Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ra ngày 30/8

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tăng tốc nhập khẩu, tiêm chủng vaccine; Hà Nội hỗ trợ Viêng Chăn ứng phó dịch Covid-19… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 201 ra ngày 30/8/2021.

 Trang nhất số báo 201 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 30/8/2021

Đủ chiêu trò để "lách chốt"

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, TP trong cả nước, việc cấp giấy đi đường, thẻ nhận diện phương tiện (mã QR Code) ưu tiên theo “luồng xanh”, tạo thuận lợi cho các DN, cá nhân vận chuyển hàng hóa thiết yếu, phục vụ sản xuất và lưu thông qua chốt kiểm soát dịch. Tuy nhiên, có không ít cá nhân, tổ chức đã lợi dụng chính sách này để thực hiện các hành vi vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng.  

 Tổ công tác đặc biệt công an TP Hà Nội kiểm tra giấy đi đường người tham gia giao thông trên phố Nguyễn Chí Thanh. Ảnh Thanh Hải

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để kéo dài giãn cách xã hội

Sáng 29/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã chủ trì hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo quốc gia với 20 tỉnh, TP; 209 quận, huyện, thị xã; 1.060 xã, phường, thị trấn đang thực hiện giãn cách xã hội và tăng cường giãn cách xã hội phòng, chống dịch Covid-19.

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh Nhật Bắc

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh: 6 giải pháp trọng tâm để Hà Nội nâng cao chất lượng giáo dục

Tại Hội nghị trực tuyến tổng kết năm học 2020 - 2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã đóng góp tham luận, trong đó đề ra 6 giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng giáo dục.

 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh Nam Du

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo TTXVN - Sáng 28/8, tại Di tích Nhà 67 trong Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 và 52 năm ngày Bác đi xa và cũng là 52 năm thực hiện Di chúc của Người. Cùng đi có Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thống Nhất

Phát huy vai trò trung tâm của người dân

Học tập và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “lấy dân là gốc”, tại Hà Nội, trong cuộc phòng, chống đại dịch Covid-19 hiện nay, nhiều giải pháp, chính sách đã giúp củng cố niềm tin của người dân. Đồng thời, chính người dân cũng đang tham gia, đóng góp hiệu quả cho nhiệm vụ này.

 Chốt cơ động phòng chống dịch covid 19 tại khu dân cư văn hóa số 5 phường Cống Vị, quận Ba Đình. Ảnh: Thanh Hải

Ngân hàng tích cực gọi vốn ngoại

Tập đoàn Nhật Bản MUFG gia tăng sự hiện diện ở Việt Nam thông qua khoản đầu tư gián tiếp của công ty con Krungsri (Thái Lan) tại SHB Finance, là diễn biến mới nhất trong làn sóng đầu tư vào thị trường tài chính Việt Nam. Không chỉ SHB, nhiều ngân hàng đang tích cực hơn trong việc chủ động tìm kiếm những đối tác ngoại.

 Khách hàng giao dịch tại Hội sở SHB Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Ảnh: Trần Việt

CPI tháng 8 cả nước tăng 0,25%

Theo công bố của Tổng cục Thống kê ngày 29/8, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2021 tăng 0,25% so với tháng trước, tăng 2,51% so với tháng 12/2020 và tăng 2,82% so với tháng 8/2020.

 Người tiêu dùng mua thực phẩm tại siêu thị Big C Thăng Long. Ảnh: Thanh Hải

Agribank chi nhánh Hà Nội 2 chung tay đẩy lùi dịch Covid-19

Với tinh thần chung tay cùng Thủ đô phòng, chống dịch Covid-19, Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi nhánh Hà Nội 2 (Agribank Hà Nội 2) đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực đồng hành cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch và hỗ trợ người dân, DN vượt qua khó khăn.

 Lãnh đạo Agribank Hà Nội 2 trao tặng 300 triệu đồng cho lực lượng y tế huyện Thanh Oai. Ảnh: Ánh Ngọc

Chăm  lo cho người dân khu vực bị phong tỏa: Lan tỏa năng lượng tích cực

Trong thời gian giãn cách xã hội, trên địa bàn Hà Nội đã xuất hiện một số ổ dịch phức tạp khiến chính quyền địa phương phải thực hiện phong tỏa cứng nhiều khu vực dân cư để khống chế dịch lây lan. Cuộc sống, sinh hoạt của người dân tại những nơi phong tỏa gặp không ít khó khăn. Gần như ngay lập tức, nhiều DN, tổ chức xã hội, đoàn thể đã cùng chung tay cùng với chính quyền địa phương vào cuộc hỗ trợ người dân bằng những việc làm thiết thực chăm lo kịp thời đến từng hộ gia đình. 

 MTTQ Việt Nam quận Đống Đa phối hợp với BCH quân sự quận chuyển 2,5 tấn gạo tới các khu cách ly trên địa bàn phường Văn Chương, quận Đống Đa. Ảnh: Trần Long

Hà Nội dự phòng hơn 2.100 phương tiện ứng phó dịch Covid-19

Hà Nội đã lên kế hoạch dự phòng huy động hơn 2.100 xe, gồm cả xe tải, xe chở khách và xe buýt để phục vụ vận chuyển lương thực, thực phẩm và vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19.

 Hà Nội dự phòng nhiều phương tiện vận tải để phục vụ vận chuyển lương thực, thực phẩm và vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19. Ảnh: Hùng Việt

Lập “luồng xanh” riêng phục vụ dự án giao thông trọng điểm quốc gia

Cao tốc Bắc – Nam phía Đông là“siêu dự án”giao thông đường bộ lớn nhất từ trước đến nay mà nước ta triển khai. Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, cao tốc Bắc – Nam phía Đông phải cơ bản được hoàn thành vào năm 2025.

 Xây dựng ''luồng xanh'' riêng cho các dự án giao thông trọng điểm là điều rất cần thiết. Ảnh: Lê Anh

Xén dải phân cách: Giảm áp lực giao thông đô thị

Theo thống kê, Hà Nội hiện có hơn 7,4 triệu phương tiện, tăng hơn 1,1 triệu xe so với năm 2017; cùng với đó là áp lực ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường gia tăng từng ngày. Trong bối cảnh hạ tầng chậm phát triển, xén dải phân cách mở rộng không gian, xây dựng cầu vượt qua các nút giao… là những giải pháp được đánh giá hữu hiệu trong ngắn hạn, nhằm giảm thiểu áp lực giao thông.

 Xén dải phân cách, mở rộng lòng đường trên phố Nguyễn Chí Thanh. Ảnh:Thanh Hải

Tuyên truyền quy định về phòng, chống dịch: Nâng cao ý thức của người dân

Dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Vì vậy, công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch tiếp tục được TP Hà Nội xác định là giải pháp quan trọng. 

 Lực lượng chức năng xử phạt người tham gia giao thông không chấp hành về giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố. Ảnh: Thanh Hải

Tham quan bảo tàng online

Cuối tuần qua, sau một thời gian thử nghiệm, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam chính thức ra mắt công nghệ tham quan trực tuyến 3D Tour (tiếng Việt và tiếng Anh), được tích hợp trên website của Bảo tàng (vnfam.vn). Việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động bảo tàng nhằm bắt nhịp với xu hướng tất yếu trong trưng bày, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay.

 Triển lãm tranh trực tuyến 3D Tour của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Ảnh chụp màn hình).

Trợ giá 80% trước thềm năm học mới

Với mong muốn thắp sáng thêm tri thức và tạo niềm vui cho học sinh trong những ngày khai trường, Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ TT&TT) phối hợp với Công ty V&V, Sàn sách trực tuyến Book365.vn và các nhà xuất bản tổ chức đợt phát hành sách trực tuyến với nhiều ưu đãi dành cho bạn đọc ở mọi miền của Tổ quốc. Theo đó, Sàn sách quốc gia Book365 tổ chức sự kiện trợ giá sách tới 80% cho hơn 300 tựa sách để phục vụ bạn đọc, đặc biệt là bạn đọc vùng xa, học sinh, sinh viên. Mức trợ giá từ 30 - 60% cho bạn đọc cả nước, ưu đãi 30% phí vận chuyển cho tất cả các đơn đặt sách từ đơn vị vận chuyển Nhất Tín Express.

 Sàn sách Book365 trợ giá trước thềm năm học mới. Ảnh: Hải Linh

Học sinh đầu cấp và những buổi gặp gỡ ân tình đầu năm học mới

Năm học mới sắp bắt đầu, tùy theo điều kiện thực tế, các trường phổ thông tại Hà Nội đã có những hình thức riêng để kết nối học sinh (HS) đầu cấp (lớp 1, lớp 6 và lớp 10). Đây được coi là dịp để HS làm quen với bạn bè, thầy cô; để cha mẹ hiểu biết lẫn nhau; đồng thời cũng thay lời chúc của nhà trường gửi HS  bước vào một năm học mới với nhiều niềm vui mới.

 Chương trình đón chào HS lớp 6 Cầu Giấy- Điểm hẹn 2021 của trường THCS Cầu Giấy.

Liên kết chuỗi trong nông nghiệp: Ổn định nguồn cung nông sản

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm cho người dân Thủ đô là nhiệm vụ trọng tâm đặt ra đối với ngành nông nghiệp. Ở đó, các chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản đang đóng vai trò quan trọng.

 Sản xuất nấm tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao (huyện Mỹ Đức). Ảnh: Quang Thành

Ăn uống như thế nào để có thể tiêu hóa tốt?

Việc tiêu hóa tốt sẽ giúp cơ thể được cung cấp dinh dưỡng tốt và khỏe mạnh. Điều này là quan trọng cho tất cả chúng ta, nhất là trong nhưng ngày đại dịch này.

 Chất xơ rất quan trọng với sức khỏe cho con người.

Nỗi lo IS trỗi dậy từ Afghanistan

Trong 20 năm tại Afghanistan, nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm tiêu diệt khủng bố al-Qaeda đã từng chịu ảnh hưởng bởi Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS nổi lên ở Iraq. Giờ đây, vào những ngày cuối cùng trước hạn rút quân hoàn toàn, một nhánh IS ở Afghanistan đang trỗi dậy như mối đe dọa mới với Mỹ và cả thế giới.

 Máy bay quân sự của Mỹ hỗ trợ công tác sơ tán tại sân bay quốc tế Hamid Karzai, Afghanistan, ngày 24/8/2021. Ảnh: AFP-TTXVN

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần