Bầu cử Tổng thống Pháp: Ông Macron tiếp tục vượt mặt đối thủ

Hà Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước giờ G, ứng cử viên Emmanuel Macron tiếp tục qua mặt đối thủ Marine Le Pen trong cuộc chạy đua vào Điện Élysee.

Ứng viên Emmanuel Macron tham gia cuộc vận động tranh cử ở Albi, Pháp hôm 4/5.

Cuộc bầu cử Tổng thống năm nay được xem là sự kiện quan trọng nhất đối với nước Pháp trong nhiều thập kỷ qua, khi quốc gia này phải đối mặt với hai quan điểm trái ngược hoàn toàn về châu  và vị thế của nước Pháp trên thế giới đang bị đe dọa.

Trong khi ứng cử viên Marine Le Pen – lãnh đạo đảng Cực hữu Mặt trận Quốc gia (PN) có quan điểm sẽ đóng cửa biên giới, đồng thời từ bỏ đồng tiền chung Euro. Ứng cử viên Macron lại muốn hợp tác chặt chẽ hơn với châu Âu và nền kinh tế mở. Bên cạnh đó, ứng cử viên của hai đảng chính thống Pháp đều đã bị loại sau vòng đầu tiên hôm 23/4 vừa qua.

Theo kết quả cuộc thăm dò mới đây do hãng Elabe thực hiện cho thấy, cựu Bộ trưởng Kinh tế Pháp nhận được 62% số người được hỏi cho rằng, ông Macron sẽ chiến thắng trong vòng 2 diễn ra vào ngày 7/5 tới. Trong khi, ứng viên Le Pen chỉ nhận được 38%.

Cuộc thăm dò được tiến hành sau cuộc tranh luận trực tiếp cuối cùng giữa hai ứng cử viên trên truyền hình hôm 3/4 vừa qua. Sự xuất hiện mạnh mẽ của ông Macron trong cuộc tranh luận và kết quả cuộc thăm dò mới đây cho thấy, phong trào “Tiến lên” của cựu Bộ trường Kinh tế Pháp đang dành được nhiều lợi thế hơn so với đối thủ.

Báo chí Pháp ngày 4/5 nhận định rằng vòng hai của cuộc bầu cử tổng thống Pháp 2017 là một cuộc đấu quá chênh lệch về đẳng cấp. Tờ Libération nhận xét, rõ ràng, bà Le Pen và ông Macron không ở cùng đẳng cấp. Trong khi đó, theo nhà bình luận Gregoire Poussielgue của Les Echos, ứng cử viên phong trào “Tiến lên” đã thành công trong việc “kéo cuộc tranh luận về những vấn đề căn bản”, “ không bị rơi vào chiếc bẫy cãi vã mà đối thủ giương ra”. Ông Macron đã thành công trong việc đứng vững trên những vấn đề căn bản để “lên án tính chất rỗng tuếch trong cương lĩnh của đối thủ”.

Về cuộc bỏ phiếu Tổng thống Pháp vòng hai vào ngày 7/5 tới, báo Le Monde nhấn mạnh, tỷ lệ ủng hộ thực sự, hay nói cách khác là “chỉ số tình yêu”, dành cho hai ứng cử viên vào chung kết là hết sức thấp. Một nửa số cử tri bầu cho hai ứng cử viên Emmanuel Macron Marcon và Marine Le Pen là ở trong thế phải buộc phải chọn, vì không còn ai khả dĩ hơn.