Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Trung Quốc cấm xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng trọng yếu sang Nhật Bản 

Kinhtedothi - Động thái diễn ra trong bối cảnh quan hệ Trung - Nhật đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm, liên quan đến phát biểu của Thủ tướng Sanae Takaichi về vấn đề Đài Loan (Trung Quốc) hồi tháng 11/2025.

Trung Quốc mới đây đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu các mặt hàng lưỡng dụng có thể phục vụ mục đích quân sự sang Nhật Bản, một động thái mới nhất trong loạt biện pháp đáp trả phát ngôn của Thủ tướng Sanae Takaichi về vấn đề Đài Loan.

Theo thông báo trong ngày 6/1 của Bộ Thương mại Trung Quốc, lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức, áp dụng với mọi mặt hàng lưỡng dụng cung cấp cho phía quân đội Nhật Bản hoặc các đối tượng có thể góp phần tăng cường năng lực quân sự của Tokyo.

Lệnh cấm không nêu rõ danh mục cụ thể, nhưng theo danh sách kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc, các mặt hàng này bao gồm một số nguyên tố đất hiếm trung và nặng như samarium, gadolinium, terbium, dysprosium, lutetium cùng nhiều công nghệ tiên tiến, linh kiện hàng không, phương tiện bay không người lái và vật liệu liên quan đến hạt nhân...

Các sản phẩm lưỡng dụng được trưng bày tại một triển lãm ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc, ngày 30/10 năm 2025. Ảnh: VCG

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh, biện pháp này được đưa ra để bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia, đồng thời phản ứng trực tiếp trước những phát ngôn “sai trái” của lãnh đạo Nhật Bản gần đây.

Hồi tháng 11 năm ngoái, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi từng tuyên bố trước Quốc hội nước này rằng Tokyo có thể sẽ tiến hành động thái quân sự trong trường hợp đảo Đài Loan, nơi chỉ cách đảo hòn đảo gần nhất thuộc chủ quyền Nhật Bản chỉ khoảng 100km, bị tấn công.

Thủ tướng Nhật Bản sau đó xuống giọng nhằm xoa dịu căng thẳng, song Trung Quốc không chấp nhận và tiếp tục yêu cầu bà rút lại phát biểu. Kể từ đó, quan hệ hai nước liên tục xấu đi với hàng loạt biện pháp kinh tế và ngoại giao từ phía Trung Quốc, từ cắt giảm chuyến bay, khuyến cáo công dân không du lịch hay du học Nhật Bản, tạm ngừng nhập khẩu thủy sản đến việc sắp tiếp nhận hai cá thể gấu trúc khổng lồ cuối cùng đang sống tại Nhật mà không có kế hoạch thay thế.

Việc sử dụng nguyên tố đất hiếm làm công cụ ngoại giao không phải lần đầu Trung Quốc áp dụng với Nhật Bản. Năm 2010, Bắc Kinh từng hạn chế xuất khẩu các nguyên tố này sau vụ va chạm tàu cá gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, gây gián đoạn nghiêm trọng cho ngành công nghiệp Nhật. Hiện Trung Quốc vẫn chiếm khoảng 60% nguồn cung đất hiếm cho Nhật Bản, dù Tokyo đã nỗ lực đa dạng hóa nguồn nhập khẩu trong những năm qua.

ĐỌC NGAY: Trung Quốc đề xuất siết quản lý AI mô phỏng con người   

Một số chuyên gia Nhật Bản nhận định lệnh cấm lần này mang tính biểu tượng nhiều hơn là gây tổn hại thực chất ngay lập tức, bởi Trung Quốc chưa công bố danh sách mặt hàng cụ thể và dữ liệu hải quan gần nhất cho thấy xuất khẩu đất hiếm sang Nhật vẫn tăng trưởng mạnh trong tháng 11 năm ngoái.

Tuy nhiên, động thái này được xem là tín hiệu cho thấy Bắc Kinh sẵn sàng kéo dài tranh chấp sang năm mới, đồng thời gây áp lực lên chính quyền Thủ tướng Takaichi trong bối cảnh Tokyo đang đẩy mạnh chi tiêu quốc phòng và tăng cường khả năng quân sự để đối phó với những thách thức từ Bắc Kinh.

Phía Nhật Bản chưa đưa ra phản ứng chính thức về lệnh cấm mới nhất. Trong khi đó, căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang với các hoạt động quân sự gần đây của Trung Quốc quanh Đài Loan và những phát ngôn chỉ trích Nhật Bản từ giới lãnh đạo Bắc Kinh.

Trung Quốc nới lỏng thị thực, mở cửa đón khách Ấn Độ

Trung Quốc nới lỏng thị thực, mở cửa đón khách Ấn Độ

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Olympic 2032 tại Australia: tranh cãi dự án sân vận động hàng tỷ USD

Olympic 2032 tại Australia: tranh cãi dự án sân vận động hàng tỷ USD

08 Jan, 02:30 PM

Kinhtedothi - Kế hoạch xây dựng và cải tạo các sân vận động phục vụ Thế vận hội Olympic 2032 tại Australia đang vấp phải nhiều tranh cãi, khi chi phí đầu tư ngày càng phình to, làm dấy lên lo ngại về gánh nặng ngân sách cũng như tác động xã hội lâu dài. Dù còn nhiều năm chuẩn bị, bài toán sân vận động đã sớm trở thành điểm nóng trong các cuộc thảo luận chính sách tại bang Queensland.

Nestlé thu hồi sữa công thức tại hơn 25 quốc gia vì lo ngại an toàn

Nestlé thu hồi sữa công thức tại hơn 25 quốc gia vì lo ngại an toàn

08 Jan, 02:06 PM

Kinhtedothi - Tập đoàn thực phẩm đa quốc gia Nestlé đang triển khai đợt thu hồi nhiều dòng sữa công thức và sữa bột dành cho trẻ nhỏ tại hơn 25 quốc gia, sau khi phát hiện nguy cơ sản phẩm có thể nhiễm độc tố gây hại, làm dấy lên lo ngại về an toàn thực phẩm cho trẻ em.

Điểm tin 08/01: Thêm nhiều nước thu hồi sản phẩm sữa công thức của Nestle

Điểm tin 08/01: Thêm nhiều nước thu hồi sản phẩm sữa công thức của Nestle

08 Jan, 12:06 PM

Kinhtedothi - Thêm nhiều nước thu hồi sản phẩm sữa công thức của Nestle; Mỹ bắt giữ tàu chở dầu treo cờ Nga có liên hệ với Venezuela; Dự án sân vận động 2,3 tỷ USD cho Olympic 2032 gây tranh cãi tại Australia; Tổng thống Hàn Quốc đề nghị ông Tập giúp hòa giải với Triều Tiên; Ông Trump chỉ trích Na Uy không trao Nobel Hòa bình cho mình; Anh, Pháp và Ukraine thống nhất triển khai quân đội sau thỏa thuận hòa bình với Nga.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ