Ấm áp “Tết 0 đồng 2020” cho bệnh nhi nghèo

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hàng trăm mặt hàng thiết yếu cho ngày Tết đều được bán với giá 0 đồng tại phiên chợ đặc biệt dành cho các bệnh nhi và người nhà tại Bệnh viện (BV) Nhi T.Ư.

Ngày 19/1, BV Nhi T.Ư phối hợp các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Tết 0 đồng 2020” dành tặng cho gần 1.500 bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại BV.
TS Trần Minh Điển - Phó Giám đốc BV Nhi T.Ư thăm hỏi một bệnh nhi tại Chương trình ''Tết 0 đồng 2020''
Chương trình “Tết 0 đồng 2020” được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của các nhà hảo tâm với 48 gian hàng, đa dạng các nhu yếu phẩm như: Chăn, gối, tất, quần áo, bánh kẹo, mứt, miến, măng, mộc nhĩ, nấm hương, nước mắm, dầu ăn… Bên cạnh đó là chương trình ca nhạc đặc sắc dành riêng cho các em nhỏ, trang điểm, chụp ảnh đẹp làm lịch 2020…
Đến với “Tết 0 đồng 2020”, các gia đình chỉ cần một tấm “tem phiếu” được phát trước đó là có thể tự chọn cho mình 8 món hàng với trị giá từ vài chục tới vài trăm nghìn đồng.
Theo TS Trần Minh Điển - Phó Giám đốc BV Nhi T.Ư cho biết, mỗi ngày trung bình BV tiếp đón và chăm sóc từ 3.000 - 4.000 bệnh nhi điều trị ngoại trú và  khoảng 2.000 bệnh nhi điều trị nội trú. Trong số này, có rất nhiều bệnh nhi mắc bệnh nặng phải thở oxy và thở máy. Chính vì điều này, bên cạnh việc đảm bảo công tác khám chữa bệnh, việc chăm lo đời sống tinh thần của bệnh nhi và người nhà người bệnh luôn là một trong những nhiệm vụ được lãnh đạo BV rất quan tâm.
Bệnh nhi chụp ảnh đẹp làm lịch 2020.
“BV và các các nhà hảo tâm thực hiện chương trình mong muốn thông qua hoạt động thiện nguyện giàu ý nghĩa nhân văn này, sẽ góp phần lan tỏa tình yêu thương trong cộng đồng. Kết nối những giá trị cuộc sống, chia sẻ những khó khăn với những cảnh đời bất hạnh để dịp Tết đến Xuân về ai ai cũng có Tết đoàn viên, sum vầy, vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy khí thế hướng về tương lai tốt đẹp hơn” - TS Trần Minh Điển chia sẻ.
Theo thông tin từ BV Nhi T.Ư, từ 1/1/2020 đến thời điểm hiện tại, BV đã vận động và đón nhận kinh phí cho bệnh nhi khoảng 1,6 tỷ, 17.550 suất cháo, 5.572 suất cơm miễn phí và hơn 3.800 suất quà dành cho các bệnh nhi đang điều trị tại BV. Riêng trong ngày 22/1/2020 (tức 28 Tết), gần 1.500 suất bánh chưng, giò sẽ được các nhà tài trợ trao tận tay tới các gia đình bệnh nhi đang điều trị tại BV Nhi T.Ư.
Đặc biệt trong dịp Tết nguyên đán, BV Nhi T.Ư phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Bữa ăn nhân ái” - hỗ trợ các suất ăn miễn phí cho gần 1.300 bệnh nhi và người nhà bệnh nhi ở lại BV điều trị trong 4 ngày Tết (từ 30 Tết đến mùng 3 Tết Âm lịch).
Một số hình ảnh tại Chương trình “Tết 0 đồng 2020”:
 Quầy hàng chăn, gối chật kín khách.
 Một tấm ''tem phiếu'' tương ứng 8 món hàng với trị giá từ vài chục tới vài trăm nghìn đồng.
 Chương trình ''Tết 0 đồng 2020'' với 48 gian hàng, đa dạng các nhu yếu phẩm.
 
 
 Em bé lựa chọn đồ chơi tại quầy hàng đồ chơi.
 Bé gái bán hàng giới thiệu sản phẩm gối đến người nhà bệnh nhi.
 Niềm vui của người nhà bệnh nhi khi nhân những tấm lòng hảo tâm của các tập thể, đơn vị.
Niềm vui của bé gái sau khi chọn được những sản phẩm ưng ý tại chương trình.

 Người nhà bệnh nhi cảm thấy ấm lòng và vô cùng biết ơn BV cùng các nhà hảo tâm đã tổ chức chương trình
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần