Tổng thống Zelensky nói thẳng: “Không thể gặp ông Putin tại Moscow”
Kinhtedothi - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng Kiev mong muốn đạt được một giải pháp thực chất nhằm chấm dứt chiến sự, cũng như tổ chức một cuộc gặp mang tính xây dựng với lãnh đạo Nga.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: RBC
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 30/1 tuyên bố ông sẽ không tới Moscow để tham gia các cuộc đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời khẳng định việc gặp người đứng đầu Điện Kremlin tại thủ đô Nga là điều “không thể xảy ra”.
“Chắc chắn, tôi không thể gặp [Tổng thống Nga Vladimir] Putin tại Moscow”, đài RBC dẫn tuyên bố của Tổng thống Zelensky.
Ông Zelensky nhấn mạnh rằng Kiev mong muốn đạt được một giải pháp thực chất nhằm chấm dứt chiến sự, cũng như một cuộc gặp mang tính xây dựng với nhà lãnh đạo Nga.
Tổng thống Ukraine tái khẳng định Kiev nghiêm túc trong nỗ lực chấm dứt chiến tranh. Theo đó, bất kỳ khuôn khổ đàm phán thực chất nào ở cấp lãnh đạo cũng đều có thể chấp nhận được.
“Tuy nhiên, chúng tôi phản đối việc tổ chức đàm phán thượng đỉnh với Tổng thống Nga Putin tại Moscow hay thủ đô của Belarus”, Tổng thống Zelensky cho hay.
Tuyên bố này được nhà lãnh đạo Ukraine đưa ra sau khi phía Nga xác nhận đã gửi lời mời ông Zelensky tới Moscow nếu ông muốn gặp trực tiếp Tổng thống Putin.
Trong phát biểu vào ngày 29/1, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã được mời gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow, và hiện Nga không xem xét bất kỳ địa điểm nào khác.
Trước đó, ngày 28/1, Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov khẳng định rằng Tổng thống Zelensky luôn được mời tới thủ đô Moscow nếu muốn tiến hành hội đàm với Tổng thống Putin.
“Tổng thống của chúng tôi cũng đã nhiều lần khẳng định rằng nếu ông Zelensky thực sự sẵn sàng cho một cuộc gặp, thì chúng tôi rất vui lòng mời ông ấy tới Moscow. Và chúng tôi sẽ bảo đảm an toàn cho ông ấy, cũng như các điều kiện làm việc cần thiết,” ông Ushakov nói với kênh truyền hình Russia 1.
Tuy nhiên, quan chức này đồng thời nhấn mạnh rằng một hội nghị thượng đỉnh như vậy cần được chuẩn bị kỹ lưỡng và có mục tiêu rõ ràng, hướng tới việc ký kết các thỏa thuận cụ thể.
Các tuyên bố từ giới chức Nga được đưa ra chỉ vài ngày sau vòng đàm phán ba bên trực tiếp đầu tiên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi, UAE.
Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đánh giá tích cực các cuộc tham vấn tại Abu Dhabi, xác nhận sự sẵn sàng của các bên trong việc tiếp tục tiến trình đàm phán. Cuộc gặp ba bên tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 1/2.
Theo các bên tham gia, nhiều vấn đề quân sự và chính trị liên quan đến khả năng chấm dứt các hoạt động thù địch đã được thảo luận tại cuộc đàm phán ở Abu Dhabi. Tiến triển lớn nhất đạt được trong các cuộc trao đổi về vấn đề an ninh, trong khi vấn đề lãnh thổ vẫn chưa được giải quyết.
Về phần mình, ông Ushakov cho biết, vấn đề lãnh thổ vẫn là trọng tâm trong tiến trình giải quyết xung đột Ukraine, song nhiều vấn đề khác cũng đang được đặt lên bàn nghị sự.
Khi được hỏi liệu các bên hiện đã ở giai đoạn đàm phán nâng cao hay chưa, quan chức Nga nêu rõ: “Chúng tôi đã tiến hành vòng đàm phán đầu tiên trong khuôn khổ các nhóm công tác về an ninh”.
Các quan chức Nga đã nhiều lần khẳng định rằng một thỏa thuận hòa bình bền vững chỉ có thể đạt được nếu Ukraine rút quân khỏi các khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia - những vùng lãnh thổ đã bỏ phiếu trưng cầu dân ý sáp nhập Nga vào năm 2022 và chính thức công nhận các đường biên giới mới của Nga, bao gồm cả Crimea. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Zelensky đã bác bỏ khả năng nhượng bộ lãnh thổ.
Hồi mùa thu năm 2022, Tổng thống Ukraine Zelensky đã ký một sắc lệnh cấm đàm phán với Tổng thống Nga Putin. Sắc lệnh được ban hành như một phản ứng đối với việc Nga sáp nhập các vùng Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson.
Giới chức Nga đã nhiều lần cho rằng, dù tuyên bố sẵn sàng gặp Tổng thống Putin, song Tổng thống Zelensky đến nay vẫn chưa hủy bỏ lệnh cấm này.

Đức lại “dội gáo nước lạnh” vào tham vọng gia nhập EU của Ukraine
Kinhtedothi - Nhà lãnh đạo Đức khẳng định Ukraine có triển vọng trở thành thành viên Liên minh châu Âu (EU), song đây sẽ là một “tiến trình lâu dài”.

Đức thừa nhận không thể viện trợ thêm hệ thống Patriot cho Ukraine
Kinhtedothi - Quyết định của Berlin phản ánh áp lực ngày càng lớn trong việc cân bằng giữa cam kết với Ukraine và yêu cầu duy trì khả năng huấn luyện, bảo trì của quân đội Đức.

Ukraine lên tiếng về cuộc đàm phán hòa bình ba bên tại UAE
Kinhtedothi - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết “vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận” sau ngày đàm phán đầu tiên giữa phái đoàn Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).





