếp lên bồn rồi lọc lại để sử dụng, còn nước để ăn uống phải mua về”- ông Nhì chia sẻ.

Việc sử dụng nước không đảm bảo chất lượng khiến người dân lo ngại ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.
Việc sử dụng nước không đảm bảo chất lượng khiến người dân lo ngại ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Dù vậy, theo ông Nhì, tình trạng sử dụng nước không đảm bảo chất lượng sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. “Mong chính quyền quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ cho người dân có nước sạch để sử dụng”- ông Nhì nói.

Bà Võ Thị Lệ Thu-Chủ tịch UBND xã Nghĩa Phú thừa nhận, nguồn nước tại địa phương không đảm bảo. Cứ đến mùa hè, người dân phải đi mua nước về sử dụng, rất tốn kém.

“Địa phương nhiều lần kiến nghị lên UBND TP Quảng Ngãi cũng như Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Ngãi về tình trạng thiếu nước sạch và nước máy vẫn bị nhiễm phèn để có hướng giải quyết, nhưng chưa có kết quả”- bà Thu bày tỏ.

Ông Lê Văn Minh- Giám đốc Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Ngãi cho biết, nước bị nhiễm phèn là do nguồn nước lấy lên tại trạm cấp nước sạch xã Nghĩa Phú không đảm bảo.

Hệ thống cấp nước sạch xã Nghĩa Phú.
Hệ thống cấp nước sạch xã Nghĩa Phú.

“Chúng tôi phải xử lý rất nhiều lần rồi mới cung cấp cho người dân sử dụng. Vào mùa nắng nước ở đây lại bị tình trạng nhiễm phèn càng nặng hơn”-ông Minh nói.

Theo ông Minh, hiện tại trung tâm đang chờ Công ty CP cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi xây dựng phương án giá và giá bán nước sạch để trình UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt. Sau đó, trung tâm sẽ mua lại rồi cấp nước cho người dân sử dụng.