Trung Quốc tăng cường hợp tác với Nga trong năng lượng và nông nghiệp
Kinhtedothi - Hai nước từng công bố quan hệ đối tác không giới hạn vào đầu năm 2022 và từ đó đến nay lãnh đạo cấp cao thường xuyên gặp gỡ, củng cố hợp tác chiến lược.
Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường gặp Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tại Moscow, Nga. Ảnh: Xinhua
Trong cuộc gặp tại Moscow ngày 17/11, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cho biết Bắc Kinh sẵn sàng mở rộng hợp tác với Nga trong các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp và đầu tư. Ông nói Trung Quốc hoan nghênh việc tăng nhập khẩu nông sản và thực phẩm từ Nga, đồng thời mong phía Nga tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư và vận hành trên thị trường Nga.
Về phần mình, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin khẳng định hợp tác giữa hai nước đã chứng minh khả năng chống chịu trước sức ép bên ngoài. Ông cho rằng lĩnh vực năng lượng có tính chiến lược đặc biệt, bao gồm dầu mỏ, khí đốt, than đá và hạt nhân, và tiếp tục giữ vai trò trọng tâm trong quan hệ song phương.
Cuộc trao đổi diễn ra trong bối cảnh thương mại song phương có dấu hiệu chậm lại. Xuất khẩu của Trung Quốc sang Nga trong tháng 10 giảm mạnh so với cùng kỳ, còn nhập khẩu từ Nga chỉ tăng nhẹ. Tính từ đầu năm đến nay, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giảm đáng kể.
Bên cạnh đó, hai bên vẫn duy trì các dự án lớn trong lĩnh vực năng lượng, trong đó có kế hoạch về đường ống khí đốt mới từ Siberia qua Mông Cổ sang Trung Quốc. Dự án được đánh giá có thể cung cấp hàng chục tỷ mét khối khí mỗi năm, đồng thời góp phần tái định hình thị trường năng lượng trong khu vực.
Quan hệ Trung Quốc Nga tiếp tục được thúc đẩy bởi bối cảnh địa chính trị rộng hơn. Nga đang đối mặt với xung đột kéo dài tại Ukraine, còn Trung Quốc chịu sức ép cạnh tranh từ Mỹ. Hai nước từng công bố quan hệ đối tác không giới hạn vào đầu năm 2022 và từ đó đến nay lãnh đạo cấp cao thường xuyên gặp gỡ, củng cố hợp tác chiến lược.
Trong lĩnh vực nông nghiệp, việc gia tăng xuất khẩu thực phẩm và nông sản từ Nga sang Trung Quốc được đánh giá là phù hợp với nhu cầu của Bắc Kinh trong việc đa dạng hóa nguồn cung. Tuy nhiên, quá trình này còn vướng nhiều thách thức như tiêu chuẩn kiểm dịch, chi phí logistics và hạn chế hạ tầng.
Dù vậy, hai bên đều bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường kết nối kinh tế. Trong các chuyến thăm cấp cao gần đây, Trung Quốc và Nga đã bàn thảo về nâng cấp chuỗi cung ứng, hợp tác kinh tế số và thúc đẩy đầu tư tư nhân.

Nhật Bản có loạt động thái giảm căng thẳng với Trung Quốc
Kinhtedothi - Tranh cãi bùng phát sau khi Thủ tướng Sanae Takaichi trao đổi với các nghị sĩ Nhật Bản đầu tháng về nguy cơ an ninh liên quan đảo Đài Loan, khiến Bắc Kinh phản ứng mạnh.

Nhà đầu tư quốc tế “quay xe”: cổ phiếu Trung Quốc hút vốn kỷ lục
Kinhtedothi - Dòng vốn ngoại vào Trung Quốc đã tăng đáng kể trong năm nay, phản ánh sự phục hồi niềm tin vào thị trường sau giai đoạn dài trầm lắng và hưởng lợi từ đà cải thiện của nhóm cổ phiếu công nghệ cùng hoạt động giao dịch sôi động tại Hồng Kông.

70 năm hành trình bồi đắp tri thức và kết nối văn hóa Nga, Trung Quốc
Kinhtedothi – Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (ULIS-VNU) vừa trang trọng tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập hai Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Ngôn ngữ và Văn hóa Nga. Đây là hai đơn vị có bề dày thành tích, góp phần quan trọng vào việc xây dựng thương hiệu ULIS hôm nay.






