Trung Quốc khẩn cấp cứu hộ tàu cá bị lật khiến 39 người mất tích

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một tàu đánh cá của Trung Quốc bị lật ở giữa Ấn Độ Dương, khiến thủy thủ đoàn gồm 17 người Trung Quốc, 17 người Indonesia và 5 người Philippines mất tích.

Theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, vụ việc xảy ra hôm qua (16/5), hiện tại những người mất tích vẫn chưa được tìm thấy.

Đài CCTV cho biết, chiếc tàu cá đánh bắt xa bờ mang tên Lu Peng Yuan Yu 028, thuộc sở hữu của công ty Penglai Jinglu Fishery có trụ sở ở tỉnh Sơn Đông, đã bị lật vào khoảng 3h sáng 16/5 (theo giờ Bắc Kinh).

Trong hai thập kỷ qua, Trung Quốc đã xây dựng đội tàu đánh cá nước sâu lớn nhất thế giới. Ảnh: Thestandard
Trong hai thập kỷ qua, Trung Quốc đã xây dựng đội tàu đánh cá nước sâu lớn nhất thế giới. Ảnh: Thestandard

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 17/5 yêu cầu dốc toàn lực thực hiện chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn.

Trung tâm tìm kiếm và cứu nạn hàng hải của Trung Quốc đã thông báo cho các quốc gia liên quan về vụ việc trên. Bộ Ngoại giao nước này đã yêu cầu các cơ quan đại diện của họ ở Australia, Sri Lanka, Maldives, Indonesia, Philippines và các quốc gia khác phối hợp thực hiện chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn.

Các đội tìm kiếm và cứu hộ từ Australia và một số quốc gia khác đã đến hiện trường, trong khi đó phía Trung Quốc đã triển khai hai tàu để hỗ trợ. 

Trong hai thập kỷ qua, Trung Quốc đã xây dựng đội tàu đánh cá nước sâu lớn nhất thế giới, AFP nhận định.