Báo Kinh tế & Đô thị: Tin tức tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in ra ngày 31/8

Lê Hoàng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Không thực hiện nghiêm giãn cách xã hội: Nguy cơ bùng phát dịch diện rộng; Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Chấn chỉnh tình trạng “chặt ngoài, lỏng trong”… là những tin tổng hợp hấp dẫn nhất trên số báo in 202 ra ngày 31/8/2021.

 Trang nhất số báo 202 - Báo in Kinh tế & Đô thị ra ngày 31/8/2021

Không thực hiện nghiêm giãn cách xã hội: Nguy cơ bùng phát dịch diện rộng

Những ngày qua, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, bùng phát với hàng trăm ca bệnh khiến nhiều người lo ngại về ổ dịch này cũng như tình hình dịch Covid-19 xảy ra tại Hà Nội. Chuyên gia y tế cảnh báo, Hà Nội cần làm nghiêm, thực hiện giãn cách triệt để mới chặt đứt được chuỗi lây nhiễm, quản chặt việc đi lại của người dân ngay từ đầu ra ở từng "vùng xanh".

 Các thành viên tổ công tác đặc biệt cùng cán bộ y tế hướng dẫn công dân thuộc diện F0, F1 đi chữa bệnh và cách ly tập trung...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng: Chấn chỉnh tình trạng “chặt ngoài, lỏng trong”

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho rằng, còn không ít sơ hở trong tổ chức thực hiện giãn cách xã hội nên nguy cơ lây lan dịch Covid-19 vẫn rất lớn. Do đó, đòi hỏi cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô tiếp tục giữ vững ý chí chiến đấu, quyết tâm, kiên trì thực hiện giãn cách xã hội thực chất, hiệu quả. Phải triệt để khắc phục sơ hở, tập trung chặn dịch từ “gốc” mới có thể đưa Hà Nội về trạng thái an toàn.

 Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng kiểm tra công tác phòng chống dịch tại huyện Quốc Oai. Ảnh Viết Thành

Đoàn đại biểu Quốc hội TP thăm, tặng quà lực lượng tuyến đầu chống dịch

Sáng 30/8, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội do Chủ tịch HĐND TP, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV TP Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đi thăm, động viên một số đơn vị, cá nhân tham gia lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Cùng tham gia đoàn Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Phạm Thị Thanh Mai; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai.

 Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cùng đoàn công tác thăm hỏi lực lượng làm nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát dịch Covid-19 xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm

Hỗ trợ sớm cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

Ngày 30/8, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội PhùngThị Hồng Hà chủ trì đoàn công tác của TP đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch và triển khai các chính sách của T.Ư, TP hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ứng Hòa.

 Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cùng đoàn công tác TP kiểm tra thực tế 1 điểm chốt trực vùng xanh tại xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Khai thác tối đa nguồn lực đất đai

Ngày 30/8, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị trực tuyến góp ý kiến dự thảo Báo cáo Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành T.Ư khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. 

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị.

Cải cách môi trường kinh doanh: Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó

Sự thay đổi tâm thế và cả tình hình kinh doanh của DN cho thấy cải cách phải được duy trì và đẩy mạnh hơn nữa, để tạo thuận lợi cho DN thực hiện “mục tiêu kép”.

 Công ty TNHH Điện tử Ngọc Hiếu, Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội. Ảnh Phạm Hùng

Luật còn kẽ hở, khó chống hàng giả 

Mặc dù lực lượng chức năng đang tích cực ngăn chặn các đường dây, ổ nhóm sản xuất hàng giả quy mô lớn nhưng một số văn bản quy phạm pháp luật chưa phù hợp thực tế đang là kẽ hở để các đối tượng lợi dụng, tiếp tục vi phạm.

 QLTT Hà Nội kiểm tra siêu thị MM Mega Market

Xây dựng đô thị thông minh: Thiết kế và quản lý quy hoạch phải đi trước

Ngày 30/8, Hội nghị mạng lưới đô thị thông minh (ASCN) ASEAN lần thứ 4 được tổ chức trực tuyến, với sự tham gia của đại diện quốc gia, 26 đô thị thành viên, Ban thư ký ASEAN, đối tác ngoài mạng lưới. Về phía Việt Nam có đại diện Bộ Xây dựng và 3 TP: Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh tham dự.

 Đại diện Bộ Xây dựng và các đô thị Việt Nam tham gia hội nghị thường niên Mạng lưới ASCN theo hình thức trực tuyến

Sử dụng giấy tờ giả của các cơ quan báo chí để ra đường trong mùa dịch: Phải xử lý nghiêm

Theo quy định về phòng, chống dịch Covid-19, trong thời gian giãn cách xã hội, người dân ra đường phải có giấy đi đường do các cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp. Tuy nhiên, không ít đối tượng đã sử dụng các loại giấy tờ giả của nhiều cơ quan báo chí nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

 Đối tượng Trần Văn Hùng tại Công an phường Cổ Nhuế 1.

"Giữ lửa" công trường cao tốc Bắc - Nam

Bất chấp “cơn bão” Covid-19 tại nhiều địa phương, đại công trường cao tốc Bắc - Nam vẫn giữ được không khí làm việc hối hả và nhịp độ lao động khẩn trương để hướng tới mục tiêu cao nhất là đưa dự án về đích đúng hẹn.

 Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây vẫn đảm bảo được công tác thi công trên công trường sau rất nhiều khó khăn do dịch Covid-19 gây ra. Ảnh Lê Thanh.

Nhiều đòn bẩy chính sách với lĩnh vực bất động sản: Kỳ vọng thị trường sớm khởi sắc

Dù phải chịu nhiều thách thức do làn sóng Covid-19 lần thứ 4 gây ra, song thị trường bất động sản (BĐS) vẫn đón nhận loạt chính sách quan trọng của Chính phủ, được kỳ vọng sẽ là đòn bẩy giúp thị trường này giữ vững thăng bằng, sớm ổn định trong năm 2022.

 Nhà đầu tư tìm hiểu một dự án nhà ở tại Hà Nội (thời điểm Hà Nội chưa thực hiện giãn cách). Ảnh Phạm Hùng

Đưa pháp luật vào cuộc sống

Mô hình “Tổ phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và trợ giúp pháp lý ở cơ sở” được triển khai trên địa bàn Hà Nội gần 7 năm qua được đánh giá là hiệu quả, phù hợp với thực tiễn để thực hiện xã hội hóa công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý, đưa pháp luật vào cuộc sống.

 Hội Luật gia Hà Nội thực hiện tư vấn pháp luật cho người dân phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy (thời điểm dịch bệnh chưa bùng phát). Ảnh Hồng Thái

Đưa áo dài trở thành di sản văn hoá phi vật thể

Việt Nam đang nỗ lực để công nhận áo dài là di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) quốc gia hướng tới đề trình ghi danh vào danh sách DSVHPVT đại diện của nhân loại. Thời gian qua, nhiều hoạt động đã được tổ chức nhằm chuẩn bị ghi danh áo dài vào Danh mục DSVHPVT quốc gia, tiến tới lập hồ sơ trình UNESCO xem xét.

 Trình diễn áo dài trong khuôn khổ chương trình ''Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam'' tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh Lại Tấn.

Công an Thanh Oai ngăn chặn tội phạm ma túy trong mùa dịch

Không chỉ vào cuộc quyết liệt cùng cả hệ thống chính trị đẩy lùi dịch Covid-19, Công an huyện Thanh Oai còn chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng, chống tội phạm ma túy hiệu quả, mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

 Công an huyện Thanh Oai kiểm tra việc thực hiện các quy định Chỉ thị 17-CT-UBND của UBND TP đối với người dân ra, vào địa bàn trên tuyến QL 21B.

Cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm OCOP

Với sự vào cuộc tích cực của các chủ thể, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả tích cực. TP đang tiếp tục chỉ đạo các sở ngành, địa phương quan tâm hỗ trợ chủ thể phát triển sản phẩm, bảo đảm mục tiêu năm 2021. 

 Đại biểu sở ngành thăm quan hội chợ trưng bày sản phẩm OCOP tại huyện Thạch Thất vào tháng 4-2021. Ảnh Tùng Nguyễn

Hỗ trợ tiêu thụ nông sản trực tuyến

Dịch Covid-19 đang ảnh hưởng không nhỏ đến việc tiêu thụ sản phẩm OCOP của nhiều chủ thể. Đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực bán hàng online, livestream đang là giải pháp được ngành nông nghiệp đẩy mạnh thực hiện nhằm hỗ trợ cho các chủ thể.

 Bán hàng online là giải pháp đang được nhiều chủ thể có sản phẩm OCOP áp dụng trong thời gian giãn cách xã hội.

Ấm áp tình quân dân

Với phương châm “Ở đâu dân khó đã có bộ đội”, hàng trăm nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô không chỉ xung phong trên tuyến đầu chống dịch, mà còn tích cực giúp đỡ Nhân dân bằng những việc làm thiết thực góp phần ổn định đời sống...

 Lãnh đạo Bộ Tư lệnh thủ đô và quận Đống Đa trao quà cho người dân gặp khó khăn trên địa bàn quận Đống Đa. Ảnh Thanh Hải

Tạm dừng hay tiếp tục tăng sản lượng "vàng đen"?

Tạm dừng hay tiếp tục thực hiện việc nới lỏng chính sách sản lượng, là những câu hỏi mà liên minh do Ả Rập Saudi và Nga đứng đầu sẽ phải trả lời trong cuộc họp chính sách diễn ra vào ngày 1/9 tới.

 Khai thác dầu khí tại  Ả Rập Saudi .

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần