Tập đoàn khí đốt Nga ghi nhận tăng trưởng xuất khẩu khí đốt trong năm 2025
Kinhtedothi - Tập đoàn năng lượng Nga Gazprom cho biết đã cung cấp khoảng 38,8 tỷ mét khối khí đốt cho Trung Quốc trong năm 2025 thông qua đường ống Power of Siberia, tăng gần 20% so với năm 2024 và vượt mức nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký kết giữa hai bên.
Tập đoàn khí đốt Nga hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2025. Ảnh: The Moscow Times
Thông tin mới về kết quả kinh doanh của Tập đoàn Khí đốt Nga Gazprom được Tổng Giám đốc Alexei Miller công bố tại cuộc họp tổng kết sơ bộ kết quả hoạt động năm 2025.
Theo ông Miller, đến cuối năm nay, tập đoàn không chỉ hoàn thành mục tiêu cung cấp 38 tỷ mét khối khí đốt cho Trung Quốc mà còn dự kiến vượt thêm gần 800 triệu mét khối so với khối lượng cam kết ban đầu.
Số liệu này phù hợp với các ước tính trước đó của thị trường. Một nguồn tin am hiểu cho biết xuất khẩu khí đốt của Nga sang Trung Quốc qua đường ống trong năm 2025 dự kiến đạt khoảng 38,6 đến 38,7 tỷ mét khối, tăng đáng kể so với mức 31 tỷ mét khối ghi nhận trong năm 2024. Đáng chú ý, sản lượng thực tế đã vượt công suất thiết kế ban đầu là 38 tỷ mét khối mỗi năm của tuyến Power of Siberia, cho thấy hệ thống đang được khai thác ở mức cao.
Trước đó, vào tháng 10, lãnh đạo Gazprom từng khẳng định khối lượng khí đốt vận chuyển sang Trung Quốc trong năm 2025 sẽ vượt mốc 38 tỷ mét khối. Việc gia tăng nguồn cung diễn ra trong bối cảnh Nga tiếp tục đẩy mạnh hợp tác năng lượng với Trung Quốc, coi đây là thị trường then chốt trong chiến lược mở rộng sang châu Á.
Nga bắt đầu cung cấp khí đốt từ các mỏ tại miền Đông Siberia sang Trung Quốc vào cuối năm 2019 thông qua tuyến Power of Siberia 1. Dự án này được xem là trụ cột trong hợp tác năng lượng song phương, đồng thời là một trong những công trình hạ tầng năng lượng xuyên biên giới lớn nhất giữa hai nền kinh tế.
Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu còn nhiều biến động, việc Gazprom duy trì và gia tăng nguồn cung ổn định cho Trung Quốc được giới phân tích đánh giá là bước đi giúp Nga củng cố vị thế tại thị trường châu Á, đồng thời tạo thêm dư địa tăng trưởng doanh thu cho tập đoàn khí đốt lớn nhất nước này.

Từ New York đến Singapore: bí quyết xây dựng các trung tâm tài chính hàng đầu
Kinhtedothi - Kinh nghiệm quốc tế cho thấy việc xây dựng các trung tâm tài chính thành công phụ thuộc vào sự kết hợp hài hòa giữa chính sách nhà nước, môi trường kinh doanh thuận lợi và khả năng thích ứng với xu hướng toàn cầu.

Ukraine, Nga chuyển hướng "tấn công bóng tối"?
Kinhtedothi - Fanil Sarvarov, Cục trưởng Cục Tác chiến và Huấn luyện thuộc Bộ Tổng Tham mưu Nga (cấp trung tướng), đã thiệt mạng vào ngày 22/12 sau khi một quả bom gài trong xe phát nổ tại trung tâm Moscow. Nga gọi đây là một “hành động khủng bố do tình báo Ukraine dàn dựng”.

Phản ứng của Nga sau tuyên bố lạc quan của Ukraine về hòa đàm
Kinhtedothi - Vài giờ sau phát biểu của ông Zelensky, Nga bắt đầu tấn công hạ tầng năng lượng và các công trình dân sự của Ukraine bằng hơn 650 máy bay không người lái cùng hàng chục tên lửa, theo giới chức Ukraine.





