Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Vĩnh Phúc: Rộn rã ngày hội tòng quân tại TP Phúc Yên

Kinhtedothi - Sáng 25/2 tổng cộng 178 thanh niên ưu tú của TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã vui vẻ lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương anh hùng.

152 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Sáng 25/2 tại quảng trường 31/10, Lễ giao, nhận quân năm 2024 đã được Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thành phố Phúc Yên long trọng tổ chức. Đây là ngày hội lớn của toàn Đảng bộ và Nhân dân thành phố Phúc Yên, cổ vũ, động viên các thanh niên thực hiện nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Người dân TP Phúc Yên theo dõi động viên các tân binh. Ảnh Sỹ Hào.

Dự Lễ giao nhận quân năm 2024 có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Thành ủy Phúc Yên; Phan Tiến Dũng, Chủ tịch UBND TP Phúc Yên; Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2; Đại tá Thân Văn Hải, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc… cùng đông đảo nhân dân TP Phúc Yên theo dõi, cổ vũ động viên các tân binh lên đường nhận nhiệm vụ.

Bí thư Thành ủy Phúc Yên Nguyễn Thanh Hải thắp đuốc truyền thống động viên các tân binh trước thời khắc lên đường. Ảnh Sỹ Hào.

Trong 10 năm trở lại đây TP Phúc Yên đã tuyển chọn và gọi 2.097 thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, những năm gần đây đã có nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Trong tuyển quân năm 2024, TP Phúc Yên bàn giao 178 thanh niên ưu tú từ các địa phương lên đường thực hiện trách nhiệm công dân. Trong số này có 152 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, sẵn sàng đóng góp công sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, và 12 thanh niên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam trước khi lên đường nhập ngũ, vinh dự được thành phố khen thưởng.

Chủ tịch UBND TP Phúc Yên Phan Tiến Dũng đánh trống động viên và chúc các tân binh lên đường hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Ảnh Sỹ Hào. 

Nhiệt liệt biểu dương 178 thanh niên con em Phúc Yên đã nghiêm chỉnh chấp hành, nhận lệnh thực hiện nghĩa vụ quân sự và Công an nhân dân bảo vệ Tổ quốc, Chủ tịch UBND TP Phúc Yên chúc các tân binh cùng toàn thể gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

“Từ khi đất nước thống nhất, đặc biệt trong công cuộc đổi mới, phát huy truyền thống quê hương, các thế hệ thanh niên Phúc Yên tiếp tục hăng hái lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào cán bộ, chiến sỹ là con, em Phúc Yên đều nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.” – Chủ tịch UBND TP Phúc Yên Phan Tiến Dũng khẳng định.

Tô thắm truyền thống cách mạng của quê hương

Tại buổi lễ giao, nhận quân năm 2024, Chủ tịch UBND TP Phúc Yên Phan Tiến Dũng cho biết, các đồng chí nhập ngũ là những thanh niên ưu tú, lực lượng trẻ, khỏe, có trình độ văn hóa và phẩm chất đạo đức tốt; là những người con ưu tú của gia đình, của quê hương được tuyển chọn vào Quân đội và Công an nhân dân đợt này, đây là một vinh dự lớn lao mà Đảng, Nhà nước trao gửi.

“Tôi mong rằng các đồng chí ra sức học tập, tu dưỡng rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, kiến thức quân sự, thuần thục kỹ, chiến thuật; chấp hành tốt kỷ luật Quân đội và Công an nhân dân để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.” – Chủ tịch UBND TP Phúc Yên bày tỏ.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan tặng hoa các tân binh trước thời khắc lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Ảnh Sỹ Hào.

Thực tế, đất nước ta sau gần 40 năm đổi mới và phát triển đã thu được nhiều thành quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế tăng trưởng khá, chính trị ổn định, văn hóa - xã hội phát triển, quốc phòng - an ninh được củng cố vững chắc, đời sống của Nhân dân được bảo đảm tốt; vị thế của nước ta ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, các thế lực thù địch luôn ráo riết thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; tìm mọi cách nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ XHCN ở nước ta.

Để đấu tranh làm thất bại những âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Lực lượng thanh niên bổ sung vào Quân đội và Công an là một yêu cầu tất yếu để xây dựng Quân đội và Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đủ sức đánh bại mọi âm mưu xâm lược, phá hoại của kẻ thù.

Quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ

Trước thời khắc thiêng liên lên đường nhận nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, tân binh Nguyễn Tuấn Vũ đại diện cho những người con của quê hương Phúc Yên được lựa chọn lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc, xúc động bày tỏ:

“Chúng tôi xin hứa, nhận nhiệm vụ lên đường vui vẻ, phấn khởi yên tâm thực hiện nghĩa vụ, xác định tốt trách nhiệm của một công dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khi đến đơn vị, chấp hành nghiêm hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, điều lệ của Quân đội và Công an Nhân dân, chế độ quy định của đơn vị.” – tân binh Nguyễn Tuấn Vũ nói.

Tân binh Nguyễn Tuấn Vũ, đại diện cho 178 thanh niên ưu tú bày tỏ quyết tâm xác định tốt trách nhiệm công dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Ảnh Sỹ Hào.

Các tân binh đồng loạt thể hiện quyết tâm, tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, trở thành những quân nhân tốt có đủ sức khỏe, đạo đức trình độ, năng lực tổng hợp bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đoàn kết thống nhất, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Xứng đáng với truyền thống Quân đội và Công an Nhân dân của quê hương và gia đình.

Các tân binh vui vẻ lên đường nhận nhiệm vụ. Ảnh Sỹ Hào

Tiếp nhận các tân binh, Thiếu tá Trần Văn Trung, Trưởng đoàn nhận quân của Trung đoàn 98, Sư đoàn 316, Quân khu 2, tin tưởng nhất định các công dân ưu tú của TP Phúc Yên nhập ngũ lần này sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục tô thắm truyền thống cách mạng của quê hương anh hùng.

Đồng thời hứa trước Nhân dân địa phương, tổ chức hành quân đưa tân binh về đơn vị chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối; đơn vị sẽ quan tâm, chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và tạo điều kiện tốt nhất để các tân binh được phấn đấu, cống hiến và trưởng thành, xứng đáng là quân nhân ưu tú trong Quân đội và Công an Nhân dân Việt Nam anh hùng.

 

Vĩnh Phúc: Độc đáo Lễ hội Đúc Bụt “cướp chiếu” cầu may

Vĩnh Phúc: Độc đáo Lễ hội Đúc Bụt “cướp chiếu” cầu may

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bài 4: “Kịch bản” để đưa Thổ Châu phát triển xứng tầm

Bài 4: “Kịch bản” để đưa Thổ Châu phát triển xứng tầm

18 Nov, 09:35 PM

Kinhtedothi – Phát triển đặc khu Thổ Châu ngoài sự khơi thông cơ chế chính sách, đầu tư tài chính của Nhà nước, của doanh nghiệp, nơi đây cũng đang cần tiếng nói từ các chuyên gia, nhà khoa học… PGS.TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, giải quyết những khó khăn, tồn tại của Thổ Châu là trách nhiệm của Tỉnh, của Trung ương.

Bài 3: Đảo Thổ Châu - tìm lối đi đột phá để phát triển toàn diện

Bài 3: Đảo Thổ Châu - tìm lối đi đột phá để phát triển toàn diện

18 Nov, 07:33 AM

Kinhtedothi – Đại hội Đảng bộ đặc khu Thổ Châu lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra mục tiêu đến năm 2030, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, giao thông, điện, nước sạch được đảm bảo; kinh tế phát triển khá, thu nhập bình quân đầu người 120 triệu đồng/người/năm.

Bài 1: Thổ Châu - Vượt lên đau thương để trở thành “viên ngọc giữa biển khơi”

Bài 1: Thổ Châu - Vượt lên đau thương để trở thành “viên ngọc giữa biển khơi”

16 Nov, 09:24 AM

Kinhtedothi - Tên gọi Thổ Châu được chúa Nguyễn Ánh đặt tên từ 240 năm trước, trong thời kỳ ông lưu lạc chạy trốn quân Tây Sơn vào năm 1785. Được ví như "viên ngọc giữa biển khơi" nhưng hòn đảo tiền tiêu này đã từng chịu mất mát đau thương trong lịch sử. Và giờ đây khi đã trở thành đặc khu nơi đảo xa này vẫn chất chứa bao trăn trở để vươn lên...

Nốt lặng giữa kỳ tích ở Lý Sơn

Nốt lặng giữa kỳ tích ở Lý Sơn

11 Nov, 11:10 AM

Kinhtedothi-Khi cả đảo Lý Sơn vẫn chưa hết xúc động trước kỳ tích 3 ngư dân mất tích sống sót trở về sau hơn 2 ngày lênh đênh giữa bão số 13 thì ở một góc cảng Bến Đình, ông Đặng Văn Thành lặng lẽ bên những mảnh vỡ còn sót lại của con tàu gỗ, tài sản lớn nhất của gia đình, đã chìm sâu dưới đáy biển trong nỗ lực cứu người.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ