Bắt vụ sản xuất rượu vang giả nhập ngoại

Chia sẻ Zalo

KTĐT - 14 giờ ngày 23/12, CA quận Tây Hồ phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 11 tổ chức kiểm tra kho hàng tại địa điểm nhà số 8-N6 khu biệt thự thôn Đông, Xuân Đỉnh, Từ Liêm do Nguyễn Xuân Thành (SN 1982, ở Vân Diên, Nam Đàn, Nghệ An) làm chủ.

Lực lượng chức năng đã bắt quả tang 4 đối tượng đang trực tiếp tẩy xóa, bóc tem nhãn mác rượu vang Đà Lạt để chuyển thành rượu vang nhập khẩu từ Pháp, gồm: Nguyễn Văn Toán (SN 1983, ở Tản Đà, Ba Vì, Hà Nội); Nguyễn Thanh Duy (SN 1990, ở Van Diên, Nam Đàn, Nghệ An); Vi Văn Sự (SN 1995, ở Châu Khê, Con Cuông, Nghệ An); Chu Minh Hoàng (SN 1995, ở Tản Đà, Ba Vì).

Các đối tượng có liên quan gồm: Nguyễn Xuân Thành (SN 1982, ở Vân Diên, Nam Đàn, Nghệ An) là chủ kho hàng; Vũ Thu Phương (SN 1982, ở ngõ 378 Thụy Khuê, phường Bưởi, Tây Hồ, là kế toán); Bùi Công Định (SN 1974, ở Lê Hồng, Thanh Miện, Hải Dương).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận hành vi làm rượu vang giả bằng cách mua rượu vang nhãn hiệu Đà Lạt rồi bóc, tẩy tem nhãn hiệu rượu vang Đà Lạt để đóng nhãn mác thành rượu vang nhập khẩu bán ra thị trường.
 
Bắt vụ sản xuất rượu vang giả nhập ngoại - Ảnh 1
 
Ảnh: VnExpress
 
Tang vật thu được 380 bịch rượu vang đã thành phẩm dán tem nhãn giả; 545 thùng vang đóng chai đã thành phẩm chuẩn bị bán ra thị trường; 1.000 thùng rượu vang Đà Lạt đóng chai chưa thành phẩm; 2 thùng vỏ hộp có dán nhãn rượu nước ngoài; 1 thùng cát tông đựng thiết bị để đóng nhãn rượu, 1 máy tính, 1 thùng tài liệu liên quan đến sản xuất rượu; 4 điện thoại di động. 
 
CA quận Tây Hồ đang điều tra làm rõ các đối tượng liên quan đến vụ án và lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.