Bão số 4 áp sát đất liền, miền Trung đã có mưa to kèm gió lớn

Như Hương (Tổng hợp)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vị trí tâm bão số 5 lúc 16 giờ ngày 27/9 vào khoảng 15.6 độ Vĩ Bắc; 110.6 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 252km, cách Quảng Nam khoảng 234km, cách Quảng Ngãi khoảng 205km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất: cấp 14 (150-166 km/giờ), giật cấp 16. Trung tâm đưa ra dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20-25km/giờ.

Đà Nẵng đã có mưa to, gió rít

Theo ghi nhận của PV Kinh tế & Đô thị, từ chiều 27/9 tại TP Đà Nẵng đã có mưa to đến rất to, kèm gió rít. Cả TP đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó trước khi bão số 4 (Noru) đổ bộ vào đất liền.

Từ chiều 27/9, tại Đà Nẵng đã có mưa to, gió bắt đầu rít.
Từ chiều 27/9, tại Đà Nẵng đã có mưa to, gió bắt đầu rít.

Từ đầu giờ chiều 27/9, tại TP Đà Nẵng có mưa to đến rất to. Nhiều thời điểm mưa trắng trời. Kèm với đó, người dân cảm nhận được gió bắt đầu rít nhẹ.

Di chuyển bằng xe máy dọc các tuyến đường ven biển Đà Nẵng lúc 14 giờ 30 chiều nay, PV gặp nhiều khó khăn vì mưa rất nặng hạt kèm với gió thổi mạnh. Đặc biệt tại những khu vực trống hoặc có nhà cao tầng, gió xoáy khá mạnh.

Sóng cao khoảng 2m tại biển Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng lúc 15 giờ ngày 27/9.
Sóng cao khoảng 2m tại biển Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng lúc 15 giờ ngày 27/9.

Thừa Thiên Huế:  Bộ trưởng Lê Minh Hoan kiểm tra công tác ứng phó bão số 4

Ngày 27/9, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai kiểm tra công tác ứng phó với bão số 4 (Noru) tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cùng đoàn công tác kiểm tra tại xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Bộ trưởng Lê Minh Hoan cùng đoàn công tác kiểm tra tại xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đoàn công tác của Bộ trưởng cùng lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đã kiểm tra tại khu tái định cư Tân Thanh và thôn 14 (xã Quảng Công, huyện Quảng Điền). 

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, toàn tỉnh có 2.062 phương tiện với 11.350 lao động hoạt động khai thác thuỷ sản. Trong đó, 612 phương tiện tàu thuyền khai thác biển, còn lại là thuyền bãi ngang, ven biển, ghe thuyền đầm phá. Đến nay toàn bộ tàu thuyền đã vào bờ neo đậu an toàn.

Quảng Ngãi tích cực ứng phó bão số 4

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đánh giá cao sự chủ động, tích cực của các địa phương, đơn vị trong ứng phó bão số 4.

Sáng 27/9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh kiểm tra thực tế tình hình ứng phó bão số 4 tại Khu kinh tế Dung Quất (huyện Bình Sơn).
Sáng 27/9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh kiểm tra thực tế tình hình ứng phó bão số 4 tại Khu kinh tế Dung Quất (huyện Bình Sơn).
Tại Công ty thép Hòa Phát - Dung Quất, đơn vị này phối hợp cùng xã Bình Đông sơ tán hàng trăm người dân, đặc biệt là người già, phụ nữ và trẻ em, người khuyết tật, người bệnh nặng, gia đình chính sách… vào trú tránh ở khu ký túc xá của công ty.
Tại Công ty thép Hòa Phát - Dung Quất, đơn vị này phối hợp cùng xã Bình Đông sơ tán hàng trăm người dân, đặc biệt là người già, phụ nữ và trẻ em, người khuyết tật, người bệnh nặng, gia đình chính sách… vào trú tránh ở khu ký túc xá của công ty.

Quân khu 5 huy động xe đặc chủng, máy bay ứng phó siêu bão Noru

Hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ cùng xe đặc chủng, xe lội nước được Quân khu 5 huy động tham gia chống bão Noru. Trực thăng và xe thiết giáp cũng đã sẵn sàng đợi lệnh.

Bão số 4 áp sát đất liền, miền Trung đã có mưa to kèm gió lớn - Ảnh 1

 

Máy bay trực thăng của của Quân khu 5 sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Đoàn Nguyên.
Máy bay trực thăng của của Quân khu 5 sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Thông tin trên Zingnews,vn, ngày 27/9, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã huy động hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ cùng hàng trăm xe đặc chủng, xe lội nước tham gia chống bão Noru - cơn bão được nhận định mạnh nhất trong 20 năm qua đổ vào miền Trung.

 Cùng với đó, hàng loạt phương tiện như ôtô, xuồng máy, trực thăng và xe thiết giáp của Lữ đoàn T-TG 574 cũng đã sẵn sàng đợi lệnh để ứng phó bão Noru.

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó tư lệnh Quân khu 5, cho biết đến sáng 27/9, các lực lượng Quân khu 5 đã hỗ trợ nhân dân các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận neo đậu hơn 20.000 tàu cá.

Thủ tướng tiếp tục ra công điện yêu cầu ứng phó khẩn cấp bão số 4

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp tục có Công điện số 865/CĐ-TTg ngày 27/9/2022 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4.

Để chủ động ứng phó, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do bão số 4, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân lên trên hết, trước hết trong chỉ đạo ứng phó nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân và Nhà nước; Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp ở địa phương và người dân tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, đồng thời không hoang mang, mất bình tĩnh trước diễn biến của bão; tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó bão số 4 với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất, không để bị động, bất ngờ gây thiệt hại tính mạng của Nhân dân.

Bình Định tổ chức sơ tán dân khỏi vùng trọng yếu tránh bão Noru

Chiều 27/9, Trưởng ban Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự (PCTT - TKCN và PTDS) tỉnh Bình Định đã có Công điện yêu cầu Ban Chỉ huy PCTT - TKCN và PTDS các sở, ban, ngành; Ban Chỉ huy PCTT - TKCN và PTDS các huyện, thị xã và thành phố khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ nhằm phòng, chống bão Noru.

Ngư dân Bình Định di dời ghe thúng đến nơi an toàn tránh trú bão Noru.
Ngư dân Bình Định di dời ghe thúng đến nơi an toàn tránh trú bão Noru.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bình Định từ ngày 27 - 28/9, ở khu vực Bình Định có mưa to đến rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến ở các huyện (An Lão, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, thị xã Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Vân Canh) từ 150-300mm, có nơi trên 350mm; các huyện (Tây Sơn, Tuy Phước, thị xã An Nhơn, thành phố Quy Nhơn) từ 100 - 200mm, có nơi trên 250mm.

Nghệ An: Ứng phó bão Noru, tạm dừng các chuyến bay tại cảng hàng không Vinh

Chiều 27/9, trao đổi với phóng viên, Giám đốc Cảng vụ Hàng không Quốc tế Vinh Hoàng Văn Thư cho biết, phía Cảng vụ miền Bắc vừa có quyết định việc tạm dừng khai thác các chuyến bay tại Cảng hàng không Quốc tế Vinh để phòng, chống bão Noru.

Ngành đường sắt cũng thông báo dừng một số chuyến tàu Bắc - Nam để phòng, chống bão.
Ngành đường sắt cũng thông báo dừng một số chuyến tàu Bắc - Nam để phòng, chống bão.

Theo kế hoạch, việc tạm dừng sẽ thực hiện từ 3 giờ sáng 28/9 đến 18 giờ chiều 28/9. Khi có thông báo mới thì phía Cảng Hàng không Quốc tế Vinh sẽ thông báo cụ thể việc khai thác trở lại các chuyến bay.

Trước đó, công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội đã có quyết định tạm dừng 2 tàu Thống Nhất SE5 và SE6 trên tuyến Bắc - Nam để đảm bảo an toàn cho hành khách do ảnh hưởng của bão Noru.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam: Khẩn trương nhất có thể để ứng phó bão Noru

Ngày 27/9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đến kiểm tra tình hình neo đậu tàu thuyền, và công tác sơ tán dân tránh trú siêu bão Noru tại huyện Núi Thành và TP Tam Kỳ.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh động viên người dân xã Tam Thanh đi tránh bão.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh động viên người dân xã Tam Thanh đi tránh bão.

Báo cáo với Chủ tịch tỉnh, ông Bùi Ngọc Ảnh - Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ cho biết, trong 2 ngày nay, TP đã chỉ đạo lực lượng chức năng giúp đỡ Nhân dân chằng chống nhà cửa. Riêng ngày 26/9, địa phương đã triển khai xen ghép hơn 1.750 hộ với hơn 5.000 nhân khẩu. Đồng thời huy động lực lượng sơ tán toàn bộ 459 hộ dân với khoảng 1.600 nhân khẩu của xã Tam Thanh đến nơi tránh trú bão an toàn.

Quảng Ngãi: Độc đáo hầm trú bão của người dân vùng biển

Nghe bão số 4 sắp đổ bộ vào đất liền, bà Phạm Thị Phương Tân (67 tuổi, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn) lại tất tả đi chợ, chuẩn bị lương thực, thực phẩm về trữ sẵn. Dày dạn kinh nghiệm sau nhiều cơn bão lớn, bà Tân còn mua đèn dầu, nến để đề phòng mất điện. Ngay bên hầm trú bão là nhà kho với đầy đủ bếp củi, xoong nồi, nước, gạo để nấu ăn khi cần thiết.

Bên trong căn hầm trú bão của người dân vùng biển Quảng Ngãi.
Bên trong căn hầm trú bão của người dân vùng biển Quảng Ngãi.

Chỉ vỏn vẹn chừng chục mét vuông, nhưng căn hầm trú bão lại trở thành lô cốt vững chắc, che chở cho cả gia đình trong những cơn cuồng phong suốt 14 năm qua.

Đèn dầu được chuẩn bị sẵn để phòng khi mất điện.
Đèn dầu được chuẩn bị sẵn để phòng khi mất điện.

Quảng Ngãi cho người lao động nghỉ làm việc để phòng chống bão

Từ 12 giờ ngày 27/9, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị Nhà nước được nghỉ làm việc cho đến khi có thông báo mới.

Quang cảnh cuộc họp ứng phó bão số 4.
Quang cảnh cuộc họp ứng phó bão số 4.

Đây là một trong những chỉ đạo quan trọng của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh tại cuộc họp về ứng phó bão số 4 được tổ chức vào sáng 27/9.

Theo đó, các doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp, nhà máy tư nhân được chủ động cho công nhân, người lao động... nghỉ làm việc để phòng, tránh bão số 4, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người.

Thừa Thiên Huế khẩn trương sơ tán người dân trước 15 giờ ngày 27/9

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Công điện khẩn số 05/CĐ-PCTT ngày 27/9/2022 yêu cầu các địa phương tổ chức sơ tán người dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Việc sơ tán phải đảm bảo hoàn thành trước 15 giờ cùng ngày.

Lực lượng chức năng ưu tiên sơ tán các đối tượng dễ bị tổn thương: trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người khuyết tật, người bị bệnh hiểm nghèo để chủ động sơ tán đến nơi an toàn.
Lực lượng chức năng ưu tiên sơ tán các đối tượng dễ bị tổn thương: trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ đang mang thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người khuyết tật, người bị bệnh hiểm nghèo để chủ động sơ tán đến nơi an toàn.

Theo đó, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành phương án sơ tán, di dời 14.384 hộ dân với 47.411 nhân khẩu ở vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bão, lũ lụt, nước dâng đến nơi an toàn.

Một người dân bị bệnh không thể di chuyển được lực lượng Công an và chính quyền địa phương hỗ trợ đến nơi tránh trú an toàn.
Một người dân bị bệnh không thể di chuyển được lực lượng Công an và chính quyền địa phương hỗ trợ đến nơi tránh trú an toàn.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thừa Thiên Huế yêu cầu công tác sơ tán người dân phòng, chống bão số 4 (Noru) hoàn thành trước 15 giờ ngày 27/9.

Để ứng phó với bão Noru, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng yêu cầu các khu chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh tạm ngừng hoạt động mua bán từ 14  giờ ngày 27/9; cấm đường hoàn toàn (trừ các lực lượng làm nhiệm vụ và trường hợp đặc biệt) từ 21 giờ ngày 27/9.

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, từ ngày 27/9 đến tối ngày 28/9, trên địa bàn tỉnh có gần 2.200 khách du lịch (690 khách quốc tế) đang lưu trú trên địa bàn. Tỉnh cũng đã được hướng dẫn, triển khai các công tác đảm bảm an toàn cho toàn bộ du khách nói trên.

Bão số 4 cách miền Trung khoảng 270km

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, tại đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11, đảo Phú Quý gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Hồi 13 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam quần đảo Hoàng Sa, cách đất liền khu vực Đà Nẵng-Quảng Ngãi khoảng 270km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-183km/giờ), giật trên cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 300km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Bão số 4 áp sát đất liền, miền Trung đã có mưa to kèm gió lớn - Ảnh 2

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km. Đến 01 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 108,6 độ Kinh Đông, trên vùng biển Thừa Thiên Huế-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (167-183km/giờ), giật cấp 17. 

Bão cách đất liền khu vực Đà Nẵng-Quảng Ngãi khoảng 310km về phía Đông

Hồi 10 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Nam quần đảo Hoàng Sa, cách đất liền khu vực Đà Nẵng-Quảng Ngãi khoảng 310km về phía Đông. 

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-183km/giờ), giật trên cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 300km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Bão số 4 áp sát đất liền, miền Trung đã có mưa to kèm gió lớn - Ảnh 3

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh thêm. Đến 22 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 109,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183km/giờ), giật trên cấp 17. 

 Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ. Đến 10 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 107,0 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt-Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 12. 

Dự báo trường nước dâng lớn nhất 3 ngày tới
Dự báo trường nước dâng lớn nhất 3 ngày tới

Quảng Nam: Khẩn trương sơ tán dân ở ốc đảo, cán bộ, công viên chức được nghỉ làm từ trưa 27/9

Theo báo Quảng Nam, sáng nay 27/9, xã đảo Tam Hải (Núi Thành) phối hợp Sư đoàn 315 (Quân khu 5) sơ tán toàn bộ người dân thôn Long Thạnh Tây đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ.

Người già cả, neo đơn được ưu tiên đưa vào đất liền trước. Ảnh: baoquangnam.vn/
Người già cả, neo đơn được ưu tiên đưa vào đất liền trước. Ảnh: baoquangnam.vn/

Gần 50 cán bộ, chiến sĩ sử dụng đò tiếp cận thôn Long Thạnh Tây, hỗ trợ gần 100 hộ dân với 285 nhân khẩu di chuyển vào đất liền. Sau đó, xe của Sư đoàn 315 đưa người dân đến tránh trú bão tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (xã Tam Giang, Núi Thành).

Sử dụng đò đưa người dân vào đất liền. Ảnh: baoquangnam.vn
Sử dụng đò đưa người dân vào đất liền. Ảnh: baoquangnam.vn

Lãnh đạo xã Tam Hải thông tin, địa phương đã cắt cử nhân lực phục vụ nhân dân Long Thạnh Tây trong thời gian tránh bão. Theo đó, bố trí dân quân thường trực phục vụ các suất cơm, nước uống và hỗ trợ tình huống khẩn cấp nếu có. Xã cũng đã chuẩn bị lương thực dự phòng đảm bảo trong 7 ngày tới.

Cũng trong sáng 27/9, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở, ban, ngành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị Nhà nước nghỉ làm từ 12h ngày 27/9 đến hết ngày 28/9.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các công ty, doanh nghiệp, nhà máy may tư nhân trên địa bàn tỉnh cho công nhân, người lao động được nghỉ việc từ 12h ngày 27/9 đến hết ngày 28/9.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu người dân không được ra khỏi nhà từ 18 giờ ngày 27/9 để phòng tránh bão số 4 cho đến khi có thông báo mới của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, ngày 26/9, Sở GD&ĐT Quảng Nam ra thông cho học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 27/9 để phòng, tránh bão số 4.

Đà Nẵng cho học sinh nghỉ học

Nhằm bảo đảm an toàn tối đa tính mạng, sức khỏe nhân dân và đáp ứng điều kiện sinh hoạt tối thiểu, nhu cầu lương thực thực phẩm cho nhân dân ở nơi sơ tán, sáng 26/9, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đã thống nhất cho học sinh nghỉ học từ chiều 26/9 để các đơn vị, địa phương triển khai công tác chuẩn bị sơ tán nhân dân đến tránh trú bão an toàn tại các trường học.

Đồng thời, thống nhất cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, công nhân tại các khu công nghiệp... được nghỉ làm việc và dừng họp chợ trên địa bàn thành phố từ 12 giờ trưa 27/9-2022. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động phân công cán bộ, công chức, viên chức... tham gia phòng chống lụt, bão của đơn vị mình và của địa phương.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp, Sở Công Thương, các quận, huyện và các doanh nghiệp chủ động phương án sản xuất, kinh doanh để đừng ngưng trệ sản xuất, kinh doanh và cũng bảo đảm công tác phòng, chống lụt bão.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố, hiện các địa phương đang theo dõi sát diễn biến của cơn bão số 4 và sẵn sàng triển khai sơ tán dân theo phương án đã lập tương ứng với dự báo cấp gió bão khi đổ bộ vào đất liền, dự kiến sơ tán khoảng 70.000 người.

UBND các quận, huyện phối hợp với các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn thành phố hỗ trợ nhân dân chằng chống, gia cố nhà cửa, sơ tán nhân dân, bảo đảm an toàn cho nhân dân trong thiên tai. Sở Công Thương sẵn sàng chuẩn bị các mặt hàng thiết yếu để hỗ trợ cho nhân dân các vùng bị ảnh hưởng bão số 4 cho 32.248 hộ dân với định mức hỗ trợ 385.000 đồng/hộ (4 mặt hàng dùng trong 3 ngày) có tổng kinh phí dự kiến 12,42 tỷ đồng...

Hàng không hủy hàng trăm chuyến bay

Thông tin từ các hãng hàng không cho biết, do ảnh hưởng của bão số 4 (Noru), các hãng hàng không đã hủy hàng trăm chuyến bay đến và đi tại 5 sân bay trong khu vực miền Trung.

Theo đó, hãng hàng không Vietnam Airlines thông báo hủy 106 chuyến bay đi đến tại 5 sân bay buộc phải đóng cửa là: Đà Nẵng, Phú Bài (Thừa Thiên Huế), Phù Cát (Bình Định), Pleiku (Gia Lai), Chu Lai (Quảng Nam). Trong số này, nhiều nhất là các chuyến bay đi/đến Đà Nẵng (70 chuyến), tiếp đó là Phú Bài (16 chuyến), Chu Lai (12 chuyến), Pleiku (4 chuyến) và Phù Cát (4 chuyến).

Phía Bamboo Airways phải hủy khai thác 24 chuyến bay, đồng thời điều chỉnh kế hoạch khai thác 25 chuyến bay khác. 8 chuyến bay của Vietravel Airlines cũng bị hủy, nhiều chuyến khác của hãng này cũng bị ảnh hưởng dây chuyền. Ngoài ra, hàng chục chuyến bay của hãng VietJet cũng phải tạm dừng khai thác.

Hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 4 sẽ được hỗ trợ theo quy định và chuyển đổi miễn phí sang các chuyến bay khác cùng hành trình nếu có yêu cầu (nếu còn chỗ).

Các hãng hàng không khuyến nghị hành khách có kế hoạch bay trong thời gian này cần theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin từ hãng qua fanpage, website của hãng hoặc nhắn tin tới điện thoại, email mà khách hàng sử dụng khi đặt vé.

Ngoài ra, các chuyến bay đến và đi các sân bay Vinh (Nghệ An), Đồng Hới (Quảng Bình), Tuy Hòa (Phú Yên), Liên Khương (Lâm Đồng), Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cũng dự kiến phải điều chỉnh thời gian khai thác do ảnh hưởng của bão.   

9/14 tỉnh, thành phố miền Trung chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão

Vị trí tâm bão số 4 lúc 9 giờ ngày 27/9 khoảng 15.3 độ Vĩ Bắc; 111.8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất: cấp 14-15 (150-183 km/giờ), giật cấp 17.

Trung tâm dự báo, trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 20-25km/h. Cấp độ rủi ro thiên tai: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định: cấp 4. Quảng Trị, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai: cấp 3. Từ chiều nay (27/9), miền Trung bắt đầu có mưa lớn kèm gió giật do ảnh hưởng của bão.

Hình ảnh cơn bão số 4 lúc 9 giờ sáng 27/9/2022. Ảnh: https://nchmf.gov.vn/
Hình ảnh cơn bão số 4 lúc 9 giờ sáng 27/9/2022. Ảnh: https://nchmf.gov.vn/

Tại cuộc họp ứng phó với bão sáng 27/9, ông Trần Hồng Thái - Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, cho biết khi đổ bổ, gió mạnh cấp 12-13, giật 15. Ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền Trung, bắc Tây Nguyên từ khoảng tối hôm nay (27/9).

"Đây là một cơn bão rất mạnh, dự báo là cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây ảnh hưởng đến Trung Bộ, mức độ ảnh hưởng có khả năng tương đương đến cao hơn cơn bão Xangsane năm 2006 đổ bộ vào Đà Nẵng, Quảng Nam", ông Thái nói.

Chuyên gia này dự báo khoảng đêm nay đến sáng 28/9, vùng biển ven bờ khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có gió mạnh cấp 12-13. Sóng biển cao 3-5 m, vùng gần tâm bão 6-8 m.

Khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi nước dâng tổng cộng 3-4 m, nguy cơ cao ngập úng tại khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông.

Các khu neo đậu tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản có nguy cơ chịu ảnh hưởng lớn của gió mạnh và sóng lớn, đặc biệt khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định.

Ông Trần Hồng Thái nhấn mạnh phạm vi ảnh hưởng của bão số 4 này là rất rộng; 9/14 tỉnh thành phố miền Trung, chịu ảnh hưởng trực tiếp. Trong đó, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định là 5 địa phương được dự báo chịu tác động của bão mạnh nhất, gió vùng ven biển gần tâm bão có thể lên tới cấp 12-13, giật cấp 15.

Đồng thời, bão gây ra đợt mưa lớn diện rộng ở các tỉnh miền Trung và bắc Tây nguyên với lượng mưa 300-400 mm, gây ra một đợt lũ và nguy cơ ngập lụt diện rộng tại khu vực đồng bằng, ven biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định.

Đáng lưu ý, nguy cơ ngập lụt với độ sâu trung bình 0,3-0,6 m có thể xảy ra tại 4/8 huyện với 58 xã ở Thừa Thiên - Huế; 6/18 huyện với 75 xã ở Quảng Nam và 6/11 huyện với 74 xã ở Quảng Ngãi.

"Mưa lớn, tập trung trong thời gian ngắn là mối nguy đặc biệt về lũ quét, sạt lở đất, tập trung tại vùng núi của các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định", chuyên gia lưu ý.

Trong đó, các huyện có nguy cơ lũ quét, sạt lở rất cao gồm: Phong Điền, Nam Đông, Hương Trà (Thừa Thiên Huế); Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn (Quảng Nam); Sơn Tây, Tây Trà, Ba Tơ, Sơn Hà (Quảng Ngãi); Đăklei, Kon Rẫy, Tu Mơ Rông (Kon Tum).

Quảng Ngãi: Tập trung ứng phó bão số 4 và mưa lũ, sạt lở đất sau bão

Sáng 27/9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành văn bản số 4850/UBND-KTN chỉ đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh;… các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh khẩn trương ứng phó khẩn cấp với bão số 4.

Bão số 4 áp sát đất liền, miền Trung đã có mưa to kèm gió lớn - Ảnh 4

Tàu, phà cao tốc tuyến Phú Quốc và các quần đảo tạm ngưng hoạt động

Sáng 27/9, ông Võ Minh Tuấn – Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải tỉnh Kiên Giang cho biết, do ảnh hưởng của bão số 4, thời tiết trên biển có gió giật cấp 7, cấp 8 nên Cảng vụ Hàng hải cho các tàu, phà cao tốc hoạt động tuyến Phú Quốc và các quần đảo (Nam Du, Hải Tặc, Bà Lụa, An Thới, Thổ Chu) phải tạm ngưng hoạt động để đảm bảo an toàn cho hành khách và phương tiện. Thời gian bắt đầu tư 6 giờ ngày 27/9 đến khi có thông báo mới.

Bình Định cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4

Sáng 27/9, Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) tỉnh Bình Định cho biết, từ sáng sớm vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận (bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 16; sóng biển cao 8-10m, biển động dữ dội.

Đài KTTV tỉnh Bình Định dự báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4. Đồng thời đề nghị cơ quan chức năng thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh.

Hàng chục nghìn người dân ôm tư trang di tản

Thông tin trên Zingnews.vn, sáng 27/9, hàng trăm hộ dân tại xã Tam Thanh (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) được lực lượng chức năng tập trung để di tản tránh bão Noru (bão số 4). Tam Thanh là một xã ven biển của tỉnh Quảng Nam, có nguy cơ lớn bị tàn phá bởi gió lớn và sóng biển dâng cao khi bão đổ bộ.

Hàng chục chuyến xe đón người dân tại các xã ven biển. Người dân ôm theo quần áo, đồ ăn dự phòng sẽ phải đi tránh bão trong nhiều ngày. Ảnh: Zingnews.vn
Hàng chục chuyến xe đón người dân tại các xã ven biển. Người dân ôm theo quần áo, đồ ăn dự phòng sẽ phải đi tránh bão trong nhiều ngày. Ảnh: Zingnews.vn

Từ 6 giờ sáng, công an, bộ đội cùng cán bộ của các thôn đến từng nhà để vận động người dân gia cố nhà cửa và gấp rút rời khỏi nhà đi tránh bão. Ông Bùi Ngọc Ảnh, Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ, cho biết địa phương huy động lực lượng sơ tán toàn bộ 459 hộ dân với khoảng 1.600 nhân khẩu của xã Tam Thanh đến các địa điểm an toàn trong trung tâm thành phố.

Người dân được đưa đến nhiều nơi như Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Nam, Trường Cao đẳng y tế Quảng Nam... với điều kiện sinh hoạt đảm bảo để tránh trú bão. Ảnh: Zingnews.vn
Người dân được đưa đến nhiều nơi như Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Nam, Trường Cao đẳng y tế Quảng Nam... với điều kiện sinh hoạt đảm bảo để tránh trú bão. Ảnh: Zingnews.vn

Toàn tỉnh Quảng Nam dự kiến sơ tán 39.000 hộ dân với 133.000 nhân khẩu để tránh bão Noru. Công tác di dời sẽ được hoàn thành trong sáng 27/9, trước khi cơn bão đổ bộ vào đất liền. 

Toàn tỉnh Quảng Nam dự kiến sơ tán 39.000 hộ dân với 133.000 nhân khẩu để tránh bão Noru. Công tác di dời sẽ được hoàn thành trong sáng 27/9, trước khi cơn bão đổ bộ vào đất liền. Ảnh: Zingnews.vn
Toàn tỉnh Quảng Nam dự kiến sơ tán 39.000 hộ dân với 133.000 nhân khẩu để tránh bão Noru. Công tác di dời sẽ được hoàn thành trong sáng 27/9, trước khi cơn bão đổ bộ vào đất liền. Ảnh: Zingnews.vn

Người dân được đưa đến nhiều nơi như Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Nam, Trường Cao đẳng y tế Quảng Nam... với điều kiện sinh hoạt đảm bảo để tránh trú bão.

Thủ tướng họp khẩn chỉ đạo ứng phó bão số 4

Ngay sau khi thành lập Ban chỉ đạo tiền phương để chỉ đạo ứng phó với bão số 4 do Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành là trưởng Ban chỉ đạo vào chiều 26/9, 7 giờ sáng 27/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp trực tuyến ứng phó khẩn cấp với bão số 4 (Noru).

Thủ tướng chỉ đạo cuộc họp khẩn ứng phó bão số 4 sáng 27/9/2022. Ảnh: VGP
Thủ tướng chỉ đạo cuộc họp khẩn ứng phó bão số 4 sáng 27/9/2022. Ảnh: VGP

Tham dự cuộc họp có Phó thủ tướng Lê Văn Thành, trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, lãnh đạo các bộ ngành và cơ quan trung ương, kết nối tới điểm cầu địa phương có lãnh đạo các tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn.

Cuộc họp đang được kết nối trực tuyến tới 8 địa phương khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng chịu ảnh hưởng của bão: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum; 88 quận, huyện, thị xã; 1.155 xã, phường, thị trấn.

Cảnh báo lũ trên trên các sông từ Thanh Hóa đến Phú Yên, khu vực Bắc Tây Nguyên

Mực nước trên các sông từ Thanh Hóa đến Phú Yên và khu vực Bắc Tây Nguyên biến đổi chậm.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trung tâm cảnh báo, từ tối và đêm nay (27/9) đến ngày 29/9, trên các sông từ Quảng Bình đến Phú Yên và khu vực Bắc Tây Nguyên khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 4,0-8,0m, hạ lưu từ 2,0-3,5m.

Đỉnh lũ trên các sông ở Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, sông Thu Bồn (Quảng Nam), các sông ở Phú Yên, Gia Lai lên mức báo động (BĐ)1-BĐ2, có sông trên BĐ2; sông Vu Gia (Quảng Nam), các sông ở Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum lên mức BĐ2-BĐ3, có sông lên trên BĐ3.

Từ chiều tối ngày 28/9 đến ngày 30/9, trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, biên độ lũ lên trên các sông từ 3-5m, hạ lưu từ 2-3m. Đỉnh lũ ở thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh) lên mức BĐ1-BĐ2; các sông nhỏ, thượng lưu các sông ở Thanh Hóa, sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh) lên mức BĐ1 và trên BĐ1; hạ lưu sông Mã, sông Cả ở dưới mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên và khu vực Bắc Tây Nguyên. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất: Cấp 2.

Bão đi vào Quảng Trị, Quảng Ngãi, giật cấp 15

Hồi 7 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,5 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa, cách đất liền khu vực Đà Nẵng-Quảng Ngãi khoảng 360km về phía Đông.

Đường đi của cơn bão số 4 (bão Noru). Ảnh: NCHMF
Đường đi của cơn bão số 4 (bão Noru). Ảnh: NCHMF

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15 (150-183km/giờ), giật trên cấp 17. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 300km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão NORU di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 19 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 109,7 độ Kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 170km về phía Đông Nam, Quảng Nam, Quảng Ngãi khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183km/giờ), giật trên cấp 17. 

Dự báo trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão NORU di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ.

Đến 07 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão NORU ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Quảng Trị-Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (118-149km/giờ), giật cấp 15. 

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 12,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4.  

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi sâu vào đất liền, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).

Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 đến 48 giờ tiếp theo (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 12,5 đến 19,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 112,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền, đê, kè biển, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng do bão. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4.    

Sóng biển cao 9-11m

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển, nước dâng do bão vùng ven bờ: Vùng biển phía Tây Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8-10, sau tăng lên cấp 11-12, vùng gần tâm bão cấp 14-15, giật cấp 17; sóng biển cao 9-11m, biển động dữ dội.

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), khu vực Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 3-4m, biển động mạnh.

Vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận (bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15, giật cấp 17; sóng biển cao 9-11m, biển động dữ dội.

Từ chiều 27/9, vùng biển ven bờ khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có gió mạnh cấp 9-10, sau tăng lên cấp 12-13, vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15, giật cấp 17; sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 6-8m.

Cảnh báo gió mạnh trên đất liền

Từ tối và đêm 27/9, ven biển khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có gió mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 14-15, các khu vực sâu hơn trong đất liền gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13;

Khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, giật cấp 9-10.

Từ sáng sớm ngày 28/9, khu vực Kon Tum, Gia Lai có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, có nơi cấp 10, giật cấp 12.

Cảnh báo mưa lớn

Từ ngày 27/9 đến ngày 28/9, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 300-400mm/đợt, có nơi trên 450mm/đợt;

Khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt.

Từ ngày 28/9, mưa lớn có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ và Nam đồng bằng Bắc Bộ.

Cấp độ rủi ro thiên tai

Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định: cấp 4

Quảng Trị, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai: cấp 3.   

Kinh tế&Đô thị sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin mới nhất về tình hình cơn bão số 4...