Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải: Báo chí góp phần gìn giữ sự đồng thuận xã hội

Thủy Tiên - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 15/1, nhân dịp đón xuân Kỷ Hợi 2019, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức gặp mặt đại biểu các cơ quan báo chí T.Ư và TP.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Vũ Hồng Khanh chủ trì buổi gặp mặt. Tham dự buổi gặp mặt còn có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; đại biểu các ban Đảng Thành ủy, Văn phòng Thành ủy; HĐND TP, UBND TP, các sở, ngành TP.
Về phía các cơ quan T.Ư và báo chí tham dự gặp mặt có Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi; Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Lê Quốc Minh; đại diện Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao; cùng đông đảo đại biểu lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí T.Ư và TP.
 Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi gặp mặt. 

Công tác phối hợp ngày càng kịp thời, hiệu quả
Mở đầu buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng đã báo cáo nhanh tình hình, kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Theo đó, năm 2018, toàn TP đã nỗ lực đạt và vượt 20/20 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
TP luôn coi trọng vai trò của báo chí trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ. Trong năm qua, 255 nội dung thông tin báo chí phản ánh đã được TP ban hành văn bản chỉ đạo giải quyết. Nhiều nội dung sau khi giải quyết đã được dư luận báo chí và Nhân dân đón nhận, hoan nghênh.
Các đại biểu đã trao đổi, góp ý xây dựng nhằm đánh giá tình hình, kết quả công tác phối hợp thông tin giữa TP và các cơ quan báo chí thời gian qua. Đại tá Đỗ Phú Thọ - Phó Tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân khẳng định, trong năm qua, lãnh đạo TP và các cơ quan TP Hà Nội đã thể hiện sự trân trọng đối với báo chí, thể hiện qua việc phối hợp công tác, cung cấp thông tin, tiếp thu và xử lý thông tin báo chí nêu. Thành ủy Hà Nội cũng đã tổ chức 2 giải báo chí, tạo “sân chơi” cho các cơ quan báo.
Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị Nguyễn Minh Đức nêu ra những con số phát triển của Hà Nội trong vài năm trở lại đây, đặc biệt là con số xuất khẩu (năm 2018, kim ngạch xuất khẩu của TP tăng 21,6%), thể hiện sự vào cuộc, quyết tâm chính trị rất lớn của lãnh đạo TP Hà Nội trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm, chỉ đạo kịp thời các vướng mắc từ cơ sở. Bên cạnh đó, từ lãnh đạo TP đến các đơn vị, sở, ban ngành đã kịp thời cung cấp thông tin cho báo chí, phối hợp xử lý các vụ việc báo chí nêu rất hiệu quả.
 Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải và lãnh đạo Thành phố chụp ảnh lưu niệm với các cơ quan báo chí.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi khẳng định, Hà Nội luôn duy trì “đẳng cấp” và “phong độ” rất cao, thể hiện qua tính đại diện và trách nhiệm nêu gương trên các lĩnh vực. Trong đó, lãnh đạo TP luôn nỗ lực đổi mới phong cách lãnh đạo, hành động quyết liệt, lấy hiệu quả công việc làm thước đo. Mặc dù phải giải quyết nhiều vấn đề vừa cũ, vừa mới đan xen, rất khó khăn, nhưng Hà Nội vẫn vững bước đi lên, có nhiều chuyển biến cả về kinh tế và văn hoá, xã hội.
Trong quá trình đó, quan hệ với báo chí của TP ngày càng tốt hơn, lãnh đạo Hà Nội rất cởi mở và coi trọng vai trò của báo chí. Qua đó, giới báo chí cũng thấy trách nhiệm cao hơn đối với Hà Nội.
Các ý kiến cũng đánh giá rất cao việc Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức buổi giao ban báo chí vào chiều thứ Ba hằng tuần, tạo điều kiện cho các phóng viên hỏi đến cùng các vấn đề. Đồng thời mong muốn, Hà Nội sẽ tiếp tục tạo cơ chế thông tin cởi mở hơn nữa để công tác phối hợp giữa các cơ quan thuộc TP Hà Nội và các cơ quan báo chí ngày càng hiệu quả.
Báo chí góp phần xây dựng niềm tin trong xã hội
Ghi nhận vai trò đồng hành, sự đóng góp quan trọng của các cơ quan thông tấn chí chí T.Ư và Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng điều đó giúp các cơ quan lãnh đạo, quản lý đánh giá được hiệu quả công việc.
Bí thư Thành ủy Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, năm 2019, tác động với kinh tế thế giới và Thủ đô rất lớn. Bên cạnh việc làm được, TP cũng đang chịu sức ép, thách thức rất lớn, nhất là thách thức về sự đồng thuận trong xã hội. Ghi nhận những năm qua, báo chí đã góp phần giữ gìn sự đồng thuận trong Thủ đô, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Thực tế xảy ra ở các nước khi không có sự đồng thuận đã tạo sự rối ren, mất an ninh, mất an toàn… Vì thế, TP càng coi trọng vai trò của báo chí, mong muốn báo chí đồng hành với TP để xây dựng niềm tin, nhân lên giá trị đồng thuận trong xã hội.
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải mong muốn và tin tưởng, với truyền thống quan hệ, đồng hành tích cực giữa TP với các cơ quan, phóng viên báo chí sẽ xây dựng Thủ đô đúng như mong đợi của nhân dân cả nước, một Thủ đô hoà bình, trái tim của cả nước.