Sáng 13/5, đoàn thể thao Việt Nam giành 5 HCV

Minh An - Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng 13/5, Đoàn thể thao Việt Nam giành thêm 5 HCV. Wushu đóng góp 3 HCV của Phạm Quốc Khánh, Dương Thuý Vi, Nguyễn Phương Giang, rowing giành 2 HCV.

Ngày 13/5, wushu diễn ra một loạt nội dung chung kết. Phạm Quốc Khánh cùng Nông Văn Hữu thi nam đao nam, Dương Thúy Vi cùng Đặng Tiểu Bình thi kiếm thuật nữ và Nguyễn Văn Phương thi thái cực quyền nam.

Với số điểm 9,70, Phạm Quốc Khành giành HCV thứ 11 cho đoàn thể thao Việt Nam.
Với số điểm 9,70, Phạm Quốc Khành giành HCV thứ 11 cho đoàn thể thao Việt Nam.
Đây cũng là HCV thứ tư của Quốc Khánh ở  các kỳ SEA Games, sau năm 2009, 2013 và 2019.
Đây cũng là HCV thứ tư của Quốc Khánh ở  các kỳ SEA Games, sau năm 2009, 2013 và 2019.
Cũng ở nội dung này Nông Văn Hữu đoạt HCĐ với 9,67 điểm.
Cũng ở nội dung này Nông Văn Hữu đoạt HCĐ với 9,67 điểm.
Những động tác có mức khó cao được các VĐV Wushu Việt Nam thực hiện.
Những động tác có mức khó cao được các VĐV Wushu Việt Nam thực hiện.

Sau Quốc Khánh, Thúy Vi mang về tấm HCV thứ 12 cho đoàn Thể thao Việt Nam. Tiểu Bình, VĐV khác của Việt Nam, cũng giành HCĐ ở nội dung kiếm thuật nữ, môn wushu

Thúy Vi mang về tấm HCV thứ 12 cho đoàn Thể thao Việt Nam.
Thúy Vi mang về tấm HCV thứ 12 cho đoàn Thể thao Việt Nam.
Phần biểu diễn của Thuý Vi.
Phần biểu diễn của Thuý Vi.

Chia sẻ sau khi rời thảm đấu, Quốc Khánh cho biết: Tôi rất vui khi được đứng trên quê nhà thi đấu và nhận HCV SEA Games. "Đợt vừa rồi nghỉ dịch Covid-19 dài nên tôi tăng lên 78kg. Trước giải khoảng một tháng, tôi phải tập ép cân xuống 68kg để tìm lại sự thoanh thoát trong di chuyển, thực hiện các động tác”.

 

Sinh ngày 2/9/1990 tại Hà Nội, Phạm Quốc Khánh học Wushu từ năm 4 tuổi, đến nay đã gần 30 năm trong nghề. Anh là gương mặt lớn tuổi nhất của đội tuyển wushu Việt Nam ở đại hội năm nay.

Bên cạnh sự bền bỉ, Quốc Khánh còn được biết đến với tình yêu cháy bỏng với nghề, khi vượt qua nhiều chấn thương dai dẳng.

Anh bị chấn thương đứt dây chằng đầu gối đợt SEA Games năm 2011 phải phẫu thuật, rách cơ bụng năm SEA Games 2013 song vẫn nén đau thi đấu và giành HCV.

Đến năm 2019, Quốc Khánh bị đứt một nửa dây chằng gối trái. Nếu phẫu thuật sẽ chữa được dứt điểm, nhưng đổi lại, anh không thể góp mặt SEA Games năm đó.

Quốc Khánh đã chọn không phẫu thuật và và tập hồi phục để kịp thi đấu đại hội năm đó và cả SEA Games 2021. Quyết định này giúp anh thu về quả ngọt với HCV ở cả hai kỳ đại hội.

Bên cạnh đó , Phạm Quốc Khánh cho biết: "Tôi năm nay đã 32 tuổi, cái tuổi "dừ" với một VĐV wushu. Ước mơ dự SEA Games trên sân nhà đã thành hiện thực và ngọt ngào hơn với tấm HCV giành được hôm nay. Sau SEA Games này tôi sẽ giải nghệ, vì sức khoẻ không đảm bảo cho phong độ tốt nhất và cũng đến lúc nhường lại sàn diễn cho các đàn em".

Chưa đầy 1 tiếng sau, Dương Thúy Vi đã hoàn thành phần thi ở nội dung kiếm thuật nữ với số điểm 9,70 để giành HCV thứ hai cho Wushu; cũng là tấm HCV 12 của đoàn thể thao Việt Nam.

Nữ vận động viên khác của Việt Nam là Đặng Tiểu Bình với điểm số 9,66 đã giành HCĐ, còn HCB thuộc về vận động viên Indonesia Mauri với 9,67 điểm.

Chia sẻ sau khi hoàn thành bài thi, Thuý Vi cho biết: “Được thi đấu tại Việt Nam, em rất phấn khởi tại vì không phải đời vận động viên nào cũng có thể dự SEA Games trên sân nhà. Trước khi bước lên thảm thi đấu, em cố gắng tập trung. Sau khi rời thảm, em mong muốn bài thi của mình hoàn thành xuất sắc. Lúc ấy, điểm số bao nhiêu không còn quan trọng nữa. Đây thật sự là khởi đầu tuyệt vời dành cho tuổi 29. Bản thân em đã rất áp lực nhưng đổi lại được món quà to lớn ở tuổi mới”.

Một điều nuối tiếc trong với bộ môn Wushu là trong bài thi chung kết thái cực quyền nam tại, võ sĩ Nguyễn Văn Phương bị chấn thương và phải nhờ nhân viên y tế chăm sóc. Anh nằm gục xuống sàn và lỡ cơ hội giành huy chương.

Chia sẻ với phóng viên, bà Nguyễn Thị Việt, mẹ võ sĩ Văn Phương cho biết con trai gặp vấn đề trong lúc tập luyện trước ngày thi đấu. Chân phải của Văn Phương có dấu hiệu đau, nhưng anh quyết tâm tập luyện để chuẩn bị tốt nhất cho bài thi.

Võ sĩ Văn Phương sinh năm 1999, lần đầu tiên dự SEA Games. Ngay sau sự cố, Văn Phương sẽ được đưa tới bệnh viện để chụp CT kiểm tra chấn thương.

Cũng trong sáng 13/5, các VĐV Hồ Thị Lý, Nguyễn Thị Giang, Lường Thị Thảo và Phạm Thị Thảo giành HCV rowing nội dung thuyền bốn nữ hạng nhẹ hai mái chèo. Bộ tứ của Việt Nam đã đánh bại các đối thủ Indonesia, Philippines và Thái Lan.

Võ Như Sang, Hoàng Văn Đạt, Vũ Ngọc Khánh, Phạm Chung đoạt HC bạc rowing thuyền bốn nam hạng nhẹ một mái chèo tại Thuỷ Nguyên, Hải Phòng, kết quả 6 phút 52,879 giây. Qua năm nội dung rowing, Việt Nam đoạt hai HCV, một bạc, hai đồng.

Kinh tế đô thị cuối tuần