Ông Trump tuyên bố bất ngờ về triển vọng gặp ông Putin
Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây bất ngờ khi tuyên bố ông sẵn sàng gặp mặt người đồng cấp Nga Vladimir Putin, ngay cả khi nhà lãnh đạo Điện Kremlin từ chối đối thoại với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
"Không, ông ấy không cần làm vậy. Họ muốn gặp tôi và tôi sẽ làm bất kỳ điều gì có thể để ngăn tình trạng đổ máu", Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tại Phòng Bầu Dục ngày 7/8, khi được phóng viên hỏi liệu Tổng thống Putin có buộc phải gặp Tổng thống Zelensky trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga hay không.
Phát biểu của ông Trump trái ngược với những thông tin mà truyền thông Mỹ đăng tải, trong đó dẫn lời quan chức Nhà Trắng nói rằng cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky là "điều kiện tiên quyết" cho hội nghị thượng đỉnh giữa lãnh đạo Mỹ và Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông sẵn sàng gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin, ngay cả khi nhà lãnh đạo Điện Kremlin từ chối đối thoại với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: EPA
Dù vậy, người đứng đầu nước Mỹ vẫn bày tỏ sự thất vọng với thái độ của Tổng thống Putin, và để ngỏ khả năng áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt kinh tế cứng rắn hơn đối với Nga nếu Moscow không đạt được thỏa thuận hòa bình nào với Ukraine trước thời hạn ngày 8/8. "Mọi thứ tùy thuộc vào ông ấy (Tổng thống Putin). Chúng tôi sẽ xem ông ấy nói gì", ông Trump nói về hạn chót áp dụng lệnh trừng phạt.
Trước đó, Điện Kremlin cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng cho hội nghị thượng đỉnh giữa hai Tổng thống Trump và Putin, sau khi đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff có cuộc gặp với ông Putin tại Moscow ngày 6/8. Dù địa điểm chính thức cho hội nghị được công bố, Tổng thống Vladimir Putin tiết lộ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã đề nghị làm nước chủ nhà.
Tổng thống Putin cũng tuyên bố ông không phản đối việc gặp người đồng cấp Zelensky “về nguyên tắc”, nhưng nhấn mạnh điều này chỉ khả thi khi "các điều kiện cần thiết được đáp ứng". Người đứng đầu nước Nga cũng nhấn mạnh ưu tiên hiện tại là tập trung vào đàm phán song phương với Mỹ.
Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine "không sợ đối thoại và mong đợi cách tiếp cận dũng cảm tương tự từ phía Nga", đồng thời nhấn mạnh một lệnh ngừng bắn và các đảm bảo an ninh lâu dài là ưu tiên hàng đầu của Kiev. Dù vậy, ông Zelensky cũng cảnh báo hậu quả nếu Nga tiếp tục kéo dài xung đột vũ trang, và thúc giục phương Tây duy trì áp lực lên Moscow.
Cuộc gặp tiềm năng giữa hai Tổng thống Trump và Putin, nếu thành hiện thực, sẽ là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa lãnh đạo Mỹ và Nga kể từ năm 2021, khi cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp ông Putin tại Geneva (Thụy Sĩ). Trước đó, ông Trump và ông Putin từng gặp nhau tại Phần Lan vào năm 2018.
Tổng thống Trump, người từng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với người đồng cấp Putin trong nhiệm kỳ đầu, gần đây cho thấy dấu hiệu mất kiên nhẫn với nhà lãnh đạo Nga sau 6 cuộc điện đàm kể từ tháng 2 mà không đạt được bước đột phá nào. Ông Trump đã công bố tăng gấp đôi thuế quan lên 50% đối với Ấn Độ, một khách hàng lớn của dầu mỏ Nga, và cảnh báo về các biện pháp trừng phạt bổ sung nếu Moscow không thể hiện tiến bộ trong đàm phán hòa bình trước thời hạn ngày 8/8.
Dù vậy, giới phân tích lo ngại Tổng thống Trump có thể nhượng bộ trước những yêu sách của Nga để đạt thỏa thuận giữa hai bên, bỏ qua lợi ích của Ukraine. Giáo sư Michael Kennedy từ Đại học Brown (Mỹ) nhận định: "Ông Trump đang tìm kiếm một chiến thắng chính trị, và ông Putin có thể khai thác điều này". Các đồng minh châu Âu của Ukraine cũng lo lắng rằng, một thỏa thuận giữa Mỹ và Nga có thể buộc Kiev phải nhượng bộ nhiều thứ, đồng thời đặt câu hỏi về cách thực thi bất kỳ thỏa thuận nào và các đảm bảo an ninh cho Ukraine trong tương lai.
Song Tổng thống Trump vẫn tỏ ra lạc quan về triển vọng của một hội nghị thượng đỉnh, khi từng gọi đó là “cơ hội rất tốt” để đạt được tiến bộ. Ông cũng nhắc lại cam kết đưa xung đột Nga - Ukraine đến hồi kết nhanh chóng, một lời hứa đã giúp ông trở lại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ thứ hai.
Trong bối cảnh đó, dư luận Ukraine ngày càng nghiêng về mong muốn đạt được một thỏa thuận hòa bình. Theo một cuộc thăm dò của Gallup công bố ngày 7/8, khoảng 70% người Ukraine được khảo sát vào đầu tháng 7 ủng hộ việc đàm phán để chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt, trái ngược với năm 2022 khi phần lớn muốn tiếp tục chiến đấu với Nga đến khi giành chiến thắng.

Đặc phái viên Mỹ tới Moscow, "ngòi nổ" Nga-Ukraine sắp được tháo?
Kinhtedothi - Nhà Trắng đang chạy đua để đạt được mục tiêu giải quyết chiến sự Nga-Ukraine, với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép lên Đặc phái viên Steve Witkoff, để buộc Moscow phải chấm dứt giao tranh.

Thêm loạt quốc gia NATO viện trợ Ukraine mua vũ khí "thép" từ Mỹ
Kinhtedothi - Tổng thư ký NATO Mark Rutte, cựu Thủ tướng Hà Lan, bày tỏ sự cảm kích trước hành động khẩn trương của ba quốc gia Bắc Âu, đồng thời hoan nghênh thông báo về gói viện trợ đối với Ukraine.

Nước đồng minh của Ukraine bất ngờ đề xuất Kiev "đối đất lấy hòa bình"
Kinhtedothi - Tổng thống Cộng hòa Czech Petr Pavel đã đưa ra quan điểm rằng Ukraine có thể cần chấp nhận việc một phần lãnh thổ bị Nga tạm thời chiếm đóng như một cái giá cần thiết để bảo vệ sự tồn tại với tư cách một quốc gia độc lập.