Tổng thống Ukraine thừa nhận khả năng phải thỏa hiệp với Nga

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng, thất bại trong trận chiến giành Bakhmut sẽ cho phép Nga bắt đầu xây dựng sự ủng hộ quốc tế cho một thỏa thuận đòi hỏi Kiev phải thực hiện những thỏa hiệp.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trên chuyến tàu từ Sumy đến Kiev hôm 28/3/2023. Ảnh: AP
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trên chuyến tàu từ Sumy đến Kiev hôm 28/3/2023. Ảnh: AP

Trả lời hãng tin AP hôm 28/3, ông Zelensky cho biết nếu thành phố Bakhmut phía Đông Ukraine rơi vào tay lực lượng Nga sau trận chiến kéo dài đang diễn ra, Tổng thống Vladimir Putin sẽ "bán chiến thắng này cho phương Tây, cho người Nga, cho Trung Quốc, cho Iran".

Nhà lãnh đạo thừa nhận người Ukraine có thể "cảm thấy mệt mỏi" sau một năm chiến tranh khốc liệt. "Chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi. Cộng đồng sẽ thúc đẩy tôi thỏa hiệp với họ" - ông Zelensky nói.

Một số nhân vật ở phương Tây - bao gồm cả cựu Tổng thống Mỹ và ứng cử viên tiềm năng cho cuộc đua Nhà Trắng năm 2024 Donald Trump - đã đặt câu hỏi liệu Washington có nên tiếp tục cung cấp hàng tỷ đô la viện trợ quân sự cho Kiev hay không.

Ông Zelensky không giấu được lo ngại rằng cuộc chiến ở Ukraine có thể bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi lực lượng chính trị ở Washington. "Mỹ thực sự hiểu rằng nếu họ ngừng giúp đỡ chúng tôi, chúng tôi sẽ không thể chiến thắng" - ông nói.

Trong bài phát biểu hàng đêm trên truyền hình nhà nước, Tổng thống Ukraine tối 28/3 cho biết ông tin rằng "sự gây hấn của Nga có thể kết thúc nhanh hơn" nếu thế giới hành động "quyết đoán hơn".

Đáng chú ý, ông Zelensky đã gửi lời mời ngoại giao tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người chỉ vài tuần trước đã gặp Tổng thống Putin tại Điện Kremlin và gọi ông là "bạn thân", đồng thời ký một loạt thỏa thuận nhằm củng cố quan hệ Trung-Nga.

"Chúng tôi đã sẵn sàng gặp ông ấy ở đây" - ông Zelensky nói về ông Tập - "Tôi muốn nói chuyện với ông ấy. Tôi đã liên lạc với ông ấy trước chiến tranh. Nhưng trong suốt hơn năm nay, chúng tôi đã không còn trao đổi nữa".

Bắc Kinh tỏ rõ mong muốn chấm dứt chiến tranh bằng một đề xuất hòa bình. Nhưng kế hoạch đã bị chính quyền Ukraine bác bỏ vì cho rằng điều kiện Kiev nhượng lãnh thổ cho Nga để đạt được một lệnh ngừng bắn là không thể chấp nhận.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần