Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đối diện án tử hình
Kinhtedothi - Công tố viên độc lập tại Hàn Quốc vừa đề nghị tòa án tuyên án tử hình đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol vì cáo buộc lãnh đạo nổi loạn, liên quan đến việc ban bố thiết quân luật ngắn ngủi hồi tháng 12/2024.
Tại phiên tòa diễn ra trong ngày 13/1 ở Tòa án quận Trung tâm Seoul, nhóm công tố viên do ông Cho Eun Suk dẫn dắt đã chính thức yêu cầu mức án cao nhất đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol. Đây là cáo buộc nghiêm trọng nhất trong số nhiều vụ xét xử mà cựu tổng thống Hàn Quốc phải đối mặt, sau khi ông bị phế truất khỏi vị trí lãnh đạo đất nước hồi tháng 4 năm ngoái.
Nhóm công tố viên độc lập cho rằng ông Yoon đã âm mưu từ hơn một năm trước để áp đặt thiết quân luật, nhằm loại bỏ đối thủ chính trị và độc chiếm quyền lực. Họ nhấn mạnh hành động của ông đã đe dọa trật tự hiến pháp và dân chủ, không hề có tình tiết giảm nhẹ nào, đồng thời gọi ông là “kẻ cầm đầu cuộc nổi loạn” với động cơ xuất phát từ tham vọng quyền lực.
Dù vậy, cựu tổng thống Hàn Quốc vẫn giữ lập trường rằng lệnh thiết quân luật chỉ là hành động mang tính biểu tượng, nhằm thu hút sự chú ý của công chúng mà không gây đổ máu. Phiên tòa hôm 13/1 kéo dài 11 tiếng, với phần tranh tụng gay gắt từ phía luật sư bào chữa của ông Yoon, thậm chí so sánh thân chủ với những nhân vật lịch sử từng bị kết án oan như Galileo Galilei hay Giordano Bruno.
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Ảnh: Yonhap
Tòa án dự kiến sẽ tuyên án vào tháng 2 tới. Các chuyên gia nhận định khả năng ông Yoon bị kết án tù chung thân là cao hơn, bởi Hàn Quốc đã không thực thi án tử hình từ năm 1997, dù mức án này vẫn tồn tại trên lý thuyết. Hồi năm 1996, cố Tổng thống Chun Doo Hwan cũng từng bị tuyên án tử hình vì đảo chính nhưng sau đó được giảm xuống tù chung thân.
Ông Yoon Suk Yeol, từng là một công tố viên nổi tiếng trước khi bước chân vào chính trường và giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2022, đã bất ngờ tuyên bố thiết quân luật vào đêm 3/12/2024. Động thái này được ông mô tả là biện pháp cần thiết để cảnh báo người dân về những nguy cơ từ đảng Dân chủ đối lập, vốn kiểm soát Quốc hội và liên tục cản trở chương trình nghị sự của ông.
Tuy nhiên, lệnh thiết quân luật đã nhanh chóng bị Quốc hội Hàn Quốc bác bỏ chỉ sau vài giờ, khi hàng nghìn người dân đổ ra đường biểu tình và các nghị sĩ, kể cả từ đảng Sức mạnh Quốc dân của ông Yoon, đã vượt qua vòng vây quân đội để vào hội trường bỏ phiếu phản đối.
ĐỌC NGAY: Tòa án Hàn Quốc ra lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol
Hậu quả của sự kiện này là vô cùng nghiêm trọng, khiến Hàn Quốc chìm trong hỗn loạn chính trị, ngoại giao cấp cao bị đình trệ, thị trường tài chính lao dốc. Quốc hội nước này sau đó đã bỏ phiếu luận tội cựu Tổng thống Yoon, dẫn đến việc ông bị Tòa án Hiến pháp chính thức phế truất, và trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc bị bắt giữ ngay trong tháng 1 năm ngoái.
Hiện ông Yoon Suk Yeol đang bị tạm giam và đối mặt với nhiều cáo buộc khác liên quan đến thời kỳ cầm quyền, bao gồm cả những bê bối xung quanh vợ ông, cựu Đệ nhất Phu nhân Kim Keon Hee. Tổng thống Hàn Quốc đương nhiệm Lee Jae Myung, người từng dẫn dắt nỗ lực luận tội ông Yoon và thắng cử trong cuộc bầu cử tổng thống sớm hồi tháng 6 năm ngoái, đã bổ nhiệm các công tố viên độc lập để điều tra sâu các cáo buộc này.

Sàn thương mại điện tử lớn nhất Hàn Quốc mất hàng tỷ USD vì vụ rò rỉ dữ liệu "khủng"
Kinhtedothi - Sàn thương mại điện tử này đã phải công bố gói bồi thường với giá trị khổng lồ, nhằm xoa dịu dư luận và lấy lại lòng tin từ người dùng sau vụ rò rỉ thông tin cá nhân quy mô lớn, ảnh hưởng đến gần 2/3 dân số Hàn Quốc.

Giới chức Hàn Quốc thăm Mỹ, kỳ vọng đạt đột phá thuế quan
Kinhtedothi - Cổ phiếu của các hãng ô tô Hàn Quốc Hyundai Motor và Kia Corp đã tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 21/10, nhờ kỳ vọng về một đột phá trong đàm phán thương mại.

Hàn Quốc vào cuộc sau cái chết gây chấn động của sinh viên tại Campuchia
Kinhtedothi - Việc cử đội đặc nhiệm sang Campuchia được Seoul cho là động thái cần thiết nhằm bảo vệ công dân Hàn Quốc và ứng phó với làn sóng lừa đảo, buôn người đang leo thang tại quốc gia Đông Nam Á này.






