Trước Ngày Chiến thắng, Nga "nóng" cả trên chiến trường và quê nhà

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nga sẽ tổ chức lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng thường niên trên Quảng trường Đỏ vào ngày mai (9/5), trong bối cảnh an ninh đặc biệt được thắt chặt sau loạt vụ tấn công bằng máy bay không người lái, nhắm cả vào Điện Kremlin.

Quân nhân Nga chuẩn bị cho lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng ở Moscow, ngày 7/5. Ảnh: Reuters
Quân nhân Nga chuẩn bị cho lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng ở Moscow, ngày 7/5. Ảnh: Reuters

Ngày Chiến thắng 9/5 là ngày kỷ niệm quan trọng đối với người dân Liên bang Nga, đặc biệt là Tổng thống Vladimir Putin - người vẫn luôn thúc đẩy tinh thần dân tộc đã giúp Liên Xô đánh bại Đức Quốc xã năm 1945, từ đó khơi dậy tinh thần yêu nước của người Nga.

Năm nay, một số địa phương của Nga đã thu hẹp quy mô các sự kiện kỷ niệm Ngày Chiến thắng, do lo ngại rằng các buổi lễ có thể trở thành mục tiêu tấn công của những đối tượng thân Kiev, phản đối chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine.

Tại lễ duyệt binh ở thủ đô Moscow vào ngày mai, dự kiến sẽ có ít binh lính và thiết bị quân sự hơn, dù người dân vẫn muốn nó diễn ra như mọi năm.

"Tôi nghĩ chúng ta cần tổ chức (cuộc duyệt binh) để thúc đẩy lòng yêu nước trong nhân dân, khi nó ít nhiều đang dao động do hoạt động quân sự đặc biệt" - theo Andrei Kucheryavykh, một cư dân Nga sống ở Belgorod gần biên giới Ukraine. "Mọi người cần phải biết những gì ông cha ta đã trải qua… vì nhiều người đang bắt đầu quên ý nghĩa của ngày 9/5".

Ước tính, Liên Xô đã mất 27 triệu người trong Thế chiến II, nhiều hơn bất kỳ quốc gia tham chiến nào khác.

Mối lo ngại về an ninh công cộng tại Nga đã tăng lên trong tuần qua sau nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào các kho nhiên liệu, tàu chở hàng, thậm chí cả Điện Kremlin. Phương tiện truyền thông Nga hôm Chủ nhật cũng đưa tin về nhiều vụ nổ trong đêm trên khắp bán đảo Crimea.

Nga đã gọi vụ tấn công bằng UAV nhắm vào Điện Kremlin hôm 3/5 là một âm mưu "ám sát Tổng thống Putin" không thành công, đồng thời cáo buộc Mỹ đã lên kế hoạch để Ukraine thực hiện. Kiev và Washington đều đã lên tiếng bác bỏ.

Moscow cũng đổ lỗi cho Ukraine và phương Tây về vụ đánh bom xe hôm 6/5 vừa qua làm bị thương nhà văn nổi tiếng theo dân tộc chủ nghĩa của Nga, Zakhar Prilepin, tại một ngôi làng cách thủ đô khoảng 400 km về phía Đông. Người lái xe đã thiệt mạng trong vụ nổ.

Trong khi đó, lực lượng Nga đã phát động một làn sóng không kích, bao gồm UAV và tên lửa, nhắm vào thủ đô Kiev và các thành phố khác của Ukraine, ngay trước thềm lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

Theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, tính đến ngày 7/5, đã có tới 16 cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào các TP ở các vùng Kharkiv, Kherson, Mykolaiv và Odesa. Ngoài ra còn có 61 cuộc không kích và 52 loạt rocket vào các vị trí và khu vực đông dân cư của Ukraine.

Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng năm nay diễn ra khi thương vong của Nga tiếp tục gia tăng trong cuộc chiến ở Ukraine - hiện đã bước sang tháng thứ 15, trước một cuộc phản công dự kiến của Kiev nhằm chiếm lại các vùng bị chiếm đóng.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần