Hà Nội: 2,2 triệu học sinh tưng bừng trong ngày hội khai trường

Nhóm phóng viên báo KT&ĐT
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sáng 5/9, hòa chung niềm vui của hơn 23 triệu học sinh cả nước, 2,2 triệu học sinh Thủ đô tưng bừng tham dự lễ khai giảng năm học 2022-2023. Hân hoan, phấn khởi, hạnh phúc… là tâm trạng của không chỉ học sinh mà còn của các thầy cô, phụ huynh và toàn xã hội về Ngày hội lớn.

Sáng sớm 5/9, lưu lượng xe cộ tại khắp nẻo đường Hà Nội có phần đông hơn. Trên những chiếc xe máy bon bon, dễ dàng bắt gặp hình ảnh học sinh khấp khởi đón ngày khai trường.

Phụ huynh đưa con đến trường từ rất sớm. Ảnh: Ngọc Tú
Phụ huynh đưa con đến trường từ rất sớm. Ảnh: Ngọc Tú

Tại nhà để xe tòa CT1- Khu đô thị Văn Khê (quận Hà Đông), chị Mai Hồng Nga dắt tay cô con gái lớp 1 trong bộ đồng phục mới tinh, trên tay có cầm một lá cờ đỏ sao vàng xinh xắn.

Tại trường Tiểu học Trung Yên, quận Cầu Giấy, phụ huynh đưa các con đến trường từ sớm. Ảnh: Điệp Quyên
Tại trường Tiểu học Trung Yên, quận Cầu Giấy, phụ huynh đưa các con đến trường từ sớm. Ảnh: Điệp Quyên

“Mẹ và con đã chuẩn bị tinh thần đi khai giảng từ nhiều ngày trước và tối qua đi ngủ từ rất sớm; sáng cũng kịp ăn sáng cẩn thận rồi mới đi khai giảng. Nay các con không phải mang cặp sách vì sau lễ khai giảng ngắn gọn sẽ về lớp để sinh hoạt cùng cô giáo chủ nhiệm.

Cổng trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm được trang trí rực rỡ. Ảnh: Quang Tấn
Cổng trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm được trang trí rực rỡ. Ảnh: Quang Tấn

Các con đã được cô giáo hướng dẫn cách xếp hàng và nay sẽ được ban giám hiệu, thầy cô giáo cùng các anh chị lớn vỗ tay chào đón nên con vừa vui vừa hồi hộp”- chị Nga bày tỏ.

Giáo viên trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm đứng sẵn ở cổng đón học sinh đến dự lễ khai giảng năm học 2022-2023. Ảnh: Quang Tấn
Giáo viên trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm đứng sẵn ở cổng đón học sinh đến dự lễ khai giảng năm học 2022-2023. Ảnh: Quang Tấn

Nếu có dịp đi qua các khu vực trường học trong sáng nay, chắc hẳn mỗi người đều bị thu hút bởi những thanh âm tươi vui cùng sắc màu rực rỡ, vui nhộn từ khu vực cổng trường.

Các em háo hức tới trường từ sớm. Ảnh: Quang Tấn
Các em háo hức tới trường từ sớm. Ảnh: Quang Tấn

100% trường học Hà Nội đã chuẩn bị rất kỹ điều kiện cơ sở vật chất, trang hoàng ngôi trường của mình sao cho đẹp nhất để chào đón các học sinh thân yêu.

Trường tiểu học Phan Chu Trinh. Ảnh: Ngọc Tú
Trường tiểu học Phan Chu Trinh. Ảnh: Ngọc Tú

Trường Mẫu giáo Việt Triều Hữu nghị (quận Đống Đa) thật lung linh trong sáng khai giảng. Từ cổng trường đến góc lớp, đâu đâu cũng có những hình ảnh trang trí vui nhộn, bắt mắt thay lời chúc mừng các con học sinh và tiếng lòng cảm ơn cha mẹ học sinh đã đặt trọn sự tin tưởng vào nhà trường.

Trường tiểu học Phan Chu Trinh. Ảnh: Ngọc Tú
Trường tiểu học Phan Chu Trinh. Ảnh: Ngọc Tú

“Ban đầu tôi chỉ có ý định đưa con đến gửi cô rồi về đi làm nhưng đứng ngắm trường, nghe tiếng nhạc hay và vui quá, tôi cùng nhiều bố mẹ khác đều nán lại lâu hơn để vui cùng các con”- chị Nguyễn Thu Ngọc, quận Đống Đa chia sẻ.

Màn đón chào học sinh lớp 6 của trường THCS, TPHT Lương Thế Vinh (Tân Triều, Hà Đông). Ảnh: Duy Khánh
Màn đón chào học sinh lớp 6 của trường THCS, TPHT Lương Thế Vinh (Tân Triều, Hà Đông). Ảnh: Duy Khánh

Năm nay bước vào ngôi trường mới, Nguyễn Thu An, học sinh trường THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ) tâm sự rằng mình đang rất hạnh phúc. "Nhìn sân trường đông vui, em lại nhớ khai giảng năm trước, em cũng vinh dự được tham dự lễ khai giảng trực tiếp tại sân trường THCS Trưng Vương nhưng các bạn em và học sinh toàn TP phải dự trực tuyến qua sóng truyền hình. Thật may mắn khi năm nay dịch bệnh đã được kiểm soát và chúng em có cơ hội tham dự lễ khai giảng trực tiếp và đông vui như thế này"- Thu An nói.

Cô và trò trường TPHT Đan Phượng (huyện Đan Phượng) bắt đầu bước vào nghi lễ khai giảng năm học mới 2022-2023. Ảnh: Phạm Hùng
Cô và trò trường TPHT Đan Phượng (huyện Đan Phượng) bắt đầu bước vào nghi lễ khai giảng năm học mới 2022-2023. Ảnh: Phạm Hùng

Đứng tại sân trường Tiểu học Trung Yên (quận Cầu Giấy), chị Đặng Ngọc Anh, rưng rưng xúc động, nhớ về ngày khai giảng của mình hồi cắp sách. Chị Ngọc Anh tâm sự: "Các con giờ có nhiều điều kiện hơn, cao lớn hơn chúng tôi ngày xưa nhưng về tinh thần, khuôn mặt, ánh mắt rạng rỡ thì vẫn như hồi đó. Nhìn các con, tôi thấy ngày khai giảng của mình như trở về gần hơn và cũng vui mừng, phấn khởi, xúc động không kém gì các con".

Với rất nhiều em học sinh, đây là kỳ khai giảng cuối cùng của tuổi học trò để chuẩn bị nhiều hành trang kiến thức cho chặng đường mới. (Trong ảnh: Học sinh trường TPHT Đan Phượng - ảnh Phạm Hùng)
Với rất nhiều em học sinh, đây là kỳ khai giảng cuối cùng của tuổi học trò để chuẩn bị nhiều hành trang kiến thức cho chặng đường mới. (Trong ảnh: Học sinh trường TPHT Đan Phượng - ảnh Phạm Hùng)

Theo văn bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội, lễ khai giảng năm học 2022- 2023 sẽ tổ chức thống nhất, ngắn gọn và trang trọng trong tối đa 60 phút. Thực hiện đúng chỉ đạo trên, các trường học trên địa bàn TP đều xây dựng chi tiết kịch bản khai giảng của trường mình gồm phần lễ và phần hội.

Không khí náo nhiệt trong ngày khai giảng tại trường tiểu học Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân). Ảnh: Điệp Quyên
Không khí náo nhiệt trong ngày khai giảng tại trường tiểu học Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân). Ảnh: Điệp Quyên

Sau khi kết thúc lễ khai giảng, các nhà trường tổ chức sinh hoạt đầu năm học. Căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương, điều kiện của đơn vị và đặc thù riêng của từng cấp học, ngành học, các nhà trường chủ động tổ chức các hoạt động sinh hoạt thiết thực, ý nghĩa, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trường mầm non Hoàng Liệt. Ảnh: Ngọc Tú
Trường mầm non Hoàng Liệt. Ảnh: Ngọc Tú

Cụ thể, các trường tổ chức sinh hoạt chuyên đề, cùng nhau tham gia hoạt động thể thao vui nhộn, trò chơi hoặc có những chương trình trao thưởng, tặng sách ý nghĩa.

Hiệu trưởng trường Tiểu học Vạn Bảo (Vạn Phúc, Hà Đông) Trần Thị Hương đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: Bích Hời.
Hiệu trưởng trường Tiểu học Vạn Bảo (Vạn Phúc, Hà Đông) Trần Thị Hương đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: Bích Hời.

Với trường THCS Nguyễn Tri Phương (quận Ba Đình), trong khuôn khổ lễ khai giảng có hoạt động trao học bổng của Hội Liên hiệp Thanh niên TP Hà Nội cho học sinh mồ côi có bố hoặc mẹ bị mất do Covid- 19 và học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Ngoài ra, trường còn tổ chức chương trình "Vẽ mặt nạ Trung thu" do nhóm từ thiện For children foundation trao tặng các bé thiếu nhi tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa và Bệnh viện Nhi TƯ.

Học sinh của trường Tiểu học Kim Liên. Ảnh: Thanh Nga
Học sinh của trường Tiểu học Kim Liên. Ảnh: Thanh Nga

Được biết, trong sáng khai giảng 5/9, thường trực HĐND, UBND TP, Sở GD&ĐT và đại diện HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP cũng về một số trường học để chúc mừng, động viên thầy cô, học sinh nhân dịp bắt đầu năm học mới.

Cô và trò của trường THCS Đống Đa. Ảnh: Thanh Nga
Cô và trò của trường THCS Đống Đa. Ảnh: Thanh Nga

Hòa mình vào lễ khai giảng rộn rã cờ hoa, hơn 2,2 triệu học sinh và đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành GD&ĐT Thủ đô cùng háo hức, mong đợi tiếng trống khai trường.

Hà Nội: 2,2 triệu học sinh tưng bừng trong ngày hội khai trường - Ảnh 1

Năm học 2022- 2023, ngành GD&ĐT Hà Nội cùng Giáo dục cả nước quyết tâm thực hiện tốt chủ đề năm học, đó là Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”.

Tiết mục văn nghệ tại trường chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: Thanh Hải
Tiết mục văn nghệ tại trường chuyên Hà Nội - Amsterdam. Ảnh: Thanh Hải

Qua ghi nhận, với hình thức trang trọng và ngắn gọn, lễ khai giảng năm nay của các trường học Hà Nội đã nhận được sự đồng thuận và hoan nghênh rất lớn từ phía phụ huynh.

Trường Tiểu học Bắc Phú (huyện Sóc Sơn) có hơn 1.000 học sinh, tronh đó có 200 em học sinh lớp 1. Ảnh: Trần Oanh
Trường Tiểu học Bắc Phú (huyện Sóc Sơn) có hơn 1.000 học sinh, tronh đó có 200 em học sinh lớp 1. Ảnh: Trần Oanh

Sáng 5/9, 57.924 học sinh huyện Thường Tín phấn khởi bước vào năm học mới. Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh cùng lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thường Tín (TP Hà Nội) và các cấp, ngành đã đến dự lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023 tại 89 trường học trên địa bàn huyện.

Học sinh trường THCS Nguyễn Trãi A làm lễ chào cờ khai giảng năm học mới. Ảnh: Hữu Trường
Học sinh trường THCS Nguyễn Trãi A làm lễ chào cờ khai giảng năm học mới. Ảnh: Hữu Trường

Dự lễ khai giảng năm học 2022 - 2023 tại Trường THCS Nguyễn Trãi A, Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh đã đánh trống khai giảng năm học mới, đồng thời tặng hoa, quà và chúc mừng thầy cô giáo và học sinh nhà trường.

Trường Tiểu học Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì. Ảnh: Ngọc Hà
Trường Tiểu học Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì. Ảnh: Ngọc Hà

Sáng 5/9, hơn 60.000 học sinh 3 cấp (mầm non, tiểu học, THCS) của quận Đống Đa đã chính thức bước vào năm học mới 2022 – 2023.

Tiết mục văn nghệ của học sinh trường THCS Bế Văn Đàn. Ảnh: Nguyên Bảo
Tiết mục văn nghệ của học sinh trường THCS Bế Văn Đàn. Ảnh: Nguyên Bảo

Để chuẩn bị cho năm học mới, Phòng GD&ĐT quận yêu cầu các trường tổ chức quán triệt và triển khai sâu rộng Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 của Bộ GD&ĐT về “Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023” theo chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo” đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh.

Trong không khí rộn rã của ngày hội khai trường, sáng nay, 5/9, toàn bộ 62.541 học sinh và 5.088 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở toàn ngành giáo dục quận Hai Bà Trưng đã hân hoan dự lễ khai giảng năm học 2022-2023.

Ánh mắt hân hoan của các em học sinh tiểu học quận Hai Bà Trưng trong ngày tựu trường. Ảnh: Thùy Linh
Ánh mắt hân hoan của các em học sinh tiểu học quận Hai Bà Trưng trong ngày tựu trường. Ảnh: Thùy Linh

Đồng loạt các nhà trường trên toàn quận đã tổ chức thống nhất lễ khai giảng năm học 2022-2023 diễn ra gọn nhẹ, với học sinh là trung tâm, chú trọng tổ chức đón học sinh đầu cấp, đảm bảo thực sự trở thành ngày hội khai trường của học sinh.

Sáng 5/9, tại 117 trường học (37 trường THCS; 38 trường Tiểu học; 42 trường mầm non), 97 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa bàn huyện Chương Mỹ đã tưng bừng tổ chức lễ khai giảng năm học 2022 -2023.

Đón học sinh lớp 6 tại trường THCS Quảng Bị. Ảnh: Trần Thụ
Đón học sinh lớp 6 tại trường THCS Quảng Bị. Ảnh: Trần Thụ

Theo báo cáo của phòng GD&ĐT Chương Mỹ, trên địa bàn huyện có tổng số   2.211 nhóm, lớp với 80.174 học sinh và 5.214 cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên (tăng 1 trường, 10 nhóm lớp, 716 học sinh và 24 giáo viên, nhân viên so với năm học 2021 -2022). Quy mô phát triển mạng lưới các cấp học đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu và nguyện vọng học tập của trẻ trên địa bàn huyện. 

Sáng 5/9, hơn 76.600 giáo viên, học sinh ở 86 trường học trên địa bàn huyện Thanh Trì náo nức tham gia lễ khai trường. Lễ khai giảng năm học 2022-2023 được tổ chức trực tiếp trong bối cảnh dịch bệnh được kiểm soát đã mang đến cảm xúc vui tươi, phấn khởi của cả thầy cô và học trò.

Bước vào năm học 2022-2023, huyện Thanh Trì có 86 trường học (gồm 74 trường công lập, 12 trường ngoài công lập) và 125 nhóm, lớp mầm non độc lập tư thục với tổng số 2.171 lớp và 71.639 học sinh, tăng 2.875 học sinh và 99 lớp so với năm học 2021-2022. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có 5.014 người.

Cùng với hơn 2,2 triệu học sinh trên địa bàn Hà Nội, sáng 5/9, hơn 90.000 học sinh thuộc 112 cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện Sóc Sơn nô nức, phấn khởi tham dự lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023.

Hàng trăm học sinh dự lễ khai giảng năm học 2022 - 2023 tại trường THCS Phú Minh. Ảnh: Lâm Nguyễn.
Hàng trăm học sinh dự lễ khai giảng năm học 2022 - 2023 tại trường THCS Phú Minh. Ảnh: Lâm Nguyễn.

Trưởng phòng GD&ĐT huyện Sóc Sơn Trần Thị Thanh Huế cho biết, địa phương hiện có 112 cơ sở giáo dục thuộc diện huyện quản lý, trong đó có 101 trường công lập. Sáng nay (5/9), hơn 90.000 học sinh các cơ sở giáo dục và đào tạo đang theo học trên địa bàn đã đồng loạt dự lễ khai giảng.

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận Hà Đông, sáng nay 5/9, trên địa bàn quận có 138 trường mầm non, tiểu học, THCS tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023 với trên 112.600 học sinh.

Thầy và trò trường Tiểu học Vạn Bảo trang nghiêm chào cờ trong buổi Lễ Khai giảng năm học mới. Ảnh: Bích Hời
Thầy và trò trường Tiểu học Vạn Bảo trang nghiêm chào cờ trong buổi Lễ Khai giảng năm học mới. Ảnh: Bích Hời

Ghi nhận của phóng viên, từ hơn 6 giờ sáng, tại các cổng trường học sinh và bậc cha mẹ đứng kín. Các học sinh háo hức đến trường trong ngày đầu năm học mới. Các bậc phụ huynh cũng vui mừng khôn tả sau 2 năm dịch Covid-19 học sinh không được học trực tiếp.

Các em học sinh trường THPT Thanh Oai B trong lễ khai giảng trang trọng sáng 5/9. Ảnh: Ánh Ngọc
Các em học sinh trường THPT Thanh Oai B trong lễ khai giảng trang trọng sáng 5/9. Ảnh: Ánh Ngọc

Năm học 2022 - 2023, toàn huyện Thanh Oai có 71 cơ sở giáo dục công lập với tổng số 1.319 lớp và 45.418 học sinh. Trong đó, 26 trường mầm non với 12.106 trẻ; 24 trường tiểu học với 20.066 học sinh; bậc THCS có 21 trường với 13.246 học sinh; 8 cơ sở giáo dục ngoài công lập với 4.985 học sinh.

Ngày 5/9, hơn 70.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh 79 trường mầm non, tiểu học, THCS công lập, tư thục trên địa bàn quận Thanh Xuân tưng bừng chào đón năm học mới 2022-2023.

Lễ khai giảng tại trường THCS Kim Giang. Ảnh: Hồng Thái
Lễ khai giảng tại trường THCS Kim Giang. Ảnh: Hồng Thái

Trong sáng 5/9, các trường đã tổ chức lễ khai giảng gọn nhẹ, đảm bảo thực sự trở thành ngày hội đến trường của học sinh. Cùng với không khí trang trọng của phần lễ, các em được hòa mình trong không khí vui tươi chào đón học sinh đầu cấp; các tiết mục văn nghệ; những trò chơi dân gian thú vị, phát huy tinh thần, sức mạnh đoàn kết…

Sáng 5/9, hòa chung niềm vui cùng hơn 2 triệu học sinh Thủ đô, hơn 69.000 học sinh thuộc các trường của quận Bắc Từ Liêm tưng bừng, háo hức dự lễ khai giảng năm học 2022-2023.

Cô giáo Trần Thị Phượng – Hiệu trưởng trường Tiểu học Đức Thắng đón học sinh lớp 1 lần đầu tiên đến với ngôi trường. Ảnh: Trần Thảo
Cô giáo Trần Thị Phượng – Hiệu trưởng trường Tiểu học Đức Thắng đón học sinh lớp 1 lần đầu tiên đến với ngôi trường. Ảnh: Trần Thảo

Theo báo cáo của phòng GD&ĐT quận Bắc Từ Liêm, toàn quận có 65 trường (công lập 49 trường; tư thục có 16 trường), trường công lập đạt chuẩn quốc gia 77,5%. (Trong 65 trường có 32 trường Mầm non; Tiểu học: 19; THCS: 12, TH-THCS: 2); 2 trường THCS-THPT, 1 trường quốc tế THCS-THPT, 1  trường TH-THCS-THPT, 1 trường Tiểu học Quốc tế do Sở GD&ĐT quản lý; 255 nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập tư thục. Tổng số 2.337 lớp/69.145 học sinh.

Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà đánh trống khai giảng tại trường Tiểu học Đoàn Kết.
Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà đánh trống khai giảng tại trường Tiểu học Đoàn Kết.

Hòa chung niềm vui khai giảng của học sinh cả nước và Hà Nội, ngày 5/9, 87 trường công lập (mầm non: 35 trường; tiểu học: 29 trường; THCS: 23 trường) trên địa bàn quận Long Biên đã tưng bừng tổ chức ngày hội đến trường sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Cô và trò trường THCS Ngọc Lâm (quận Long Biên) trong ngày khai giảng năm học mới 2022- 2023.
Cô và trò trường THCS Ngọc Lâm (quận Long Biên) trong ngày khai giảng năm học mới 2022- 2023.

Phó Trưởng phòng giáo dục quận Long Biên Đào Thị Hoa cho biết, Phòng GD&ĐT quận đã xây dựng kế hoạch khá cụ thể, chi tiết bảo đảm lễ khai giảng tại các trường diễn ra trang trọng, ngắn gọn, tạo không khí phấn khởi cho giáo viên, học sinh. Trong dịp này, Phòng GD&ĐT quận cũng đề nghị 7 trường trên địa bàn tổ chức lễ khai giảng kết hợp với đón Bằng công nhận trường đạt Chuẩn quốc gia (gồm 4 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 1 trường cấp THCS). Riêng trường THCS Chu Văn An cùng với đốn trường đạt Chuẩn quốc gia cũng đón nhận trường Chất lượng cao.

Hình ảnh tại Trường Tiểu học Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì. Ảnh: Ngọc Tú
Hình ảnh tại Trường Tiểu học Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì. Ảnh: Ngọc Tú

Hòa chung niềm vui cùng hơn 2 triệu học sinh Thủ đô, hơn 74.000 học sinh ở 4 cấp học Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn huyện Ba Vì từng bừng trong ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường và khai giảng năm học mới.

 Ngày 5/9, hòa chung niềm vui của 2,2 triệu học sinh Thủ đô, 24.090 học sinh các cấp học, bậc học thuộc 41 trường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đến trường dự lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023.

Ngày khai giảng trên khắp các trường học đã thực sự là Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Ảnh: Công Thọ
Ngày khai giảng trên khắp các trường học đã thực sự là Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Ảnh: Công Thọ

Lễ khai giảng năm học 2022-2023 được tổ chức trực tiếp trong bối cảnh dịch bệnh được kiểm soát đã mang đến cảm xúc vui tươi, phấn khởi của cả thầy cô và học trò, ngày khai giảng trên khắp các trường học đã thực sự là Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Hòa chung niềm vui ngày khai giảng năm hoạc mới của học sinh Hà Nội và cả nước, ngày 5/9/2022,  hơn 1.200 học sinh trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều đã có buổi lễ khai giảng đúng theo tinh thần gọn nhẹ, tiết kiệm, trang trọng và ý nghĩa, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Hơn 1.200 học sinh trường Vũ Xuân Thiều trong niềm vui ngày khai giảng năm học mới
Hơn 1.200 học sinh trường Vũ Xuân Thiều trong niềm vui ngày khai giảng năm học mới

Phát biểu khai mạc lễ khai giảng, Hiệu trưởng trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều Hứa Thu Huyền, chia sẻ: “Năm học 2021 - 2022, thầy và trò nhà trường đã khắc phục khó khăn, vượt qua đại dịch Covid-19, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học và đạt nhiều thành tích tốt: Nhà trường hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ; được Hội đồng Thi đua khen thưởng quận Long Biên đề nghị UBND TP Hà Nội tặng thưởng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, đồng chí Hiệu trưởng được đề nghị tặng bằng khen của UBND TP; 8 cán bộ quản lý và giáo viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 6 giáo viên tham gia dự thi thiết kế bài giảng điện tử Elearning do Bộ GD&ĐT tổ chức; 1 giáo viên tham gia dạy chuyên đề cấp quận môn Tự nhiên xã hội lớp 2 chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Học sinh nhà trường tham gia các cuộc thi, các sân chơi trí tuệ đạt kết quả tốt: 4 giải tập thể, 139 giải cá nhân (trong đó: 2 giải cấp Quốc tế: 22 giải cấp Quốc gia; 62 giải cấp TP và 57 giải cấp quận).

Hiệu trưởng trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều Hứa Thu Huyền, cùng đại diện hội cha mẹ học sinh và Ban chấp hành Đoàn phường Sài Đồng (quận Long Biên) tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong ngày khai giảng.
Hiệu trưởng trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều Hứa Thu Huyền, cùng đại diện hội cha mẹ học sinh và Ban chấp hành Đoàn phường Sài Đồng (quận Long Biên) tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong ngày khai giảng.

Năm học 2022 - 2023, trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều với 1.217 học sinh/31 lớp, cơ sở vật chất nhà trường có nhiều hạng mục đã xuống cấp, đội ngũ giáo viên còn thiếu so với biên chế được giao và so với nhu cầu thực tế sử dụng của nhà trường (hiện nhà trường chưa có biên chế giáo viên Tổng phụ trách, giáo viên Tin học, Âm nhạc, nhân viên thiết bị, thư viện và thiếu 7 giáo viên cơ bản). Để đảm bảo các điều kiện cần thiết, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và chủ đề năm học “Đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo” và duy trì  trường “Chuẩn quốc gia mức độ I”, ngoài việc đề nghị UBND quận Long Biên và các cơ quan có thẩm quyền quan tâm, khảo sát và khắc phục tình trạng yếu và thiếu về cơ sở vật chất, về đội ngũ giáo viên, nhân viên, Ban giám hiệu nhà trường đã chủ động trong một số công việc. Cụ thể như tiến hành sửa chữa, thay thế một số hạng mục cần thiết như nhà vệ sinh, hệ thống điện nước, trang thiết bị máy móc phục vụ giảng dạy tại các lớp học và phòng học tin học; chủ động hợp đồng tuyển dụng giáo viên, nhân viên cho các vị trí khuyết thiếu, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022 - 2023... 

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức phải vượt qua nhưng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đặt ra trong năm học mới, mỗi thầy cô giáo đều ý thức sâu sắc rằng, mình cần cố gắng nhiều hơn nữa, không ngừng trau dồi, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; rèn luyện và tu dưỡng tâm thế, tác phong, trau dồi phẩm chất đạo đức của người giáo viên. Tất cả vì học sinh thân yêu!  “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” để học sinh noi theo.

Ngay trong ngày khai giảng, đại diện nhà trường đã trao tặng 13 phần quà đến các em học sinh diện hộ nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhằm động viên các em vượt khó vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần