Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Ông Putin và ông Macron sắp nối lại đối thoại?

Kinhtedothi - Theo thông báo từ Văn phòng Tổng thống Pháp, các điều kiện cho một cuộc trao đổi giữa Tổng thống Emmanuel Macron và người đồng cấp Nga Vladimir Putin có thể được xác định trong những ngày tới.

Phủ Tổng thống Pháp ngày 21/12 cho biết Paris hoan nghênh thiện chí của Moscow trong việc đồng ý nối lại đối thoại cấp cao giữa Tổng thống Emmanuel Macron và Tổng thống Vladimir Putin và sẽ sớm quyết định “cách thức tiến hành phù hợp nhất”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gặp mặt tại Moscow vào tháng 2/2022. Ảnh: RT

“Việc Điện Kremlin công khai ủng hộ cách tiếp cận này là điều đáng hoan nghênh. Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ quyết định phương án tổ chức cuộc đối thoại giữa hai nhà lãnh đạo”, Văn phòng Tổng thống Pháp nêu rõ trong thông cáo đưa ra hôm Chủ nhật.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Nga phản hồi tích cực lời kêu gọi của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng Liên minh châu Âu (EU) nên nối lại đàm phán với Moscow.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 21/12 tuyên bố, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đối thoại với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron, nhưng chỉ khi cuộc trao đổi được tiến hành trên tinh thần tôn trọng và phục vụ một mục tiêu rõ ràng.

Trước đó, phát biểu hôm thứ Sáu, Tổng thống Pháp Macron nói rằng một số quốc gia đã thiết lập kênh liên lạc với Moscow, đồng thời hối thúc châu Âu và Ukraine cần tìm ra một khuôn khổ để nối lại các cuộc thảo luận “một cách đúng đắn”.

Nhà lãnh đạo Pháp lập luận rằng việc nói chuyện với ông Putin có thể trở nên “hữu ích trở lại”, bởi nếu không có một định dạng đối thoại có cấu trúc, EU có nguy cơ chỉ “tự thảo luận với nhau”, trong khi các nhà đàm phán lại “đi riêng lẻ để nói chuyện với người Nga”, điều mà ông cho là “không tối ưu”.

Trả lời hãng RIA Novosti hôm Chủ nhật, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng đối thoại không nên được sử dụng như một công cụ để một bên “đọc bài giảng” cho bên kia, mà cần tập trung vào việc “hiểu rõ lập trường của nhau”.

“Ông Putin luôn sẵn sàng giải thích quan điểm của mình một cách chi tiết, chân thành và nhất quán”, quan chức Điện Kremlin nói thêm.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng cho biết Tổng thống Putin đã nhiều lần khẳng định sẵn sàng đối thoại, nhưng chỉ với những “người lịch sự, có những kỹ năng tối thiểu về sự đàng hoàng”.

Tổng thống Pháp Macron đưa ra phát biểu trên sau khi một hội nghị thượng đỉnh EU trong tuần này không đạt được đồng thuận về việc sử dụng tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga đang bị phong tỏa để hỗ trợ Ukraine, do những chia rẽ nội bộ.

Thay vào đó, EU đã ủng hộ một khoản vay trị giá 90 tỷ euro (khoảng 105 tỷ USD) được huy động từ thị trường vốn nhằm tài trợ cho khoảng thâm hụt ngân sách ngày càng lớn của Kiev. Dù quyết định này được đánh giá là một bước đột phá, một số quốc gia EU vẫn lựa chọn không tham gia kế hoạch tài trợ.

Một tháng trước đó, Tổng thống Pháp đã khuyên các quốc gia EU khác nên xem xét khôi phục đối thoại với Moscow.

Nga đã lên án việc quân sự hóa EU, nhưng cho biết về nguyên tắc, họ sẵn sàng tham gia đàm phán. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng, việc châu Âu tham gia vào các cuộc đàm phán về xung đột Ukraine “sẽ không mang lại điều tốt lành nào”.

Lần tiếp xúc trực tiếp gần đây nhất giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Macron là một cuộc điện đàm vào tháng 7/2025 – cuộc trò chuyện đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ năm 2022, với trọng tâm là xung đột tại Ukraine./.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc nới lỏng thị thực, mở cửa đón khách Ấn Độ

Trung Quốc nới lỏng thị thực, mở cửa đón khách Ấn Độ

21 Dec, 02:01 PM

Kinhtedothi - Việc cho phép công dân Ấn Độ nộp hồ sơ xin visa trực tuyến được xem là bước đi mới của Bắc Kinh nhằm thúc đẩy giao lưu, du lịch và đi lại công tác, trong bối cảnh quan hệ Trung Quốc  - Ấn Độ có dấu hiệu cải thiện sau nhiều năm căng thẳng.

Ukraine tố Nga tấn công cảng biển bằng tên lửa 

Ukraine tố Nga tấn công cảng biển bằng tên lửa 

21 Dec, 07:34 AM

Kinhtedothi - Vụ việc diễn ra trong bối cảnh đặc phái viên của Điện Kremlin chuẩn bị tới bang Florida (Mỹ) để tham gia các cuộc đàm phán về kế hoạch do Washington đề xuất nhằm chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài gần 4 năm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ