Ukraine chuẩn bị phản công?

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các quan chức NATO cho biết, 98% số phương tiện chiến đấu cam kết cung cấp cho Ukraine hiện đã có mặt tại đây.

CNN dẫn các nguồn tin khẳng định, Ukraine sắp triển khai một cuộc phản công. 

Các tiền tuyến tại Ukraine hiện luôn tấp nập với các phương tiện di chuyển và thường xuyên tấn công bằng pháo binh nhằm vào những mục tiêu quan trọng của Nga trong các khu vực bị chiếm đóng.

Binh sĩ Ukraine nã pháo vào tiền tuyến Donetsk ngày 24/4/2023. Ảnh: CNN
Binh sĩ Ukraine nã pháo vào tiền tuyến Donetsk ngày 24/4/2023. Ảnh: CNN

Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng khẳng định một cuộc phản công “sẽ xảy ra”, dù không tiết lộ thời điểm cụ thể.

CNN dẫn lời một lính Ukraine, có biệt danh là Artur, cho biết lữ đoàn của ông đã chuẩn bị cho một cuộc phản công được dự đoán từ trước.

"Chúng tôi đã sẵn sàng và chờ đợi một cuộc phản công từ lâu. Chúng tôi đã hoàn thành việc tiếp tế,” ông nói trong một tin nhắn.

Lữ đoàn không vận thứ 46 của Artur, nằm ở phía Nam khu vực Zaporizhzhia, đã được hỗ trợ bởi các tình nguyện viên quyên góp tiền cho máy bay không người lái, máy ảnh, quần áo và thậm chí cả ô tô. 

"Chúng tôi biết mình có khả năng sẽ nhận lệnh tiến hành phản công - các hoạt động gần Kiev và Kharkiv là một ví dụ điển hình," ông nói.

Cho đến nay, hệ thống phòng thủ của Nga đã được thiết lập tới hàng trăm cây số trên khắp mặt trận phía Nam quanh co – nơi các lực lượng Ukraine dự kiến sẽ tập trung phản công. Một số hình ảnh vệ tinh do Maxar Technologies chia sẻ với CNN cho thấy các chiến hào rộng lớn ở phía đông thị trấn Polohy thuộc vùng Zaporizhzhia.

Các quan chức NATO cho biết, 98% số phương tiện chiến đấu cam kết cung cấp cho Ukraine hiện đã có mặt tại đây.

Yurii Sobolevskyi, Phó Chủ tịch thứ nhất của Hội đồng khu vực Kherson của Ukraine, cho biết ông không nghĩ rằng thời gian cụ thể của cuộc phản công sẽ được tiết lộ.

"Trên thực tế, những gì Lực lượng vũ trang Ukraine đang làm ở khu vực phía Nam có thể được coi là một cuộc phản công: duy trì kiểm soát hỏa lực, liên tục phá hủy các mục tiêu quân sự và làm giảm khả năng chiến đấu của kẻ thù,” ông nói. 

Tetiana Kravets, 26 tuổi, quản trị viên của một công ty công chứng ở Kiev, hy vọng rằng cuộc phản công sẽ thành công để đất nước có thể trở lại tình trạng trước chiến tranh.

Trái ngược với mong đợi trên, Ruslan Stryk, một người dân Ukraine 56 tuổi, sống ở Kiev, cho rằng có thể không có một cuộc phản công nào cả. Theo những quan sát của Stryk từ những ngày đầu tháng 4/2022 ở Mariupol, ông cho rằng, một cuộc phản công thành công sẽ cần đến máy bay quân sự.

"Chúng tôi không có máy bay! Tôi nhớ ở Mariupol, bầu trời là của họ [người Nga']. Vì vậy, không có máy bay quân sự thì không thể phản công. Hoặc vũ khí tầm xa có thể làm được điều đó. Mà không có thì nguy lắm,” ông nói.

"Tôi muốn trở về nhà. Nhưng chúng tôi cần máy bay chiến đấu và pháo tầm xa. Nếu không, sẽ có tổn thất lớn về nhân sự,” ông nói thêm.