Ai Cập: Lật thuyền, ít nhất 43 người tị nạn thiệt mạng

Hà Phương (Theo ABC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ít nhất 43 người đã thiệt mạng khi một chiếc thuyền chở gần 600 người tị nạn bị lật ngoài khơi gần bờ biển Ai Cập.

 Nhiều người tập trung ở bờ biển ngóng tin tức từ những nạn nhân còn mất tích 

Đây là thảm kịch mới nhất với người tị nạn khi cố gắng đến “vùng đất hứa” châu Âu. Được biết, chiếc thuyền chìm ở ngoài khơi biển Địa Trung Hải gần làng Burg Rashid – ngôi làng nằm phía Bắc tỉnh Al-Beheira thuộc Ai Cập. “Thông tin ban đầu cho thấy, nguyên nhân chiếc thuyền bị chìm do chở quá số người cho phép”, một quan chức an ninh cấp cao của Beheira cho biết.

Các nhân viên cứu hộ tới nay mới chỉ cứu được 154 người, còn lại khoảng 400 nạn nhân vẫn đang mất tích, tuy nhiên, khả năng sống sót là rất thấp. Theo giới chức địa phương, chiếc thuyền bị lật chở người di cư từ Ai Cập, Syria và châu Phi… đang trên đường đến Italia. Thủ tướng Ai Cập Sherif Ismail cho biết, các nguồn lực đã được huy động để đưa những người tị nạn vào bờ. Ngoài ra, những đối tượng buôn người sẽ bị đưa ra công lý

Hồi tháng 8 vừa qua, đại diện Cơ quan giám sát biên giới của Liên minh châu Âu (Frontex) đã đưa ra cảnh báo rằng, số lượng người tị nạn muốn tới “vùng đất hứa” ngày càng tăng cao bất chấp những nguy hiểm xảy ra trên biển. Trong tháng 6/2016 vừa qua, một chiếc thuyền chở hơn 320 người tị nạn đã chìm ở ngoài khơi gần đảo Crete của Hy Lạp.

Theo ghi nhận của các tổ chức quốc tế, từ giữa tháng 2 – 6 năm nay, số trường hợp người tị nạn thiệt mạng trong hành trình đến các vùng đất mới là 2.800 người tăng nhiều lần so với con số 1.838 người của năm 2015.