Hà Nội nô nức ngày hội tòng quân

Nhóm PV
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay (14/2), 3.500 thanh niên ưu tú của Thủ đô sẽ lên đường nhập ngũ.

Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất để sẵn sàng cho ngày hội giao quân.
Theo đánh giá của Bộ Tư lệnh Thủ đô, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017 của Hà Nội tiếp tục đột phá 2 mục tiêu: Điều động công dân đi khám sức khỏe không quá 3 người trên 1 chỉ tiêu (đạt 2,97/1 chỉ tiêu); giao đủ 100% chỉ tiêu, trong đó có trên 50% công dân tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp trở lên.
Với sự động viên kịp thời của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự ủng hộ của gia đình, 3.500 thanh niên ưu tú của Thủ đô với tuổi đời từ 18 - 25, sức khỏe loại 1 và loại 2 đạt 67,5%, chiếm 52,2% có trình độ trung học chuyên nghiệp trở lên đã sẵn sàng chờ ngày lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.
* Sáng 14/2, quận Ba Đình đã long trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm 2017. Tới dự và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng.
 Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh trống tại lễ giao quân.
Năm nay, quận Ba Đình được giao chỉ tiêu tuyển gọi 60 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, giao về 3 đơn vị: Sư đoàn 371 Quân chủng Phòng không - Không quân; sư đoàn Bộ binh 301 - Bộ Tư lệnh Thủ đô; Lữ đoàn 164 Quân đoàn 2. Quận Ba Đình cũng được Thành phố giao chỉ tiêu tuyển chọn 16 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Qua các bước công tác tuyển chọn được thực hiện nghiêm túc bài bản, quận Ba Đình đã tuyển gọi đủ chỉ tiêu 60 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 9 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân, đảm bảo số lượng và chất lượng được nâng cao, với gần 70% tân binh có trình độ Đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; 32 tân binh viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
Căn dặn các tân binh lên đường nhập ngũ, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Đỗ Viết Bình nhắc nhở về truyền thống quận Ba Đình, Thủ đô Hà Nội Anh hùng để mong muốn các tân binh nỗ lực, cố gắng, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và công an giao cho. Về phía quận và các phường, đoàn thể sẽ thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội để các tân binh yên tâm công tác, học tập và rèn luyện.
 Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải động viên tân binh quận Ba Đình lên đường nhập ngũ sáng 14/2/2017.
Thay mặt các tân binh lên đường nhập ngũ, bạn Nguyễn Quốc Thành, phường Thành Công bày tỏ niềm vinh dự, tự hào của tuổi trẻ quận Ba Đình trước khi lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, đồng thời khẳng định quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất kỳ nhiệm vụ gì mà Tổ quốc và đơn vị giao cho.
Gióng hồi trống giao quân và xuống tặng hoa, căn dặn các tân binh quận Ba Đình lên đường nhập ngũ, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải mong muốn các tân binh phát huy truyền thống Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam Anh hùng, luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
* Sáng 14/2, huyện Sóc Sơn đã long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2017. Tới dự, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng động viên các tân binh lên đường nhập ngũ
Ngay từ 7 giờ sáng, trên những con đường dẫn về Khu đô thị mới huyện Sóc Sơn đã tấp nập dòng người qua lại. Ven đường, cờ hoa đỏ thắm tung bay rực rỡ. Sáng sớm trời có sương mù nhẹ, nhưng dần có nắng, tạo điều kiện thuận lợi cho lễ giao nhận quân. Không khí ấm cũng bao trùm khi người thân các tân binh bịn rịn. Nhiều bậc phụ huynh đứng cạnh không rời con em trong suốt buổi lễ. Không ít giọt nước mắt đã rơi khi những chiếc xe chở tân binh chuyển bánh đưa các chiến sĩ trẻ về với đơn vị mới. Phía sau là những cánh tay vẫy chào tiễn biệt…
Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, năm 2017, huyện Sóc Sơn đã tuyển chọn kỹ lưỡng 207 tân binh lên đường nhập ngũ. Đây đều là những đoàn viên, thanh niên ưu tú, có phẩm chất chính trị, đạo đức - lối sống tốt, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện nhập ngũ. Năm 2017, các tân binh huyện Sóc Sơn được đánh giá có trình độ văn hóa khá cao. Trong số 207 tân binh lên đường nhập ngũ đợt này, gần 58% có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.
 Người thân chia tay tân binh lên đường nhập ngũ
Các tân binh được giao về 6 đơn vị gồm: Tổng cục công nghiệp quốc phòng, Trung đoàn 280 (Quân chủng Phòng không không quân), Trung đoàn 102 (Sư đoàn 308), Lữ đoàn Pháo binh 164 (Quân khu 2), Sư đoàn Bộ binh 301 (Bộ Tư lệnh Thủ đô) và Công an TP Hà Nội. Ngay sau lễ giao nhận quân, các tân binh đẽ lên xe trở về đơn vị.
Gửi tặng những bó hoa tươi thắm tới tay các tân binh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tận tình thăm hỏi, động viên để các tân binh vững tâm lên đường.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tặng hoa cho các đơn vị
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cũng nhắc nhở, dặn dò các tân binh: Được đứng trong hàng ngũ Quân đội Nhân dân Việt Nam là một vinh dự và trách nhiệm lớn lao. Đồng thời, kỳ vọng các tân binh sẽ tiếp nối truyền thống anh hùng của dân tộc, phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng cả phẩm chất đạo đức lẫn chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 
* Hòa chung không khí của ngày hội tòng quân, sáng 14/2, tại SVĐ huyện Đan Phượng, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam và đồng chí Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã tới động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.
Trong đợt giao quân này, huyện Đan phượng có 133 tân binh, đại diện cho tuổi trẻ huyện Đan Phượng lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Các thanh niên ưu tú của huyện Đan Phượng được tuyển chọn vào Quân đội Nhân dân và Công an nhân dân, bàn giao cho các đơn vị: Sư đoàn bộ binh 301 thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô; Lữ đoàn công binh 299 thuộc Bộ Tư lệnh Quân đoàn I; Trường Trung cấp xe tăng thuộc Binh chủng Tăng - Thiết giáp; Trung tâm huấn luyện Công an TP Hà Nội.
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tặng hoa tân binh lên đường nhập ngũ.

Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Hữu Hoàng cho biết, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm của huyện đều hoàn thành 100% chỉ tiêu, bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch, đúng luật, chất lượng ngày càng cao, nhất là về trình độ học vấn; tổ chức lễ Giao nhận quân trang trọng, đúng quy định, bảo đảm nhanh, gọn, an toàn; ngày giao, nhận thực sự trỏ thành ngày hội tòng quân của thanh niên huyện nhà.
Tại lễ giao quân, Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Hữu Hoàng đề nghị các đồng chiến sỹ mới phát huy truyền thống quê hương Đan Phượng Anh hùng; nhanh chóng hòa nhập với môi trường công tác mới, luôn đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau; tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng và năng lực công tác; trau dồi phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; người chiến sĩ Công an Nhân dân, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ. Dù ở bất cứ môi trường, điều kiện hoàn cảnh và cương vị công tác nào cũng phải hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; xứng đáng là người con ưu tú của quê hương Đan phượng Anh hùng.
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung động viên tân binh
Đại diện cho các thanh niên lên đường nhập ngũ, tân binh Bùi Vũ Anh xin hứa sẽ luôn phát huy truyền thống quê hương Anh hùng, hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân, luôn yên tâm công tác. Sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội, Công an và nhân dân giáo phó. Tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu để trở thành người chiến sĩ ưu tú. Đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, giữ gìn phẩm chất đạo đức của người quân nhân cách mạng, người công an cách mạng. Tân binh cũng hứa sẽ không ngừng học tập nâng cao trình độ kiến thức về mọi mặt và sau khi hoàn thành nghĩa vụ tiếp tục về xây dựng quê hương Đan Phượng giàu đẹp, văn minh và kiên cường cách mạng.
Tại lễ giao quân, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã xuống tận hàng trò truyện, tặng hoa, động viên chia tay các tân binh trước khi lên xe về đơn vị; đồng thời, mong muốn các tân binh phát huy truyền thống quê hương Đan Phượng Anh hùng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; đề nghị các đơn vị nhận quân quan tâm giúp đỡ thanh niên địa phương tiến bộ, trưởng thành.
* Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc đã tới dự, động viên các tân binh huyện Đông Anh lên đường nhập ngũ sáng 14/2.

Năm nay, huyện Đông Anh được TP Hà Nội giao hơn 200 chỉ tiêu, trong đó 200 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân đội Nhân dân, 13 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân.

  Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc động viên các tân binh lên đường nhập ngũ

Giao nhiệm vụ cho các tân binh, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Phạm Văn Châm nhấn mạnh, mỗi thanh niên hãy phát huy truyền thống quê hương Anh hùng, chấp hành tốt nội quy, quy định của đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quân đội.

Chủ tịch UBND huyện Đông Anh cũng bày tỏ sự trân trọng đối với các gia đình tân binh đã nuôi dưỡng những người con ưu tú để hôm nay trở thành những chiến sĩ góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Thiếu tá Phạm Ngọc Hiệp (Phó phòng Chính trị Lữ đoàn Công binh 299-Quân đoàn 1), đại diện đơn vị nhận quân tại huyện Đông Anh cho biết, chất lượng quân so với mọi năm có tốt hơn, trong đó tăng số lượng tân binh có trình độ THPT, cao đẳng nghề.

Trước giờ lên đường, các tân binh cũng bày tỏ sự vui mừng và quyết tâm khi lên đường nhập ngũ, đồng thời hứa nỗ lực rèn luyện trong quân đội, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

* Sáng 14/2, huyện Phú Xuyên tổ chức trọng thể lễ giao, nhận quân năm 2017. Đến dự buổi lễ có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn cùng đại diện các sở, ngành, lãnh đạo UBND huyện Phú Xuyên và 6 đơn vị nhận quân.

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn cùng các đại biểu đã đến từng hàng quân, bắt tay, tặng quà động viên tân binh trước khi lên đường hành quân về đơn vị.

 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn động viên các tân binh

Đồng thời, chúc các thanh niên lên đường nhập ngũ phát huy truyền thống quê hương anh hùng, nỗ lực phấn đấu rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao phó để xây dựng quê hương đất nước ngày thêm giàu mạnh, an ninh chính trị, trật tự xã hội luôn ổn định, kinh tế phát triển vượt bậc để sánh vai cùng các nước trên thế giới.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Văn Thọ mong muốn: “Các tân binh luôn ghi nhớ và phát huy truyền thống: Chiến đấu kiên cường bảo vệ tổ quốc thiêng liêng mà các thế hệ cha anh chúng ta đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, truyền thống Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân của huyện Phú Xuyên, của lớp lớp thanh niên đã hăng hái lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.

Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và quân đội giao cho. Qua đó, viết tiếp truyền thống lịch sử hào hùng, đóng góp công sức, trí tuệ, xây dựng và phát triển quê hương ngày càng văn minh - hiện đại”.

Thượng tá Bạch Quốc Sử - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Phú Xuyên cho biết: “Năm nay, UBND huyện Phú Xuyên, thực hiện chỉ lệnh của UBND TP và Bộ Tư lệnh Thủ Đô, đã triển khai nghiêm túc công tác tuyển quân năm 2017 với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của các cấp uỷ, Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể Nhân dân, đặc biệt là vai trò tham mưu tích cực của cơ quan quân sự huyện và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp.

Nhờ đó, Phú Xuyên đã hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân năm 2017 với chất lượng đảm bảo. Trong số 165 thanh niên của huyện lên đường nhập ngũ, có 80 thanh niên tốt nghiệp Đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; đã có 27 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, có 67 thanh niên đã tham gia lớp học bồi dưỡng nhận thức về Đảng và có 3 thanh niên được kết nạp Đảng trước khi nhập ngũ”.

Tân binh Tô Văn Phú (xã Minh Tân) chia sẻ: Em sẽ cố gắng hết sức để phấn đấu, rèn luyện đạt kết quả cao nhất, xứng đáng với truyền thống của cha anh, xứng đáng với niềm tin yêu của gia đình. Tân binh Tô Văn Phú cũng mong muốn với bằng tốt nghiệp đại học, em sẽ có cơ hội được phục vụ lâu dài cho quân đội Nhân dân Việt Nam để góp sức mình bảo vệ Tổ quốc thân yêu.

* Sáng 14/2, huyện Gia Lâm tổ chức lễ giao nhận quân năm 2017. Tới dự có đồng chí Vũ Đức Bảo - UVBTV Thành ủy, Trưởng BTC Thành ủy Hà Nội.

  Các tân binh xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm lên đường nhập ngũ

Trong đợt giao nhận quân lần này, huyện Gia Lâm có 167 tân binh lên đường làm nghĩa vụ quân sự, được tiếp nhận vào các đơn vị gồm: Trung đoàn 692/ Sư đoàn 301/ Bộ tư lệnh Thủ đô; Lữ đoàn pháo binh 164/ Quân đoàn II; Trung đoàn 102/ Sư đoàn 308/ Quân đoàn I; Lữ đoàn 45/ Binh chủng Pháo binh; đoàn nghi lễ quân đôi – Bộ Tổng tham mưu và Công an thành phố Hà Nội.

Lễ giao nhận quân được huyện Gia Lâm tổ chức trang trọng, an toàn, thực sự là ngày hội bảo vệ Tổ quốc của toàn dân. Các địa phương đã hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao. Chất lượng công dân nhập ngũ, nhất là về sức khỏe, trình độ văn hóa được nâng cao.

Ngay sau lễ giao nhận quân, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Gia Lâm đã bố trí xe đưa tân binh đến tận đơn vị nhận quân đảm bảo an toàn cho các tân binh.

* Ngày 14/2, quận Thanh Xuân đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2017. Tới dự và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ có Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy, cùng đại diện các sở, ngành, quận Thanh Xuân và 5 đơn vị nhận quân.

Tại buổi lễ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy cùng các đại biểu đã đến bắt tay, tặng quà động viên các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ.

 Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Huy động viên các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ

Đây cũng là năm đầu tiên quận Thanh Xuân tổ chức lễ giao nhận quân cùng một ngày cho các đơn vị thuộc lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam. Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận đã lựa chọn được 68 thanh niên ưu tú (60 công dân thuộc lực lượng Quân đội, 8 công dân thuộc lực lượng Công an nhân dân) có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe, đủ điều kiện lên đường nhập ngũ.

Trong đó, có 12 công dân có trình độ đại học, 18 công dân có trình độ cao đẳng; số thanh niên viết đơn tình nguyện là 13 thanh niên. Phần lớn các thanh niên trúng tuyển nhập ngũ đều vui vẻ nhận lệnh nhập ngũ, với tinh thần phấn khởi, tự nguyện rèn luyện, mong muốn đóng góp cho tổ quốc.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu đã động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ; gửi gắm thủ trưởng các đơn vị nhận quân giáo dục, rèn luyện, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tân binh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, trở thành những người vừa hồng, vừa chuyên.

Đồng thời, đề nghị các cấp, các ngành của quận phải thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; tiếp tục động viên, chăm lo, giúp đỡ kịp thời và thiết thực đối với gia đình các tân binh nói riêng và quân nhân tại ngũ nói chung để các thanh niên yên tâm làm nhiệm vụ.
* Cũng trong sáng 14/2, quận Hà Đông  đã tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2017 cho các đơn vị bộ đội, công an, đạt 100% chỉ tiêu giao.
Dự buổi lễ có ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội. Ngay từ sáng sơm, các thanh niên và gia đình có con em nhập ngũ đã tề tựu đầy đủ tại trung tâm văn hóa TP Hà Nội, số 4 Phùng Hưng, quận Hà Đông.
 Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội cùng đại diện các đơn vị, địa phương trong Lễ giao nhận quân 2017 của Hà Đông.
Năm 2017 quận Hà Đông thực hiện tuyển chọn 75 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 22 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Với sự vào cuộc chủ động của các cấp, các ngành trên địa bàn, Hà Đông đã tuyển chọn đảm bảo 100% chỉ tiêu quân nhân có đủ điều kiện về văn hóa, chính trị, sức khỏe phục vụ trong môi trường quân đội và công an. Trong đó có 67% thanh niên đạt trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; 24,6% thanh niên viết thư tình nguyện lên đường nhập ngũ. Các thanh niên đã được tuyển chọn từ 17 phường, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn quận.
Toàn bộ thanh niên được tuyển chọn giao cho các đơn vị nhận quân gồm: Trung đoàn bộ binh 692 thuộc Sư đoàn bộ binh 301; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Lữ đoàn Pháo binh 164 - Quân đoàn 2; Trung tâm huấn luyện Tổng cục Hậu cần; Đoàn Nghi lễ quân đội 781; Trung đoàn huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội.

 Tân binh Ngô Việt Khánh ở phường Phúc La niềm vui trong ngày nhập ngũ lên đường bảo vệ tổ quốc.
Để đảm bảo đủ số lượng và chất lượng quân nhân, các cấp, các ngành đã làm tốt công tác động viên con em địa phương thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội đối với các gia đình.
Trung tâm Y tế quận Hà Đông cũng có cán bộ nhập ngũ dịp này, ông Nguyễn Tất Thắng, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Trung tâm Y tế Hà Đông chia sẻ: Đảng ủy ban Giám đốc bệnh viện Đa khoa Hà Đông động viên anh em vững tâm lên đường làm nhiệm vụ với quê hương, đất nước và sau khi về địa phương bệnh viện sẽ nhận lại nhân viên tiếp tục công tác.

Thanh niên Ngô Việt Khánh ở phường Phúc La (đã tốt nghiệp cao đẳng) chia sẻ: "Được nhập ngũ lần này em rất phấn khởi và cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao."
* Sáng 14/2, quận Hai Bà Trưng đã long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2017. Tới dự có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Quận ủy-Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Vũ Đại Phong chia sẻ: Quận Hai Bà Trưng vốn có truyền thống cách mạng vẻ vang, trải qua các cuộc kháng chiến của dân tộc, đã có hàng vạn thanh niên theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, không ngại gian khổ, hy sinh, hăng hái lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu trên khắp các chiến trường trong sự nghiệp giải phóng đất nước, bảo vệ Tổ quốc.

 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý và lãnh đạo quận chụp ảnh cùng các tân binh

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý và lãnh đạo quận chụp ảnh cùng các tân binh

Từ đó, nhiều tấm gương dũng cảm, anh hùng được kinh sử mãi mãi khắc ghi, quận Hai Bà Trưng vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân”. Hàng năm đều hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, trong đó năm nay, quận xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quân sự quốc phòng địa phương.

Sau hơn 3 tháng triển khai, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ quận đến các phường và cơ quan đơn vị, Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận tuyển chọn được 93 công dân có đủ điều kiện về chính trị, văn hóa, sức khỏe để lên đường nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Trong đó, có 65,8% công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và có 16,2% thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ.

93 tân binh quận Hai Bà Trưng được tiếp nhận vào 3 đơn vị quân đội gồm: 9 đồng chí vào Sư đoàn 301 Bộ Tư lệnh Thủ đô, 30 đồng chí vào Sư đoàn Bộ binh 306 Quân đoàn II, 40 đồng chí vào Tổng cục Kỹ thuật; còn lại 14 đồng chí được tiếp nhận vào lực lượng Công an Nhân dân của Thành phố.

Đại diện các tân binh tại quận lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, anh Nguyễn Hồng Quân (phường Quỳnh Mai) khẳng định: Chúng tôi sẽ nỗ lực rèn luyện bản thân để có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm truyền thống quân đội, truyền thống quê hương Hai Bà Trưng và Thủ đô anh hùng.
* Sáng ngày 14/2, Huyện ủy, UBND huyện Ba Vì đã tổ chức lễ giao nhận quân năm 2017.

Đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội dự, động viên tân binh.

Năm nay huyện Ba Vì đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, trong đó 180 thanh niên vào Quân đội và 21 thanh niên vào lực lượng Công an.
 Đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội dự, động viên tân binh.

Tại lễ giao nhận quân, đồng chí Hà Xuân Hưng, Bí thư Huyện ủy đã thắp sáng ngọn lửa truyền thống cách mạng của huyện Ba Vì, đồng chí Bạch Công Tiến, Chủ tịch UBND huyện đã đánh hồi trống khai hội tòng quân trong tiếng vỗ tay của đông đào đại biểu, tân binh và Nhân dân.

Đồng chí Bạch Công Tiến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã giao nhiệm vụ cho các tân binh. Đồng chí nhấn mạnh, mỗi đồng chí tân binh hãy phấn đấu rèn luyện để hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, ở quê hương, Đảng, chính quyền huyện Ba Vì sẽ làm tốt công tác hậu phương quân đội.

Kết thúc lễ giao nhận quân, các đồng chí lãnh đạo thành phố, huyện đã đồng viên, tặng quà, hoa chúc mừng các tân binh, chúc các tân binh chân cứng đá mềm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Quân đội và nhân dân giao phó.
*Sáng 14/2, quận Tây Hồ đã long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2017. Qua các bước công tác tuyển chọn được thực hiện nghiêm túc bài bản, quận Tây Hồ đã tuyển gọi đủ chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ quân sự, đảm bảo số lượng và chất lượng được. 45 tân binh nhập ngũ vào Lữ đoàn 45 Bộ Tư lệnh pháo binh và Trung đoàn BB692F301 Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Đồng thời, quận có 7 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia công an Nhân dân.
Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, lãnh đạo quận Tây Hồ đã châm lửa thắp sáng đài lửa truyền thống, tặng quà và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Mong muốn các tân binh luôn xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, không ngừng học tập phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành về mọi mặt, sẵn sàng đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Tây Hồ.
Hà Nội nô nức ngày hội tòng quân - Ảnh 16
 Tân binh chào người thân lên đường nhập ngũ
Đồng thời, đề nghị các cấp ủy, chính quyền cơ sở, các ban ngành, đoàn thể của Quận tiếp tục làm tốt công tác hậu phương quân đội, nhất là các gia đình khó khăn, tạo điều kiện cho các thanh niên lên đường nhập ngũ yên tâm hoàn thành nhiệm vụ mà quân đội giao cho.
Hà Nội nô nức ngày hội tòng quân - Ảnh 17
 Tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ
Đại diện các tân binh lên đường nhập ngũ cũng hứa với các cấp lãnh đạo và Nhân dân trong quận sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạnh của quê hương, giữ vững bản lĩnh chính trị, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật đơn vị quân đội, nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
* Năm 2017 là năm đầu tiên quận Đống Đa thực hành tổ chức Lễ giao nhận quân cùng một ngày cho các đơn vị thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân với quân số 98 công dân. Trong đó, có 87 công dân được giao cho 4 đơn vị quân đội gồm: Sư đoàn 371 thuộc Quân chủng phòng không - không quân; Sư đoàn 301 thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Sư đoàn 308 quân đoàn 1 và Tổng Cục Hậu cần. Còn 11 công dân nhập ngũ vào Công an bao gồm các đơn vị: K10, K20, Cảnh sát PCCC và Công an TP Hà Nội.
  Lãnh đạo quận Đống Đa tặng hoa cho các tân binh

Theo Chủ tịch UBND quận Đống Đa Nguyễn Song Hào, toàn bộ số công dân nhập ngũ của quận năm nay được kiểm tra, rà soát chặt chẽ ngay từ cơ sờ và chất lượng đảm bảo tốt. Cụ thể, 100% công dân đều là đoàn viên, trình độ Đại học chiếm 36,7%, Cao đẳng 33,6%, Trung học chuyên nghiệp 19,3%, Trung học phổ thông 10,02%. Ngoài ra, các công dân nhập ngũ có tuổi đời từ 18 - 21 là 39,7%, từ 22 - 24 la 46,9%, từ 25 - 27 là 13,02%. Đặc biệt, đã có 38 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

* Trong đợt giao nhận quân diễn ra sáng 14/2, huyện Mỹ Đức có 157 tân binh lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Trong đó có 146 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, 5 tân binh nhập ngũ vào đơn vị Công An TP Hà Nội.

Với sự đổi mới trong công tác tuyển quân, chủ động, rà soát chặt chẽ, chất lượng tuyển quân của Mỹ Đức năm nay được nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ thanh niên đạt sức khỏe loại I, II, III chiếm 75,7%; 70 tân binh có trình độ ĐH, CĐ, THCN. Thực hiện theo đúng kế hoạch, Mỹ Đức giao tân binh cho 6 đơn vị, gồm: Trung đoàn 692/F301/Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Lữ đoàn 205/Binh Chủng Thông tin liên lạc, Lữ đoàn 241/Quân đoàn 1; Lữ đoàn 28/Quân chủng Phòng không không quân; Trung tâm huấn luyện 334/Tổng cục hậu cần kỹ thuật và Công An TP Hà Nội.
 Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Nguyễn Văn Hoạt đánh trống giao quân

Tại buổi lễ giao nhận quân, Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức Bạch Liên Hương đã thực hiện nghi lễ thắp ngọn lửa truyền thống. Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Nguyễn Văn Hoạt –đánh trống giao quân và động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. "Tin tưởng rằng những thanh niên ưu tú đại diện cho thế hệ trẻ huyện Mỹ Đức sẽ ra sức học tập, rèn luyện để trở thành người lính bộ đội cụ Hồ, xứng đáng là người con của vùng đất giàu truyền thống cách mạng" – Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Nguyễn Văn Hoạt nhấn mạnh.
Tân binh Nguyễn Văn Chiến, đại diện cho 157 tân binh đã phát biểu cảm tưởng và hứa sẽ tiếp bước cha anh lên đường bảo vệ Tổ quốc. Cố gắng rèn đức luyện tài, hoàn thành trách nhiệm cao quí thiêng liêng mà Đảng và Nhà nước giao phó, đó là: Bảo vệ vững chắc Tổ quốc, trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. 
* Ngày 14/2, tại Sân vận động huyện Thạch Thất, UBND huyện long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2017. 

Trong đợt giao quân này, toàn huyện Thạch Thất có 159 tân binh có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe và được giao tới 5 đơn vị nhận quân. Trong đó có 145 tân binh được giao cho 4 đơn vị quân đội gồm Lữ đoàn 239 - Bộ Tư lệnh Công binh, Trung đoàn Bộ binh 692 – FBB 301 Bộ Tư lệnh Thủ đô, đoàn Nghi lễ 781 – Bộ Tổng tham mưu, Sư đoàn Phòng không 371 – Binh chủng Phòng không Không quân và 14 tân binh giao cho đơn vị công an. Trong 145 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự đợt này có 54,48% thanh niên có trình độ Trung cấp, cao đẳng, Đại học. Đặc biệt 139 thanh niên tình nguyện viết đơn tham gia nhập ngũ, 1/145 tân binh là đảng viên. Quá trình tuyển chọn công dân nhập ngũ được huyện Thạch Thất thực hiện theo đúng quy trình các bước, bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, đúng pháp luật và đạt chất lượng cao.

   Tặng hoa, động viên các tân binh trước giờ về đơn vị nhận quân.

Tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Thạch Thất Nguyễn Doãn Hoàn đã châm ngọn lửa được các đoàn viên thanh niên tiêu biểu rước từ Nhà lưu niệm Bác Hồ, xóm Lài Cài, xã Cần Kiệm để thắp sáng đài lửa truyền thống của huyện Thạch Thất. Tiếp đó, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Trần Đức Nguyên - Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã gióng hồi trống hội giao quân. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Đức Nguyên động viên và mong muốn các tân binh cần phát huy truyền thống bộ đội cụ Hồ và truyền thống của công an Nhân dân, phát huy truyền thống yêu nước, yêu quê hương của Nhân dân các dân tộc huyện Thạch Thất, chấp hành nghiêm nội quy, kỷ luật quân đội. Đồng thời ra sức phấn đấu học tập, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, rèn luyện bản thân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng con em quê hương Thạch Thất.

Tại lễ giao quân, các đồng chí lãnh đạo Sở ngành TP, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Thạch Thất đã tặng hoa, động viên các tân binh trước giờ về đơn vị nhận quân.

* Ngày 14/2, tại Vườn hoa trung tâm, thị xã Sơn Tây long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2017. Đợt giao quân năm nay, thị xã Sơn Tây có 65 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 16 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an Nhân dân. Đây là những thanh niên ưu tú đảm bảo chất lượng chính trị tốt, có sức khỏe và trình độ văn hóa. 

  Lãnh đạo thị xã Sơn Tây động viên tân binh lên đường nhập ngũ 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Đặng Vũ Nhật Thăng nhấn mạnh, phát huy truyền thống anh hùng, nhiều năm nay Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Sơn Tây luôn tổ chức thực hiện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Qua đó góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng – quân sự địa phương. Ông Thăng mong muốn các tân binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, ra sức phấn đấu, rèn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ đơn vị giao, xứng danh “Bộ đội cụ Hồ”.

Lễ giao, nhận quân của thị xã Sơn Tây được tổ chức trang trọng, nhanh gọn, an toàn và diễn ra trong không khí tưng bừng, ấm áp tình cảm của đông đảo cán bộ, người thân và Nhân dân. 100% tân binh phấn khởi, yên tâm lên đường nhập ngũ.

* Ngày 14/2, quận Nam Từ Liêm đã tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2017. Trong đợt này, quận Nam Từ Liêm được thành phố giao 50 chỉ tiêu, trong đó 17 nam công dân tự nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Công tác tuyên truyền, giáo dục về thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với công dân được thực hiện tốt; việc tổ chức sơ tuyển, khám tuyển chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, đúng quy định của pháp luật.

Đại diện Ban Chỉ huy Quân quận cho biết, chất lượng thanh niên trúng tuyển năm 2017 cao hơn những năm trước, nhất là trình độ học vấn. Thanh niên và gia đình đã ý thức hơn về công tác tuyển quân, chấp hành rất tốt Luật Nghĩa vụ quân sự. Trong số 50 nam thanh niên phát lệnh nhập ngũ đợt này có 60% thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và 100% đều là Đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Theo đó, có 9 thanh niên nhập ngũ có trình độ Đại học; 15 thanh niên trình độ Cao đẳng; 6 thanh niên trình độ trung cấp chuyên nghiệp.

“Tự hào được tiếp bước truyền thống cha anh đi trước, là một thanh niên được sống và học tập trong thời kỳ đất nước thanh bình, ổn định và phát triển, cũng như bao thanh niên khác, tôi nhận thức rõ việc lên đường nhập ngũ là trách nhiệm, là nghĩa vụ và cũng là quyền lợi của mỗi người thanh niên”- Tân binh Nguyễn Cảnh Tuấn (Phường Mỹ Đình 1) cho biết.

* Trong Lễ giao nhận quân năm 2017 năm nay, quận Long Biên có 82 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 74 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tại các đơn vị Sư đoàn 301 Bộ Tư lệnh Thủ đô, Sư đoàn 308 Quân đoàn 1; Sư đoàn 371 Phòng không không quân; Tổng cục Kỹ thuật và Công an TP giao 8 chỉ tiêu.

Do làm tốt công tác gọi và khám tuyển nên chất lượng thanh niên lên đường làm nghĩa vụ năm nay của quận tiếp tục đảm bảo chất lượng tốt, gần 60% thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. 36/82 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong buổi Lễ giao nhận quân, lãnh đạo, Nhân dân quận Long Biên tin tưởng những thanh niên lên đường nhập ngũ năm nay tiếp tục phát huy truyền thống của địa phương, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

* Sáng 14/2, 170 thanh niên ưu tú của huyện Mê Linh đã hăng hái lên đường nhập ngũ tại các đơn vị Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong không khí phấn khởi, rộn ràng.

 Ngày hội giao quân tại huyện Mê Linh

Trong ngày hội lên đường của tuổi trẻ, tân binh Nguyễn Văn Hải, xã Tráng Việt chia sẻ: "Sinh ra trong gia đình có truyền thống, bố là cựu chiến binh, bản thân lại là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam nên Hải xác định rõ trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Tổ quốc. Mặc dù đã tốt nghiệp Đại học Công nghiệp Hà Nội, đi làm có thu nhập ổn định nhưng Hải vẫn vẫn viết đơn tình nguyện nhập ngũ đợt này. Trong không khí rộn ràng của buổi lễ giao quân, cùng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự tin tưởng của người thân, bạn bè, Hải hứa vào quân ngũ, Hải sẽ cố gắng học tập, rèn luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để không phụ lòng tin yêu của mọi người."

Năm nay, Mê Linh có 170 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó, 150 tân binh tham gia quân đội và 20 tân binh tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân. Về lực lượng tân binh tham gia quân đội có 93 tân binh viết đơn tình nguyện, (đạt 59%), chất lượng tuyển quân đạt cao: sức khỏe loại 1, loại 2 đạt trên 52%; tuổi đời trẻ từ 18-21 đạt gần 78%; về trình độ: tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung cấp đạt 44,6%.

* Sáng 14/2, huyện Thanh Oai đã long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2017. Phát huy truyền thống cách mạng và thành tích nhiều năm liền hoàn thành tốt công tác tuyển quân, ngay sau khi có kế hoạch tuyển quân năm 2017, huyện Thanh Oai đã chủ động tổ chức điều tra, rà soát lại nguồn thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã chỉ đạo các xã và thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ Quân sự tới Nhân dân và tổ chức các bước tuyển chọn, khám sức khỏe thanh niên đúng quy trình.

 Lãnh đạo huyện Thanh Oai tặng hoa tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ

Qua thời gian thực hiện các bước sơ tuyển, khám tuyển đúng quy định của Luật nghĩa vụ quân sự đã lựa chọn được 151 tân binh (trong đó có 140 chỉ tiêu quân đội, 11 chỉ tiêu công an nghĩa vụ), hoàn thành 100% chỉ tiêu TP giao. 100% tân binh đạt tiêu chuẩn về chính trị và sức khỏe, trong đó trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chiếm 68%, có 23 người viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Phát biểu tại Lễ giao nhận quân, ông Đinh Trường Thọ, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai đã nhắn nhủ, động viên: Mỗi thanh niên lên đường nhập ngũ hãy phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, ra sức tu dưỡng, rèn luyện, đoàn kết, giúp đỡ nhau hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền địa phương và người thân của mỗi chiến sỹ. Đồng thời đề nghị các cấp, các ngành của địa phương cần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, nhất là gia đình chính sách, gia đình tân binh có hoàn cảnh khó khăn… để mỗi chiến sỹ yên tâm học tập, rèn luyện tại đơn vị.

Sáng 14/2, tại sân vận động trung tâm Thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa long trọng tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2017.

Năm nay, Ứng Hòa được TP giao chỉ tiêu tuyển chọn 150 tân binh nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) và 21 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân.

 Lãnh đạo huyện Ứng Hòa trao quà động viên các tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ.

Lãnh đạo huyện Ứng Hòa trao quà động viên các tân binh trước giờ lên đường nhập ngũ.

Theo đó, Huyện ủy, HĐND, UBND, Hội đồng NVQS huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các khâu, các bước theo đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, công bằng, đúng luật định. 448 công dân được điều động đã tham gia khám tuyển NVQS, trong đó có 324 thanh niên đạt sức khỏe, 311 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ. Trong số này có 88 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ và đa số các thanh niên có trình độ ĐH, CĐ và THCN.

Trước ngày giao nhận quân, các địa phương trong huyện đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Nói chuyện truyền thống; giao lưu văn nghệ, thăm hỏi, tặng quà động viên thanh niên chuẩn bị nhập ngũ… Từ đó, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khích lệ tình yêu quê hương đối với thế hệ trẻ, góp phần xác định tốt tư tưởng, trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện NVQS.

Lễ giao nhận quân huyện Ứng Hòa năm 2017 đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, trọng thể, nhanh gọn, an toàn, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao với chất lượng cao.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần