Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đà Nẵng những ngày tháng Tư

Kinhtedothi - Không còn cảnh những con phố thưa vắng bóng người, Đà Nẵng những ngày này đã sôi động trở lại khi TP mở cửa tất cả mọi dịch vụ. Ngành kinh tế mũi nhọn - du lịch hồi sinh mạnh mẽ. Cả TP đã chuyển mình, sẵn sàng bứt tốc sau hai năm đình trệ vì đại dịch.
Đà Nẵng chào đón những vị khách quốc tế đến thành phố trên chuyến bay của Singapore Airlines sau 2 năm đóng cửa bầu trời. Ảnh: Quang Hải  

Thành phố đông vui trở lại

Cuối tuần rồi, có dịp ngang qua cầu Rồng, tôi chứng kiến cảnh nườm nượp dòng người đổ về xếp hàng chờ xem phun lửa, phun nước. Đây là địa điểm check-in không chỉ của người dân địa phương mà bất kỳ du khách nào đến Đà thành đều không thể bỏ qua. Các dãy hàng quán xung quanh đây cũng nhờ thế mà rất đông thực khách. Tự nhiên thấy trong lòng vui hẳn lên bởi TP đã đông vui trở lại.

Đường Bạch Đằng được xem như con phố giải trí về đêm của Đà Nẵng cũng ồn ào trở lại theo đúng nghĩa của nó. Dãy quán pub, bar mở nhạc xập xình, ánh đèn xanh đỏ thu hút sự chú ý của người đi đường. Nhân viên nhiều quán đứng bên vỉa hè vẫy tay mời chào khách. Chợt nhớ trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều lần tác nghiệp ban đêm về ngang con phố Bạch Đằng, tôi từng rất thèm cái không khí thường ngày này của nó - ồn ào, náo nhiệt!

Những bãi biển của Đà Nẵng ghi nhận số người đến tắm rất đông mỗi dịp cuối tuần. Ghi nhận tại các bãi tắm như Mỹ Khê, Phạm Văn Đồng, Bắc Mỹ An, Non Nước, Thanh Khê… luôn đông nghịt người cả buổi sáng lẫn chiều mát. Điều đó là minh chứng cho việc TP biển miền Trung này đã thực sự trở lại với nhịp sống thường nhật. Ở đó, cứ mỗi cuối chiều là chứng kiến cảnh hàng nghìn người đổ xô ra biển “giải nhiệt”, kèm theo cảnh ùn tắc nhẹ trên những cung đường.

Công viên trên đường Nguyễn Tất Thành (thuộc phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) vừa xây xong đầu năm 2022, tối nào cũng rất đông người ra vui chơi, tận hưởng gió biển. Một nhóm các quý cô mỗi tối ra đây mở nhạc khiêu vũ, hóng gió mát, chuyện trò rôm rả. Các bạn trẻ thì chia nhau từng nhóm đàn hát, vui chơi... Một không khí vui đến lạ bởi cung đường Nguyễn Tất Thành đẹp đến thế mà mãi đến tận bây giờ mới chỉ có một cái công viên cho dân cư khu vực gần đó vui chơi.

Dãy khách sạn, resort dọc cung đường ven biển Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa đều hoạt động trở lại sau 2 năm đóng cửa. Trong đó, có những khách sạn đã nhộn nhịp khách ra vào. Thi thoảng trên đường, dễ bắt gặp những tốp khách du lịch nước ngoài dạo phố. Hình ảnh vốn dĩ quá đỗi thân quen với một TP du lịch như Đà Nẵng...

Kinh tế đang dần phục hồi

Với sự chủ động, quyết tâm của chính quyền, cộng đồng DN và người dân, tình hình phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng trong 3 tháng đầu năm 2022 có nhiều tín hiệu khả quan, tích cực. Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 0,89% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,6%; công nghiệp và xây dựng tăng 1,96%; dịch vụ tăng 0,8%; thuế trừ trợ cấp sản phẩm giảm 0,71%.

Đáng chú ý khi ngành kinh tế mũi nhọn - du lịch phục hồi mạnh mẽ khi ghi nhận khoảng 257.200 lượt khách lưu trú, trong đó khách quốc tế ước đạt 6.000 lượt. Doanh thu dịch vụ lưu trú và lữ hành ước đạt 806,2 tỷ đồng. Đà Nẵng đã đón 4.241 khách du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện), tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Ngành kinh tế mũi nhọn của Đà Nẵng hồi sinh mạnh mẽ khi lượng khách đến TP ngày càng đông. Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, đến thời điểm này, hầu hết các khách sạn ven biển và gần biển tại quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn đều đạt công suất từ 60 - 80%. Riêng những khách sạn 4 - 5 sao ven biển trên đường Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa, Trường Sa... hầu hết đều có công suất đặt phòng trên 90%, thậm chí cháy phòng.

Một thống kê khác cũng cho thấy, du lịch Đà Nẵng đang phục hồi mạnh mẽ. Đó là trên 800 DN du lịch tại TP hoạt động trở lại sau dịch, chiếm tỷ lệ trên 50%. Cụ thể, có 400 cơ sở lưu trú du lịch với 17.000 phòng, chiếm 38% tổng số phòng. 15/16 khu điểm du lịch mở cửa trở lại cùng với đó là 190 đơn vị lữ hành trở lại thị trường.

Dự báo, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 này, ngành du lịch Đà Nẵng sẽ đón hơn 120.000 lượt khách, tăng gấp 2,5 lần so với kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua. Dự kiến, trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 này, có khoảng 600 chuyến bay đến Đà Nẵng, trong đó có 18 chuyến bay quốc tế từ Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan đến TP này.

Để Đà Nẵng xứng danh là điểm đến lý tưởng để du lịch tham quan, nghỉ dưỡng, chính quyền và cộng đồng DN đã nỗ lực đưa vào hàng loạt sản phẩm mới để phục vụ du khách trong dịp lễ sắp tới. Trong đó, đáng chú ý là tour trực thăng ngắm TP Đà Nẵng từ trên cao.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Đà Nẵng Cao Trí Dũng cho biết, với tour này, du khách có thể tận hưởng được hết các góc nhìn của TP biển Đà Nẵng trong vòng 12 phút, giá vé từ 2,5 - 2,7 triệu đồng/khách. Theo đó, hành khách sẽ được đón tiếp và khởi hành từ ga trực thăng Nước Mặn, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn. Mỗi chuyến bay phục vụ 3 - 4 du khách.

Ngoài ra, Đà Nẵng tổ chức rất nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để chào đón du khách trong dịp lễ 30/4 - 1/5 như: Khai trương mùa du lịch biển 2022; khai trương Phố du lịch An Thượng và Chương trình Vũ hội đường phố tại quận Ngũ Hành Sơn; khai trương Bãi Biển đêm Mỹ An kết nối với Phố du lịch An Thượng; tổ chức giải đấu Hip-Hop mang tên “HIPHOP BATTLE” và THE RAP SHOW”…

Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 495,8 triệu USD, tăng 29,8% so với cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 327,6 triệu USD, tăng 4,3%. Đặc biệt, Đà Nẵng đã ban hành kế hoạch triển khai Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực (RCEP) trên địa bàn; triển khai xây dựng Đề án thành lập Khu phi thuế quan.

Người lao động được tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 đã giúp cộng đồng DN khôi phục hoạt động và tìm đơn hàng mới để đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu. Nhờ đó, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) quý I/2022 ước tăng 1,98% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước 3 tháng đầu năm 2022 ước đạt 6.451 tỷ đồng, bằng 32,85% dự toán HĐND TP giao và đạt 107,17% so với cùng kỳ 2021. Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện trong quý I/2022 là 5.326 tỷ đồng, bằng 32,56% dự toán.

Những con số trên đây là minh chứng cho sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế động lực miền Trung, cũng là đòn bẩy để Đà Nẵng cùng với cả nước bứt phá sau 2 năm chống dịch.

Có thể khẳng định, cuộc sống Đà Nẵng đã hoàn toàn trở lại bình thường sau đại dịch. Người dân vẫn tuân thủ việc đeo khẩu trang nơi công cộng nhưng hiếm ai còn nhắc đến Covid-19 nữa. TP đang vươn lên!

Vì sao Đà Nẵng sốt đất nông nghiệp?

Vì sao Đà Nẵng sốt đất nông nghiệp?

Đà Nẵng, Quảng Nam khai mạc ngày hội văn hóa đọc

Đà Nẵng, Quảng Nam khai mạc ngày hội văn hóa đọc

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bài 4: “Kịch bản” để đưa Thổ Châu phát triển xứng tầm

Bài 4: “Kịch bản” để đưa Thổ Châu phát triển xứng tầm

18 Nov, 09:35 PM

Kinhtedothi – Phát triển đặc khu Thổ Châu ngoài sự khơi thông cơ chế chính sách, đầu tư tài chính của Nhà nước, của doanh nghiệp, nơi đây cũng đang cần tiếng nói từ các chuyên gia, nhà khoa học… PGS.TS Trần Đình Thiên - nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, giải quyết những khó khăn, tồn tại của Thổ Châu là trách nhiệm của Tỉnh, của Trung ương.

Bài 3: Đảo Thổ Châu - tìm lối đi đột phá để phát triển toàn diện

Bài 3: Đảo Thổ Châu - tìm lối đi đột phá để phát triển toàn diện

18 Nov, 07:33 AM

Kinhtedothi – Đại hội Đảng bộ đặc khu Thổ Châu lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra mục tiêu đến năm 2030, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, giao thông, điện, nước sạch được đảm bảo; kinh tế phát triển khá, thu nhập bình quân đầu người 120 triệu đồng/người/năm.

Bài 1: Thổ Châu - Vượt lên đau thương để trở thành “viên ngọc giữa biển khơi”

Bài 1: Thổ Châu - Vượt lên đau thương để trở thành “viên ngọc giữa biển khơi”

16 Nov, 09:24 AM

Kinhtedothi - Tên gọi Thổ Châu được chúa Nguyễn Ánh đặt tên từ 240 năm trước, trong thời kỳ ông lưu lạc chạy trốn quân Tây Sơn vào năm 1785. Được ví như "viên ngọc giữa biển khơi" nhưng hòn đảo tiền tiêu này đã từng chịu mất mát đau thương trong lịch sử. Và giờ đây khi đã trở thành đặc khu nơi đảo xa này vẫn chất chứa bao trăn trở để vươn lên...

Nốt lặng giữa kỳ tích ở Lý Sơn

Nốt lặng giữa kỳ tích ở Lý Sơn

11 Nov, 11:10 AM

Kinhtedothi-Khi cả đảo Lý Sơn vẫn chưa hết xúc động trước kỳ tích 3 ngư dân mất tích sống sót trở về sau hơn 2 ngày lênh đênh giữa bão số 13 thì ở một góc cảng Bến Đình, ông Đặng Văn Thành lặng lẽ bên những mảnh vỡ còn sót lại của con tàu gỗ, tài sản lớn nhất của gia đình, đã chìm sâu dưới đáy biển trong nỗ lực cứu người.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ