Bản tin tổng hợp xây dựng – bất động sản từ 21 – 27/11

Doãn Thành
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Pháp lý và nguồn vốn đang kìm hãm thị trường bất động sản; Đổ vốn vào thị trường lúc này là sai lầm?; Tôn trọng nguyên tắc thị trường bất động sản để phát triển bền vững... là những thông tin đáng chú ý trong tuần.

Pháp lý và nguồn vốn đang kìm hãm thị trường bất động sản

Những vướng mắc về pháp lý và nguồn vốn đang kìm hãm sự phát triển. Các chủ đầu tư đang rất sẵn sàng để kích hoạt dự án nhưng do còn nhiều rào cản pháp lý nên các địa phương còn chần chừ trong việc phê duyệt. Nguồn cung chưa vào được thị trường chứ không phải không còn. Nguồn cung BĐS chỉ trực chờ bùng nổ khi khó khăn pháp lý được tháo gỡ. Xem chi tiết

Thị trường BĐS đang gặp nhiều khó khăn do pháp lý và thiếu nguồn vốn đầu tư.
Thị trường BĐS đang gặp nhiều khó khăn do pháp lý và thiếu nguồn vốn đầu tư.

Đổ vốn vào thị trường lúc này là sai lầm?

Nếu các DN kinh doanh bất động sản (BĐS) không nhìn ra được nguyên nhân chính khiến thị trường suy yếu, thì mọi đòi hỏi đưa vốn vào thị trường lúc này đều là sai lầm, là hành động đổ "thuốc độc" vào nền kinh tế. Xem chi tiết

Nhà đầu tư cẩn trọng trong việc"rót" vốn vào thị trường BĐS ở thời điểm hiện tại.
Nhà đầu tư cẩn trọng trong việc"rót" vốn vào thị trường BĐS ở thời điểm hiện tại.

Tôn trọng nguyên tắc thị trường bất động sản để phát triển bền vững

Chính phủ cần đưa ra hành động thiết thực trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc thị trường, từng bước giúp hoạt động kinh doanh bất động sản (BĐS) phát triển một cách bền vững, thay vì đặt vấn đề “cứu hay không cứu” thị trường này. Xem chi tiết

Cần tôn trọng quy luật của thị trường BĐS.
Cần tôn trọng quy luật của thị trường BĐS.

Vốn hóa đất đai nhìn từ kinh nghiệm thế giới

Trong quá trình phát triển đô thị phải xem xét về nguồn lực tại chỗ như thế nào. Nguồn lực đầu tiên cần lưu tâm là từ các tài nguyên thiên nhiên, được chia thành hai nhóm: Đất đai và các tài nguyên thiên nhiên khác. Xem chi tiết

Đất đai là nguồn lực quan trọng trong quá trình đô thị hóa.
Đất đai là nguồn lực quan trọng trong quá trình đô thị hóa.

Bất cập trong quản lý, sử dụng nhà chung cư thương mại: Làm sao để khắc phục?

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư thương mại trên địa bàn. Xem chi tiết

Nhiều bất cập trong quản lý, sử dụng nhà chung cư thương mại.
Nhiều bất cập trong quản lý, sử dụng nhà chung cư thương mại.

Giải cứu thị trường bất động sản: Cốt lõi là chính sách điều tiết vĩ mô

Sản phẩm chính là nhà ở trên thị trường ngày càng giảm sút, thay vào đó là sản phẩm đất nền lên ngôi, vì vậy các ngân hàng buộc phải hạn chế nguồn vốn đổ vào bất động sản. Xem chi tiết

Cần phải có chính sách vĩ mô để giải cứu thị trường BĐS.
Cần phải có chính sách vĩ mô để giải cứu thị trường BĐS.

Chuyển đổi số, nâng chất lượng quy hoạch

Nhìn nhận thực tế về những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực quy hoạch – kiến trúc thời gian qua, TP Hà Nội đã xây dựng kế hoạch khắc phục với những giải pháp cụ thể. Xem chi tiết

Chuyển đổi số giúp nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch.
Chuyển đổi số giúp nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch.

Quy hoạch 16 - 26% đất đô thị dành cho phát triển giao thông

Tỷ lệ đất giao thông chỉ đạt từ 5 - 10% đất xây dựng đô thị, trong khi dân số đô thị liên tục tăng, gây quá tải hạ tầng giao thông. Bộ Xây dựng đưa ra mục tiêu quy hoạch đất giao thông sẽ chiếm từ 16 - 26% đất đô thị vào năm 2030. Xem chi tiết

Phấn đấu đến năm 2030 sẽ quy hoạch 16 - 26% đất xây dựng đô thị để phát triển hạ tầng giao thông.
Phấn đấu đến năm 2030 sẽ quy hoạch 16 - 26% đất xây dựng đô thị để phát triển hạ tầng giao thông.

Đổi mới công nghệ trong sản xuất vật liệu xây dựng: Đòi hỏi cấp thiết

Do nhu cầu thấp, giá nguyên vật liệu tăng mạnh, ít dự án được triển khai..., khiến ngành xây dựng đứng trước nhiều khó khăn trong việc duy trì sản xuất, kinh doanh. Các DN trong lĩnh vực vật liệu xây dựng (VLXD) cần đổi mới công nghệ, chuyển đổi sản xuất theo hướng kinh tế tuần hoàn nhằm lấy lại đà tăng trưởng. Xem chi tiết

Ngành sản xuất vật liệu xây dựng cần phải có sự đổi mới về công nghệ trong sản xuất.
Ngành sản xuất vật liệu xây dựng cần phải có sự đổi mới về công nghệ trong sản xuất.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần