Bảo vệ những “vùng xanh” tại một địa bàn phức tạp

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Là quận nội đô vốn có diễn biến dịch Covid-19 rất phức tạp với nhiều ổ dịch, đến hôm nay (16/9) theo đánh giá của BCĐ phòng chống dịch Covid-19 quận Hai Bà Trưng về mức độ nguy cơ tại 18/18 phường, trên địa bàn chỉ còn 3 phường “vùng cam” và 1 phường “vùng đỏ”, danh sách phường “vùng xanh” đã tăng lên con số 14. Để giữ vững “vùng xanh” của mình, tại các phường đang có sự tích cực vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân cùng triển khai những giải pháp đồng bộ…

Duy trì tốt “liên gia tự quản” đến tận ngõ ngách

Từ chỗ có một số ổ dịch với khá nhiều F0, F1…, hiện phường Lê Đại Hành đã được đưa vào danh sách “vùng xanh” của quận Hai Bà Trưng. Có được kết quả này chính nhờ sự vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống chính trị trong đó có vai trò rõ nét của các chốt kiểm soát phòng chống dịch. Với 9 tổ dân phố, toàn phường đã lập 9 chốt kiểm soát do tổ Covid cộng đồng phụ trách để kiểm soát chung từng địa bàn dân cư và đặc biệt mới đây đưa vào hoạt động tốt 101 chốt “liên gia tự quản” để kiểm soát tình hình dịch đến tận ngõ, ngách.

 Người dân tại phường Lê Đại Hành đã triển khai tốt các chốt ''liên gia tự quản'', bảo vệ vững chắc ''vùng xanh'', phường sẽ tiếp tục nhân rộng và duy trì hiệu quả mô hình này 

“Cán bộ phường và các địa bàn dân cư đã tích cực tuyên truyền, vận động đảng viên, công chức, thanh niên khỏe mạnh… ở các gia đình trong thời gian giãn cách này chỉ phải đi làm luân phiên thì tự phân công trực chốt “liên gia tự quản” tại các đầu ngõ, ngách. Từ đó, nhiều người dân tự nguyện tham gia, chia ca trực chốt, kiểm soát chặt tất cả người ra vào, kiên quyết không cho người lạ hay shipper vào trong ngõ... Qua thời gian triển khai cho thấy người dân làm rất tốt, nên để bảo vệ vững chắc “vùng xanh” toàn phường, chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng và duy trì hiệu quả mô hình này”- Chủ tịch UBND phường Nguyễn Thị Hồng Hạnh khẳng định.

Ghi nhận thực tế cũng cho thấy, vừa qua công tác xét nghiệm diện rộng và tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người dân tại phường đạt kết quả cao, với 99% người 18 tuổi trở lên đã được tiêm (còn số ít trường hợp bệnh lý nặng, quá cao tuổi, phụ nữ có thai trên 13 tuần…, đều đã được lập danh sách đề xuất cho tiêm ở bệnh viện). Đặc biệt, phường đã tổ chức 7 đợt xét nghiệm diện rộng, đạt 103% chỉ tiêu quận giao. Đặt mục tiêu tất cả người dân trên địa bàn được lấy mẫu, nên nếu trước đây tổ chức xét nghiệm chung theo tổ dân phố thì vừa qua UBND phường đã vận hành trạm y tế lưu động “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, đến ngõ nào thì gọi người dân ra đầu ngõ xét nghiệm, làm xong thì sang ngõ khác. “Những ngày qua người dân rất ủng hộ mô hình này, vì đảm bảo không tập trung đông người, nên chúng tôi sẽ duy trì không chỉ trong đợt giãn cách, mà sau này bất cứ có tình huống phát sinh thì cán bộ sẵn sàng phục vụ người dân”- bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh thông tin.

Những ngày qua người dân rất ủng hộ mô hình Trạm y tế lưu động vì đảm bảo không tập trung đông người, nên phường Lê Đại Hành sẽ duy trì không chỉ trong đợt giãn cách, bất cứ khi nào tình huống phát sinh, cán bộ sẵn sàng phục vụ người dân 

Khảo sát tại phường Quỳnh Mai- vừa 2 ngày trước được vào danh sách “vùng xanh” của quận Hai Bà Trưng cũng cho thấy, tại 11 tổ dân phố đang hoạt động hiệu quả hàng chục chốt “liên gia tự quản” do người dân nhất là đảng viên tự nguyện phụ trách tại các ngách, cầu thang. Song song đó là các chốt do tổ Covid cộng đồng đảm nhiệm tại các ngõ; cùng 2 chốt “cứng” tại đầu phố 8/3, đầu phố Quỳnh Mai để vào phường và 3 chốt tại các điểm trọng yếu dọc trục đường chính, 2 tổ tuần tra lưu động (đều do Công an và đông đảo cán bộ đoàn thể xã hội phường tham gia). Để duy trì nhân lực thực hiện nhiệm vụ lâu dài, kịp thời động viên lực lượng tại các chốt này, bên cạnh sự quan tâm của quận, UBND phường cũng thường xuyên chăm lo động viên tinh thần và đáp ứng đầy đủ về vật chất cho cán bộ làm việc, như nước uống, trang thiết bị phòng dịch (nước sát khuẩn, tấm chắn giọt bắn)…

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban CTMT tổ dân phố số 6 phường Quỳnh Mai Đặng Quốc Đạt bày tỏ, người dân ngày càng có ý thức cao hơn, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, nhất là nhiều người đã tự nguyện tham gia chốt “liên gia tự quản”. Tổ 6 đang duy trì tốt 2 chốt kiểm soát do tổ Covid cộng đồng phụ trách và 2 chốt “liên gia tự quản” tại các ngách (người dân phụ trách). Trực tiếp Bí thư Chi bộ và Tổ trưởng dân phố ngày nào cũng tuần tra nắm bắt tình hình trên toàn địa bàn nhằm kịp thời phát hiện các điểm nóng hay vấn đề nảy sinh để trực tiếp giải quyết luôn. Đặc biệt, công tác xét nghiệm diện rộng và tiêm vaccine vừa được phường nói chung và tổ 6 nói riêng thực hiện rất nghiêm túc, đạt kết quả cao; địa bàn cũng thực hiện các chính sách hỗ trợ kịp thời, đầy đủ, đúng người, đúng thời gian, nên người dân rất phấn khởi và yên tâm.

UBND phường Quỳnh Mai trao các suất cơm trưa cho các cán bộ tham gia trực chốt, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên, người ngoại tỉnh ở trọ bị kẹt lại trên địa bàn

“Phát huy những kết quả đó, để giữ được “vùng xanh” của mình, chúng tôi xác định sẽ kiểm soát chặt chẽ cả trong lẫn ngoài, không thể “chặt ngoài” mà “lỏng trong”, không bao giờ được lơi là. Vì vậy, sẽ thường xuyên tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm các quy định theo Chỉ thị 16/CT-TTg, trong đó tất cả hộ kinh doanh nghiêm túc đóng cửa, Nhân dân đi lại có kiểm soát chặt chẽ. Địa bàn cũng theo dõi chặt số liệu kiểm soát về tiêm chủng và xét nghiệm…”- ông Đặng Quốc Đạt nhấn mạnh.

Quan trọng nhất là tuyên truyền liên tục, nâng cao ý thức người dân

Chủ tịch UBND phường Quỳnh Mai Bùi Thanh Hải khẳng định, tuy đã trở thành “vùng xanh” nhưng chính quyền không thể chủ quan trong kiểm soát dịch bệnh, vì quận Hai Bà Trưng vẫn là vùng nguy cơ của TP. UBND phường xác định dù tới đây có được nới lỏng một số biện pháp phòng chống dịch và có tiếp tục duy trì các chốt kiểm soát nữa hay không thì công tác tuyên truyền vẫn là quan trọng hàng đầu để nâng cao ý thức người dân, chứ không thể luôn đủ cán bộ trực 24/24h để vào từng nhà nhắc nhở.

Tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn phường Quỳnh Mai đều có sự tham gia tích cực của Công an và đông đảo cán bộ đoàn thể xã hội phường, cán bộ cơ sở 

Do đó, để giữ vững “vùng xanh” Quỳnh Mai, song song với thường xuyên tuần tra kịp thời phát hiện xử lý nghiêm trường hợp vi phạm thì cả hệ thống chính trị phường sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch. Trong đó, duy trì mô hình lấy tổ dân phố làm trọng tâm tuyên truyền mà Hội phụ nữ làm nòng cốt, thông qua kênh zalo tới các hội viên. Mỗi gia đình đều có ít nhất 1 người phụ nữ, chính là kênh tuyên truyền rất kịp thời bằng nhiều hình thức về các văn bản của cấp trên trong công tác phòng chống dịch.

Đồng thời, phường sẽ duy trì hiệu quả điểm bán hàng lưu động tại trường THCS Quỳnh Mai đến hết giãn cách xã hội. Hoạt động những ngày qua cho thấy, trong khi chợ Quỳnh Mai đã đóng cửa để cải tạo và khu vực bán hàng tại ngõ 10 phố 8/3 phải tạm dừng để phòng chống dịch thì điểm bán hàng lưu động này đã được đông đảo người dân ủng hộ bởi hàng hóa phong phú, đảm bảo ATTP, phục vụ hằng ngày và người dân được mua theo khung giờ đảm bảo giãn cách. Cùng đó, tiếp tục hỗ trợ lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho những hộ  khó khăn, sinh viên, người ngoại tỉnh ở trọ bị kẹt lại trong thời gian giãn cách xã hội.

Những ngày qua cho thấy, điểm bán hàng lưu động do UBND phường Quỳnh Mai tổ chức tại trường THCS Quỳnh Mai đã được đông đảo người dân ủng hộ bởi hàng hóa phong phú, đảm bảo ATTP, phục vụ hằng ngày và người dân được mua theo khung giờ đảm bảo giãn cách 

Song song đó, để sẵn sàng phục hồi sản xuất kinh doanh khi được nới lỏng giãn cách, xác định làm kinh tế phải song hành phòng chống dịch, UBND phường Quỳnh Mai đã tuyên truyền tới hàng trăm hộ kinh doanh trên địa bàn khi được trở lại hoạt động phải chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch theo đúng chỉ đạo. Phường cũng đã chuẩn bị sẵn địa điểm, cơ sở vật chất tại các tổ dân phố (nhà sinh hoạt cộng đồng, trường học…) để nếu có tình huống xảy ra thì kích hoạt ngay trạm y tế lưu động phục vụ người dân tại chỗ. Lúc đó, trưng dụng nhân lực gồm cả y tá, bác sỹ về hưu, nhân viên phòng khám trên địa bàn… có thể vào cuộc ngay.

Lãnh đạo phường Lê Đại Hành cũng cho hay, những ngày tới nếu địa phương được nới lỏng một số biện pháp giãn cách thì vẫn sẽ kiểm tra kiểm soát chặt chẽ trên địa bàn song song với tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, luôn chấp hành các biện pháp phòng chống dịch nhằm bảo vệ bằng được “vùng xanh” của mình. 

Đặc biệt, nếu nhận được chỉ đạo về mở cửa trở lại một số dịch vụ, phường sẵn sàng các lực lượng để triển khai ngay. Bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền bằng phát thanh trên loa và đoàn thanh niên tuyên truyền lưu động trên địa bàn, phường sẽ tiếp tục ra quân 2 tổ kiểm tra cơ động (do Công an, cán bộ phường phụ trách) và 9 tổ tự quản tại các tổ dân phố để kiểm tra toàn địa bàn. Với hơn 150 cơ sở kinh doanh ăn uống, phường xác định không thể lơi là, sẽ ra văn bản yêu cầu và kiểm tra ngay, cơ sở đảm bảo điều kiện phòng chống dịch thì mới cho hoạt động. Đồng thời, tiếp tục điểm bán hàng lưu động tại số 66 phố Vân Hồ 3, vì vừa qua đã đáp ứng tốt nhu cầu mua bán của người dân, đảm bảo giãn cách, người vào mua hàng rất thoải mái. 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần