[Ảnh] Khẩn trương xây dựng Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng tại Hà Nội

Hoàng Quân - Vũ Lê - Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công nhân tất bật tiến hành xây dựng Bệnh viện (BV) dã chiến hồi sức điều trị cho bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch tại ngõ 587 Tam Trinh (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, tại công trường công nhân bắt đầu thi công Bệnh viện dã chiến hồi sức điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch tại ngõ 587 Tam Trinh (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tốc độ và mức độ lan truyền nhanh, gia tăng nhanh chóng về số ca mắc, để đảm bảo sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 khi dịch bệnh lan rộng trên địa bàn TP Hà Nội. Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang gấp rút thi công Bệnh viện dã chiến tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai để điều trị bệnh nhân Covid-19.  Hình ảnh ghi nhận bên ngoài công trường vào chiều ngày 30/7.

Được biết, Bệnh viện dã chiến được bắt đầu xây dựng từ trước thời điểm Hà Nội ban hành Chỉ thị 17 yêu cầu giãn cách xã hội với quy mô từ 500 – 700 giường.  Theo thông tin từ phường Yên Sở, chỉ 5 ngày sau khi có chỉ đạo, 3 ngày sau khi có mặt bằng, Chủ đầu tư là Bệnh viện Đại học Y và Tập đoàn Delta là đơn vị thi công đã huy động tổng lực, thiết bị máy móc và con người để triển khai dự án. 

Toàn cảnh Bệnh viện dã chiến bắt đầu thi công.

Chia sẻ với báo Kinh tế & Đô thị, Chủ tịch UBND phường Yên Sở Trương Thành Tâm cho biết, hiện nay Bệnh viện dã chiến có 1 đường vào tại ngõ 587 đường Tam Trinh nhưng nhỏ hẹp, chỉ đi được một chiều. Trước thực tế này, UBND TP đã chỉ đạo UBND quận Hoàng Mai mở một con đường mới vào bệnh viện, kịp thời phục vụ công tác phòng chống dịch. Hình ảnh những nhà dân chưa chịu mức bồi thường để giải toả mặt bằng.

"Để xây dựng con đường, các cơ quan chức năng quận Hoàng Mai, phường Yên Sở đã tập trung quyết liệt giải phóng mặt bằng để hoàn thành nhanh nhất dự án cấp bách này, kịp thời phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn TP. UBND quận Hoàng Mai đã phê duyệt bồi thường hỗ trợ đối với 18 hộ gia đình có đất nằm trong diện giải toả. Đây là công trình xây dựng cấp bách, thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (dự kiến thi công từ ngày 26/7 đến ngày 30/8)" - ông Trương Thành Tâm nhấn mạnh.

Theo Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội Nguyễn Lân Hiếu, nhằm chuẩn bị cơ sở vật chất điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa bàn TP Hà Nội, bệnh viện đã giao Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Delta thực hiện thi công Bệnh viện dã chiến.

Cũng theo thông tin từ Chủ tịch UBND phường Yên Sở, hiện nay đã có 15 hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng, còn 3 hộ với diện tích hơn 500 m2 chưa đồng tình với phương án bồi thường, chưa bàn giao mặt bằng. Trong thời tới, phường Yên Sở,  quận Hoàng Mai đang tiếp tục vận động tuyên truyền để người dân hiểu, đồng thuận bàn giao mặt bằng để dự án hoàn thành nhanh nhất. Nếu các hộ dân cố tình không chấp hành bàn giao mặt bằng sẽ tổ chức cưỡng chế theo quy định.
Trong công tác phòng chống dịch Covid-19, TP Hà Nội luôn chủ động đi trước một bước, việc phối hợp với Bộ Y tế trong việc xây dựng Bệnh viện dã chiến là một chủ trương đúng đắn, kịp thời, khẳng định quyết tâm chống dịch của TP, lấy sức khoẻ của Nhân dân là nhiệm vụ trên hết và cấp bách. Bệnh viện dã chiến đang được gấp rút thi công, quận Hoàng Mai đang tích cực việc giải phóng mặt bằng phần còn lại để bàn giao cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công, để tới ngày 25/8 sẽ hoàn thành theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế” – Chủ tịch UBND phương Yên Sở cho biết thêm.
Hình ảnh toàn bộ công trường thi công chiều ngày 30/7 nhìn từ trên cao. Bệnh viện có diện tích trên 3,4ha đã được cấp duyệt trước đây cho Trường Đại học Y Hà Nội.

Mặt nền của Bệnh viện dã chiến đang được hoàn thiện.

Bệnh viện đang được xây dựng thần tốc để sớm đi vào hoàn thiện để tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 nặng đến điều trị

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần