Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Thiếu quỹ tái định cư ở KKT Dung Quất: nút thắt lớn trước làn sóng đầu tư

Kinhtedothi-Trước nhu cầu đầu tư tăng mạnh tại Khu kinh tế (KKT) Dung Quất, tình trạng thiếu suất tái định cư (TĐC) đang trở thành điểm nghẽn lớn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai các dự án và đời sống người dân vùng bị tác động.

KKT Dung Quất đang bước vào giai đoạn phát triển mới với hàng loạt dự án quy mô lớn đã và đang triển khai. Tuy nhiên, cùng với làn sóng đầu tư ngày càng mạnh mẽ, áp lực đối với công tác TĐC cũng gia tăng rõ rệt.

Theo Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, tổng nhu cầu TĐC trên địa bàn KKT Dung Quất khoảng 11.000 lô. Cụ thể, nhóm các dự án dự kiến triển khai giai đoạn 2026-2030 cần khoảng 5.130 lô; các dự án dự kiến thực hiện sau năm 2030 cần khoảng 5.887 lô. Tổng diện tích đất quy hoạch hơn 341ha, với tổng kinh phí đầu tư ước khoảng 4.122 tỷ đồng, riêng giai đoạn 2026-2030 khoảng 2.232 tỷ đồng.

Một khu TĐC ở KKT Dung Quất.

Trong khi đó, năng lực đáp ứng hiện nay còn hạn chế. Toàn KKT Dung Quất mới đầu tư xây dựng khoảng 32 khu dân cư, khu TĐC với tổng diện tích khoảng 140ha, bố trí được 4.377 lô đất TĐC. So với nhu cầu thực tế, tỷ lệ đáp ứng còn thấp, trở thành nguyên nhân chính dẫn đến khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, làm chậm tiến độ triển khai các dự án của nhà đầu tư.

Áp lực về TĐC tiếp tục gia tăng khi tỉnh đang đồng thời triển khai nhiều dự án quy mô lớn, có tính lan tỏa cao như Khu đô thị đông nam Dung Quất, Khu công nghiệp VSIP II, Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát và các dự án khu vực cảng tổng hợp. Các dự án này đòi hỏi phải giải phóng mặt bằng trên diện rộng, kéo theo nhu cầu bố trí TĐC lớn cho người dân bị ảnh hưởng.

Một dự án được khởi công ở KKT Dung Quất vào cuối năm 2025.

Thực tế cho thấy, công tác TĐC có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ quyết định tiến độ triển khai dự án mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh kế lâu dài của người dân.

Hiện một số sở, ngành và địa phương đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, tổng hợp số lượng lô đất TĐC đã đầu tư nhưng chưa sử dụng để có phương án bố trí phù hợp, tránh lãng phí nguồn lực và kịp thời giải quyết nhu cầu TĐC phát sinh.

Đồng thời, trong điều kiện nguồn lực tài chính còn hạn chế, tỉnh cần phân lộ trình, ưu tiên xây dựng các khu TĐC cần thiết, quan trọng trước. Về tầm chiến lược, cần đầu tư dự án quy mô, đồng bộ hạ tầng; không chỉ là phân lô đất nền cấp cho người dân mà phải đầu tư theo hướng gắn phát triển đô thị, kết nối hạ tầng; gắn TĐC với chuyển đổi nghề nghiệp, an cư bền vững, hiện thực hóa phương châm nơi ở mới hơn nơi ở cũ.

Để phục vụ các dự án trọng điểm, có tính lan tỏa và cấp thiết tại KKT Dung Quất, tỉnh cũng đang chuẩn bị triển khai 4 dự án TĐC, gồm: Dự án xây dựng mới các khu TĐC trong đô thị Vạn Tường giai đoạn 1; Dự án xây dựng mới khu TĐC Bình Long mở rộng; Dự án các khu TĐC Đông Nam - phía Bắc và Dự án các khu TĐC Đông Nam – phía Nam.

Liên quan đến việc triển khai các dự án này, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi kiến nghị UBND tỉnh xem xét xây dựng cơ chế tiếp nhận và hoàn trả kinh phí đối với trường hợp nhà đầu tư tự nguyện ứng trước vốn để xây dựng các khu TĐC phục vụ dự án.

Đồng thời, đề nghị bố trí phần vốn còn thiếu so với nhu cầu thực hiện Dự án xây dựng mới các khu TĐC trong đô thị Vạn Tường giai đoạn 1; thống nhất chủ trương bổ sung các quy hoạch liên quan và đầu tư hạng mục kè, bến neo đậu tàu thuyền tại thôn Phước Thiện, xã Vạn Tường, nhằm đáp ứng nguyện vọng chính đáng của các hộ dân làm nghề ngư nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển khẳng định: “Hiện nay tỉnh đang thiếu nghiêm trọng suất TĐC phục vụ các dự án đang triển khai trong KKT Dung Quất”.

Từ nay đến năm 2030, số lượng dự án đăng ký đầu tư vào KKT Dung Quất dự kiến rất lớn.

Theo ông Hiển, từ nay đến năm 2030, khi số lượng dự án đăng ký đầu tư vào KKT rất lớn, nhu cầu TĐC sẽ tiếp tục gia tăng, đòi hỏi tỉnh phải chủ động chuẩn bị quỹ đất tương xứng. Đây không chỉ là vấn đề riêng của KKT Dung Quất mà còn gắn với chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh trong giai đoạn tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải chủ động triển khai công tác TĐC, nhất là đối với các dự án trọng điểm, cấp thiết. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số, việc chuẩn bị sẵn quỹ TĐC là nhiệm vụ không thể chậm trễ.

UBND các xã Vạn Tường, Đông Sơn, Bình Sơn, Thọ Phong trong tháng 1/2026 tổ chức rà soát, kiểm tra, đánh giá toàn diện công tác TĐC trên địa bàn; làm rõ tồn tại, hạn chế và đề xuất phương án thực hiện, bảo đảm nguyên tắc bố trí TĐC trước khi thu hồi đất.

Quất cảnh nở lộc trên đất lúa kém hiệu quả

Quất cảnh nở lộc trên đất lúa kém hiệu quả

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: nhiều kết quả nổi bật trong triển khai Kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh

Phú Thọ: nhiều kết quả nổi bật trong triển khai Kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh

07 Feb, 10:25 AM

Kinhtedothi - Năm 2025, với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ và cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021–2030, UBND tỉnh Phú Thọ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp và bảo vệ môi trường.

“Đô thị bọt biển” sẽ giúp Hà Nội dần giải quyết úng ngập

“Đô thị bọt biển” sẽ giúp Hà Nội dần giải quyết úng ngập

07 Feb, 10:04 AM

Kinhtedothi - Nhiều năm qua Hà Nội phải đối diện với tình trạng ngập úng cục bộ khi đô thị hóa ngày càng mạnh mẽ. Đi tìm lời giải cho bài toán chống ngập úng của Hà Nội cũng như nhiều đô thị khác của Việt Nam có thể thấy, hướng đi phù hợp nhất là chuyển từ tư duy “kháng cự” sang “thích ứng” với những giải pháp mạnh tay và tầm nhìn dài hạn hơn là chỉ đi khơi thông vài miệng cống.

Cầu Long Biên gặp sự cố nghiêm trọng 

Cầu Long Biên gặp sự cố nghiêm trọng 

07 Feb, 06:40 AM

Kinhtedothi - Theo báo cáo của đơn vị quản lý hạ tầng cầu Long Biên, vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 2/2, đã phát hiện hư hỏng nặng tại nút dàn thép mạ thượng giữa ô 10 và ô 11 của nhịp 18. Bản thép tiếp điểm bị đứt toàn bộ tiết diện, các thanh mạ thượng tách rời ở hai nút giàn thượng và hạ lưu, đe dọa trực tiếp đến an toàn công trình cũng như hoạt động giao thông qua cầu.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ