Quan chức Mỹ: người dân không ủng hộ viện trợ cho Ukraine
Từ năm 2022, Quốc hội Mỹ đã phê duyệt gần 183 tỷ USD viện trợ cho Kiev, trong khi Tổng thống Donald Trump cho rằng con số thực tế có thể lên tới hơn 300 tỷ USD. Trong một tuyên bố trên nền tảng X vào Chủ nhật, ông Kennedy nhấn mạnh đã đến lúc cắt giảm nguồn tài trợ.
"Người dân Mỹ sẽ không chấp nhận việc tiền thuế của họ bị chi cho những cuộc xung đột kéo dài. Chúng tôi kêu gọi chấm dứt những cuộc chiến không hồi kết này", ông viết. "Đã đến lúc hòa bình! Nguồn viện trợ liên tục phải chấm dứt!"

Kể từ khi nhậm chức, chính quyền Trump đã thực hiện chính sách "Nước Mỹ trên hết" đối với viện trợ nước ngoài, với mục tiêu cắt giảm chi tiêu của chính phủ. Hiện tại, hầu hết các khoản viện trợ của Mỹ dành cho nước ngoài đang bị đình chỉ để đánh giá lại.
Đầu tháng này, ông Trump nhấn mạnh Ukraine phải hoàn trả Washington số tiền viện trợ đã nhận, con số mà ông tuyên bố là hơn 300 tỷ USD. Ông cũng đề xuất Kiev có thể trả lại bằng lượng đất hiếm trị giá 500 tỷ USD.
Theo The Economist, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã đưa ra yêu cầu chuyển nhượng toàn bộ tài sản khoáng sản của Ukraine trong một cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào tuần trước. Tuy nhiên, ông Zelensky được cho là đã từ chối đề nghị này.
Trong khi đó, Nga và Mỹ đã nhất trí thiết lập một khuôn khổ hướng tới giải quyết xung đột Ukraine trong cuộc đàm phán tại Riyadh, Ả Rập Saudi vào thứ Ba. Đây là cuộc gặp song phương đầu tiên giữa hai cường quốc kể từ khi phương Tây đóng băng quan hệ ba năm trước.
Các quan chức Ukraine và EU không tham dự các cuộc thảo luận này. Ông Zelensky nhấn mạnh ông sẽ không công nhận bất kỳ thỏa thuận nào được đưa ra mà không có sự hiện diện của Ukraine.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov, người dẫn đầu phái đoàn Nga, nhận định các cuộc thảo luận đã đạt được tiến triển và Mỹ hiện đã hiểu rõ hơn về lập trường của Nga.

Có gì ở cuộc gặp Nga-Mỹ tại Ả rập Saudi?
Kinhtedothi - Các phái đoàn cấp cao của Nga và Mỹ sẽ hội đàm tại Ả Rập Saudi trong nỗ lực phục hồi quan hệ ngoại giao và mở đường cho việc giải quyết xung đột ở Ukraine.

Quan chức khuyên Đức nên cải thiện quan hệ với Nga
Kinhtedothi - Berlin nên khôi phục quan hệ với Moscow vì lợi ích kinh tế, theo bà Alice Weidel, đồng lãnh đạo đảng Alternative for Germany (AfD). Trong cuộc phỏng vấn với tờ Bild công bố ngày Chủ Nhật, bà cho rằng lập trường đối đầu với Nga chỉ mang lại khó khăn cho Đức.

Mỹ và Nga sắp cử phái đoàn "khủng" đàm phán về hòa bình ở Ukraine
Kinhtedothi - Trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột quân sự kéo dài gần 3 năm tại Ukraine, các quan chức cấp cao của Mỹ và Nga sẽ gặp mặt tại thủ đô Riyadh, Ả-rập Saudi, trong những ngày tới để thảo luận về kế hoạch hòa bình.