Thành viên NATO đầu tiên cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong khi nhiều đồng minh phương Tây đến nay vẫn vạch rõ ranh giới trong việc hỗ trợ sức mạnh không quân cho Ukraine, Ba Lan đã trở thành thành viên NATO đầu tiên cung cấp máy bay chiến đấu cho Kiev.

2 máy bay chiến đấu MiG-29 tham gia một cuộc tập trận của NATO ở miền Trung Ba Lan vào tháng 10/2022. Ảnh: AFP
2 máy bay chiến đấu MiG-29 tham gia một cuộc tập trận của NATO ở miền Trung Ba Lan vào tháng 10/2022. Ảnh: AFP

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda hôm 16/3 cho biết 4 máy bay chiến đấu MiG-29 từ thời Liên Xô đang trên đường vận chuyển và sẽ đến Ukraine "trong những ngày tới" để giúp Kiev tăng cường sức mạnh không quân.

Tuần này, Chính phủ Ba Lan cũng cho hay các đồng minh sẵn sàng gửi MiG, trong đó có Slovakia. Những động thái này được xem như một sự "phá rào", khi mà nhiều đồng minh phương Tây đã vạch ra ranh giới trong việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Kiev để tránh nguy cơ bị lôi kéo vào cuộc đối đầu trực tiếp với Moscow.

Mỹ có thể sẽ tăng cường hỗ trợ cho hoạt động vận chuyển này. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ John Kirby gọi đó là "các quyết định có chủ quyền", mặc dù ông nói rằng nó "không làm thay đổi tính toán của chúng tôi" về quyết định không gửi máy bay chiến đấu F-16 tới Ukraine của Tổng thống Joe Biden vào lúc này.

Ông Kirby nói tại Washington hôm 16/3: "Chúng tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội để kết nối Ba Lan, quốc gia đang thực sự vượt lên chính mình khi hỗ trợ cho Ukraine".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và giới lãnh đạo quân sự nước này đã liên tục yêu cầu phương Tây gửi máy bay chiến đấu kể từ những ngày đầu tiên của cuộc chiến nổ ra cách đây hơn 1 năm, xem đây là điều kiện bắt buộc nếu muốn đẩy lùi Nga.

Những lời kêu gọi đó một lần nữa được làm nóng lại trong năm nay, sau khi các thành viên của liên minh NATO đã cam kết cung cấp thêm xe tăng chiến đấu cho Ukraine, dấy lên suy đoán rằng máy bay chiến đấu sẽ là "giới hạn" tiếp theo bị phá vỡ.

Ông Duda cho biết Ba Lan đã nhận các mẫu MiG-29 từ Đông Đức. Những chiếc máy bay này - với hơn chục chiếc được cho đã hết tuổi thọ kỹ thuật - giờ đây sẽ được tận dụng để tăng cường sức mạnh cho phi đội máy bay phản lực cũng có từ thời Liên Xô của Ukraine.

Ông cho biết việc chuyển giao MiG sẽ không gây nguy hiểm cho an ninh của Ba Lan, khi không quân nước này đã nâng cấp các đời máy bay chiến đấu cao hơn, như FA-50 của Hàn Quốc hay F-35 do Mỹ sản xuất.

Trong một diễn biến khác, tờ Politico dẫn nguồn dữ liệu do ImportGenius - công cụ tổng hợp dữ liệu do hải quan cung cấp - nói rằng nhiều công ty Trung Quốc, bao gồm cả một công ty có liên hệ với Chính phủ Bắc Kinh, đã gửi cho các lực lượng Nga 1.000 khẩu súng trường tấn công và các thiết bị khác có thể được sử dụng cho mục đích quân sự. Số này được cho cũng bao gồm các bộ phận máy bay không người lái và áo giáp.

“Ngoài máy bay không người lái, Nga trong nhiều tháng đã dựa vào các quốc gia khác, bao gồm cả Trung Quốc, về thiết bị định vị, hình ảnh vệ tinh, linh kiện phương tiện và các nguyên liệu thô khác để hỗ trợ cuộc chiến của Tổng thống Vladimir Putin tại Ukraine" - Politico viết, cho hay các lô hàng diễn ra từ tháng 6 - 12/2022.