Bê tông xốp EPS Lightwall: Khẳng định thương hiệu

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tọa lạc ở xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội, Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng công nghệ mới Kim Long là đơn vị đầu tiên và phân phối trực tiếp tấm tường bê tông xốp EPS Lightwall. Đây là một loại vật liệu xây dựng mới và nhiều tiềm năng phát triển trên thị trường.

Sản phẩm nhiều ưu điểm
Là một trong những đơn vị đi đầu trong việc nghiên cứu, sản xuất vật liệu xây dựng theo công nghệ mới, Kim Long là đơn vị đầu tiên sản xuất tấm tường bê tông xốp EPS Lightwall. Loại tấm tường nhẹ này có cấu tạo ba lớp, hai lớp ngoài là tấm cement board chịu nước chịu lực và rất láng mịn, ở giữa là hỗn hợp bê tông hạt xốp EPS. Đây được coi là một trong những giải pháp tối ưu nhất hiện nay trong các công trình xây dựng có yêu cầu cao về cách âm hoặc chống ồn.
 Sản phẩm bê tông xốp EPS Lightwall đang được khách hàng lựa chọn trong xây dựng. Ảnh: Phương Nga
Nói về ưu điểm của bê tông xốp, anh Nguyễn Văn Tin - một trong ba người sáng lập Kim Long cho hay: EPS Lightwall là một loại vật liệu xây dựng mới, có nhiều ưu điểm vượt trội so với xây nhà truyền thống. Sản phẩm nhẹ (tỷ trọng 50kg/m2, trong khi xây trát truyền thống có tỷ trọng 300kg/m2), cách âm tốt (ngăn chặn âm có độ lớn 45 dB trong khi gạch đỏ chỉ có khả năng cách âm có độ lớn 28 dB), khả năng cách nhiệt tốt. Nhờ bê tông xốp EPS, tốc độ thi công cũng nhanh gấp 4 - 5 lần xây trát truyền thống. Ngoài ra, bê tông xốp EPS còn làm tăng diện tích sử dụng, không phải trát tường, tiết kiệm điện năng tiêu thụ của máy điều hòa tới 40% so với vật liệu truyền thống.

Với cùng diện tích, số tầng, bê tông siêu nhẹ EPS giúp người xây giảm tối thiểu 20% về nhân lực, vật liệu, thời gian. Chẳng hạn, nếu ngôi nhà có diện tích 30m2 xây 3 tầng, người xây cần dùng 250m2 tấm bê tông xốp. Với đơn giá 350.000/m2 nên tổng chi phí vật liệu cho ngôi nhà sẽ là 87.500.000 đồng. Còn nếu ngôi nhà có diện tích 50m2 xây 3 tầng, chủ nhân sẽ cần 290m2 tấm tường, chi phí vật liệu sẽ là 101.500.000 đồng.

Ngoài ra, vật liệu còn có thể tái sử dụng, không gây ô nhiễm môi trường. Công trường xây dựng luôn sạch sẽ không như khi xây bằng vật liệu truyền thống. Người xây sẽ tiết kiệm chi phí làm móng, trụ, dầm (vì bê tông xốp nhẹ nên quá trình xử lý trụ, dầm trở nên đơn giản hơn).

Cơ hội phát triển lớn

Từ những ưu điểm vượt trội so với vật liệu truyền thống, sản phẩm bê tông xốp EPS đang được nhiều nhà thầu xây dựng lựa chọn. Ngoài việc tập trung mở rộng sản xuất, Kim Long còn chú ý tới chất lượng sản phẩm. Điều đó được thể hiện qua chính sách bảo hành của Công ty dành cho sản phẩm lên tới 12 tháng và bảo trì trong 3 năm tính từ khi bàn giao công trình. Hiện nay, Công ty đang tạo công ăn việc làm cho gần 100 công nhân. Mục tiêu của Kim Long trong năm 2019 là sản xuất và bán 200.000m2 bê tông siêu nhẹ. Đến năm 2021, Công ty sẽ mở rộng diện tích nhà máy lên 10.000m2, lắp đặt dây chuyền tự động hóa để nâng sản lượng lên 500.000m2/năm. Đây là những con số khá khiêm tốn so với quy mô của thị trường, nhưng là bước nhảy vọt của Công ty. “200.000m2 bê tông xốp trong năm 2019 là con số cao gấp 6 lần mục tiêu của năm 2018. Thị trường rất tiềm năng nên doanh số có thể tăng theo cấp số nhân sau từng năm” - anh Tin tiết lộ.

Tuy mới đưa ra thị trường hơn một năm nhưng hiện nay sản phẩm bê tông EPS của Kim Long đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường, có mặt ở nhiều tỉnh thành phía Bắc như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Điện Biên, Bắc Cạn… Đa số khách hàng sau khi sử dụng đều giới thiệu cho đối tác, người thân, bạn bè… Vì thế khách hàng tìm đến Công ty chủ yếu thông qua sự giới thiệu của những đối tác đã sử dụng trước đó. Song, ngoài những ưu điểm, tiềm năng về thị trường, sản phẩm còn quá mới mẻ là một khó khăn để thuyết phục khách hàng. Phần lớn người dân chưa nghĩ tới những công nghệ, giải pháp xây dựng mới khi họ xây nhà.

“Trong thời gian tới, Công ty sẽ tập trung đẩy mạnh truyền thông giới thiệu sản phẩm, mở rộng đại lý phân phối. Tới năm 2021, Công ty phấn đầu “phủ sóng” ở hầu hết tỉnh phía Bắc và 30% khu vực miền Trung” – anh Tin cho hay.