Phó Bí thư Thành uỷ Nguyễn Ngọc Tuấn:

Xây dựng kế hoạch để chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Vân Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Chiều 22/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Tín tổ chức Hội nghị kiểm điểm với tập thể, cá nhân là ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện Thường Tín năm 2022. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Năm 2022, huyện Thường Tín đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trin. Tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy phát huy dân chủ, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, sâu sát thực tiễn, chủ động ứng phó linh hoạt trong các tình huống. Vai trò của từng đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Huyện uỷ, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương được thể hiện rõ nét...

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh đạt nhiều kết quả, nhất là nhiệm vụ đầu tư, giải phóng mặt bằng, khởi công các dự án trọng điểm của TP và huyện. Kiểm soát được dịch bệnh Covid-19, bảo vệ an toàn sức khỏe cho Nhân dân.

Năm 2022, kinh tế của huyện duy trì mức tăng trưởng khá. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 1.132,668 triệu đồng, đạt 147,38% dự toán giao và tăng 57,8% so với cùng kỳ. Công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao ở 8 xã, nông thôn mới kiểu mẫu ở 2 xã tiếp tục được tăng cường chỉ đạo. Lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm.

Cùng đó, công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường tái định cư Dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô đi qua 9 xã trên địa bàn huyện được thực hiện từng bước, hiệu quả, phấn đấu đảm bảo đúng tiến độ TP giao. An sinh xã hội được đảm bảo. Trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các nhiệm vụ thường xuyên của công tác xây dựng Đảng, tuyên giáo, kiểm tra, giám sát; dân vận; nội chính; văn phòng cấp ủy tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên. Vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được phát huy, huy động thiết thực, gắn với cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá cao những kết quả chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy Thường Tín trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, thu ngân sách, nước sạch nông thôn, đôn đốc các dự án đầu tư trên địa bàn.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn cũng nhận định, việc kiểm điểm của Huyện ủy Thường Tín diễn ra với tinh thần dân chủ, các thành viên trao đổi, thảo luận cởi mở. 

Đồng thời đề nghị, trong năm 2023 Huyện ủy cần có giải pháp chỉ đạo, phương hướng, nhiệm vụ cụ thể khắc phục các tồn tại, hạn chế. Cần xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo đạt kết quả cao đối với từng lĩnh vực như: Giải phóng mặt bằng, xử lý công trình vi phạm, cải cách hành chính, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng các công trình trọng điểm...

Tiếp thu những chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn, Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh cho biết, sẽ chỉ đạo quyết liệt, với quyết tâm cao để tìm ra nguyên nhân, khắc phục các tồn tại, hạn chế được chỉ ra nhằm đạt được kết quả cao nhất trong năm 2023, nhất là lĩnh vực cải cách hành chính.