Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên báo in ngày 27/4

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một số vấn đề cần đặc biệt quan tâm về chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII; Trục lợi từ phòng, chống dịch Covid-19: Con sâu làm rầu nồi canh; Có thể giảm thêm lãi suất? Khơi thông đầu ra cho doanh nghiệp; Cuộc chiến chống Covid-19 - Dân nghèo thành thị không đơn độc: Nhường cơm, sẻ áo với người nghèo… là những tin tức hấp dẫn nhất trên báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 27/4/2020.

 Trang nhất số báo 95 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 27/4/2020

Một số vấn đề cần đặc biệt quan tâm về chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII

Đại hội XIII của Đảng là một sự kiện chính trị, một dấu mốc rất quan trọng, có ý nghĩa định hướng tương lai, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Ảnh Trí Dũng

Cuộc chiến chống Covid-19 - Dân nghèo thành thị không đơn độc: Nhường cơm, sẻ áo với người nghèo

Dịch Covid-19 khiến những người dân yếu thế, người làm nghề tự do có thu nhập thấp, bị mất việc. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu triển khai nhanh gói hỗ trợ cho các đối tượng. Một diễn biến khác, đã có nhiều cây gạo ATM, suất cơm miễn phí, điểm bán hàng giá 0 đồng dành cho người nghèo.

Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Minh Đức trao quà cho người dân xã Mỹ Lương, huyện Chương Mỹ. Ảnh Công Hùng

Trục lợi từ phòng, chống dịch Covid-19: Con sâu làm rầu nồi canh

Trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19, hành vi trục lợi, gian lận một cái khẩu trang đã đáng bị lên án, gian lận cả một thiết bị xét nghiệm Covid-19 trị giá cả tỷ đồng lại càng không thể chấp nhận được, phải xử thật nghiêm khắc. Đó là quan điểm được thể hiện rất rõ trong các chỉ đạo của T.Ư cũng như các địa phương, trong đó có Hà Nội và nhận được sự đồng tình từ dư luận. 

 Quản lý thị trường kiểm tra việc bán khẩu trang tại các hiệu thuốc ở Hà Nội. Ảnh Chí Hiếu

Có thể giảm thêm lãi suất?

Lãi suất vay thấp của nhiều ngân hàng đã tiệm cận lãi suất huy động. Việc giảm lãi suất, mỗi tổ chức tín dụng (TCTD) có năng lực tài chính khác nhau sẽ ứng xử với DN cũng khác nhau nhưng quyết tâm rất cao của toàn hệ thống là chia sẻ khó khăn với DN.

 Khách hàng giao dịch tại TPBank, chi nhánh Hà Nội. Ảnh Thanh Hải

Khơi thông đầu ra cho doanh nghiệp

Dịch Coivid-19 đã ảnh hưởng tới mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều ngành kinh tế. Do đó, để giúp DN sớm phục hồi sản xuất, kinh doanh sau dịch, ngành công thương đang có nhiều giải pháp xúc tiến thương mại nhằm giúp DN khai thác triệt để các thị trường xuất khẩu (XK) EU, Mỹ, Trung Quốc... 

 Phân xưởng may hàng xuất khẩu tại Công ty CP may 10. Ảnh  Thanh Hải

Vận tải khách liên tỉnh: Linh hoạt phương án

Mặc dù vận tải khách liên tỉnh đã được tạo điều kiện để hoạt động trở lại sau khi nới lỏng cách ly xã hội nhưng vẫn còn những vướng mắc nhất định cần sự điều chỉnh linh hoạt của các địa phương.

 Bến xe khách Mỹ Đình hoạt động trở lại sau giãn cách xã hội. Ảnh Tùng Phạm
Gói hỗ trợ mua nhà xã hội: Cơ hội cho người thu nhập thấp
Thị trường bất động sản (BĐS) trầm lắng, Chính phủ quyết định mở gói 3.000 tỷ đồng hỗ trợ người mua nhà ở xã hộ, các dự án nhà ở thu nhập thấp vẫn tiếp nhận hồ sơ của người có nhu cầu... Đây được xem như cơ hội tốt để người có thu nhập thấp cải thiện nơi ở.
 Khu nhà ở xã hội tại huyện Gia Lâm. Ảnh Hải Linh

Thêm 2 dự án đường sắt đô thị Hà Nội: Giúp kéo giãn mật độ dân cư nội đô

Hà Nội đang chuẩn bị kế hoạch đầu tư 2 dự án đường sắt đô thị (ĐSĐT): Ga Hà Nội - Hoàng Mai và Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc. Đây là những tuyến ĐSĐT có vai trò đặc biệt quan trọng, cần được triển khai sớm trong tổng thể mạng lưới ĐSĐT của Thủ đô.

 Tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đang được triển khai hoàn thành. Ảnh Ngọc Hải

Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Đan Phượng: Nhiều cách làm hay

Tốc độ đô thị hóa nhanh giúp kinh tế - xã hội huyện Đan Phượng phát triển vượt bậc nhưng kéo theo đó lại là thực trạng mất an ninh trật tự (ANTT). Tuy nhiên, với nỗ lực không ngừng, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn huyện ngày càng tạo được sức lan tỏa rộng khắp.

 Công an xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng giao ban hàng ngày để triển khai nhiệm vụ được tốt hơn. Ảnh Hữu Trường

ATM sách miễn phí đầu tiên: Lan tỏa văn hóa đọc

ATM sách miễn phí đầu tiên được Công ty CP Sách Thái Hà lắp đặt tại Hà Nội với mong muốn chăm sóc tinh thần cho người nghèo, góp phần lan tỏa văn hóa đọc. 

 Người dân sử dụng ATM sách. Ảnh Lại Tấn

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần