Khu kinh tế Thái Bình - Động lực tăng trưởng mới của tỉnh Hưng Yên
Kinhtedothi - Sau gần một thập kỷ hình thành, Khu kinh tế Thái Bình đã vươn lên trở thành động lực chiến lược, mở ra không gian kinh tế mới, tạo nền tảng để tỉnh Hưng Yên bứt phá mạnh mẽ trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư
Được Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập từ tháng 7/2017, Khu kinh tế (KKT) Thái Bình với diện tích hơn 30.500 ha là khu kinh tế ven biển lớn nhất vùng đồng bằng sông Hồng. Nằm trong tam giác tăng trưởng Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, kề cận các tuyến giao thương quốc tế, KKT Thái Bình mang lợi thế nổi bật để phát triển thành khu vực kinh tế đa ngành hướng biển, tích hợp công nghiệp, đô thị, dịch vụ, năng lượng, bến cảng và logistics.
Một trong những dấu mốc quan trọng thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của KKT Thái Bình là sự hình thành và phát triển của các khu công nghiệp (KCN). Đến nay, trên địa bàn đã có 5 KCN đang triển khai đầu tư, gồm: Liên Hà Thái, Hải Long, Hưng Phú, Tiền Hải và VSIP Thái Bình. Các dự án này đều do những nhà đầu tư lớn, giàu kinh nghiệm triển khai, tạo lợi thế trong thu hút dự án thứ cấp.

Khu công nghiệp Liên Hà Thái, được đánh giá là một trong những khu công nghiệp phát triển nhanh và đồng bộ. Ảnh: Nguyễn Hằng
Theo Ban Quản lý KKT tỉnh, đến nay các KCN đã thu hút 129 dự án với tổng vốn đăng ký khoảng 66.704 tỷ đồng, trong đó vốn thực hiện đạt hơn 35.384 tỷ đồng (53%). Đáng chú ý, có 66 dự án FDI với tổng vốn 2,3 tỷ USD.
Tính chung toàn bộ KKT, đã có gần 250 dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 200.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 31.000 lao động, trong đó có 69 dự án FDI với tổng vốn 4,5 tỷ USD.
Không chỉ là điểm đến của các dự án công nghiệp, KKT Thái Bình còn được quy hoạch trở thành trung tâm năng lượng lớn. Hiện tại, khu vực đã có 2 nhà máy nhiệt điện đốt than với tổng công suất 1.800 MW đi vào hoạt động.
Ngoài ra, với vùng biển ngoài khơi rộng khoảng 3.160 km², KKT Thái Bình có tiềm năng phát triển điện gió công suất tới 10.000 MW. Hiện nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đang nghiên cứu, đề xuất các dự án quy mô lớn.
Bứt phá từ hạ tầng đồng bộ
Song song với thu hút đầu tư, tỉnh dành ưu tiên đặc biệt cho phát triển hạ tầng. Tuyến đường ven biển dài 34 km qua địa bàn dự kiến hoàn thành trong năm 2025, kết nối liên vùng từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa. Dự án cao tốc CT.08 Thái Bình - Nam Định và tuyến Thái Bình - Cồn Vành đang triển khai, mở ra năng lực vận tải và dịch vụ logistics lớn.
Về hạ tầng cảng biển, Cảng hàng lỏng Ba Lạt với diện tích hơn 68.500 m² có thể tiếp nhận tàu 3.000 tấn, công suất thông quan 150.000 tấn hàng hóa/năm, được coi là bước khai mở ngành dịch vụ logistics tại KKT.
Song hành với công nghiệp, các dự án dịch vụ và du lịch chất lượng cao cũng được đầu tư. Tiêu biểu là Sân golf Cồn Vành quy mô 110 ha, gồm sân 27 hố tiêu chuẩn quốc tế, khách sạn nghỉ dưỡng 4 sao và 150 căn nhà nghỉ dưỡng, vốn đầu tư 2.150 tỷ đồng. Dự án này kỳ vọng sẽ biến Thái Bình thành điểm đến du lịch - nghỉ dưỡng ven biển mới.
Bên cạnh hạ tầng kỹ thuật, tỉnh còn chú trọng hạ tầng xã hội. Nhiều khu lưu trú công nhân, nhà ở xã hội, khu đô thị mới đã và đang được triển khai, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của hàng vạn lao động.
Những nỗ lực đầu tư và thu hút dự án đã nhanh chóng mang lại kết quả cụ thể. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, các doanh nghiệp tại KKT và KCN đã tạo ra giá trị sản xuất công nghiệp gần 41.000 tỷ đồng, tăng 21,2% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu đạt 1,26 tỷ USD, tăng 21,7%; số thu ngân sách hơn 1.500 tỷ đồng, tăng 10,4%. Cùng với đó, khu vực này đã giải quyết việc làm ổn định cho gần 79.000 lao động, trong đó trên 96% tham gia bảo hiểm xã hội.
Những con số này cho thấy KKT Thái Bình không chỉ là điểm đến đầu tư, mà còn mang lại hiệu quả rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh từ nông nghiệp sang công nghiệp - dịch vụ.
Theo định hướng, tỉnh đang tập trung nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch, xây dựng cơ chế, chính sách thông thoáng, hấp dẫn hơn nữa để đưa KKT Thái Bình phát triển theo mô hình khu kinh tế tự do, với 4 trụ cột: tự do kinh doanh, tự do dòng vốn, tự do nhân tài và tự do quản trị.
Với hệ sinh thái công nghiệp, năng lượng, dịch vụ, logistics, đô thị, du lịch - nghỉ dưỡng, KKT Thái Bình không chỉ là động lực phát triển của địa phương, mà còn mang tầm vóc vùng đồng bằng sông Hồng, sẵn sàng kết nối quốc tế.

Hưng Yên chủ động ứng phó siêu bão Ragasa
Kinhtedothi - Ngày 23/9, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành công điện về việc chủ động ứng phó với cơn bão số 9 (siêu bão Ragasa). Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước diễn biến bão; đồng thời triển khai các phương án phòng, chống theo phương châm “4 tại chỗ”.

Hưng Yên kiểm tra việc giải ngân vốn đầu tư công và vận hành chính quyền hai cấp
Kinhtedothi - Chiều 3/9, hai tổ công tác của UBND tỉnh Hưng Yên đã kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại nhiều xã, phường trên địa bàn.

Hưng Yên xúc tiến tiêu thụ nhãn và nông sản năm 2025
Kinhtedothi - Ngày 20/8, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị xúc tiến tiêu thụ nhãn và nông sản năm 2025 với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, đại diện Bộ Công Thương, các sở ngành, doanh nghiệp trong và ngoài nước.