Bộ Ngoại giao tiến hành hỗ trợ thuyền viên Việt Nam bị cướp biển bắt cóc

Lan Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - "Hiện, các cơ quan đại diện Việt Nam đang theo dõi sát vụ việc và tiến hành các biện pháp cần thiết", đại diện Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cho hay.

Cứu hộ tàu bị nạn trên biển.
Ngày 20/2, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết thông tin liên quan đến việc tàu Giang Hải của Việt Nam bị cướp biển tấn công tại khu vực đảo Sulu (Philippines), đại diện Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Philippines, Malaysia và các quốc gia lân cận khẩn trương kiểm tra thông tin với các cơ quan chức năng sở tại để có các biện pháp kịp thời hỗ trợ công dân Việt Nam.
"Các cơ quan đại diện Việt Nam đang theo dõi sát vụ việc và tiến hành các biện pháp cần thiết”, đại diện Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao cho hay.
Trước đó, vào ngày 19/2, tàu Giang Hải của Việt Nam đã bị cướp biển tấn công, khiến một thuyền viên bị sát hại và 6 thuyền viên khác bị bắt cóc.
Theo ông Phan Văn Hiền - đại diện Công ty CP Vận tải biển Quốc tế cho biết, tàu Giang Hai - IMO 9557329 (trên tàu có 17 người) trong chuyến hành trình từ cảng Biringkassi (Indonesia) chở xi măng về cảng Iloil (Philippines) đã bị cướp biển tấn công vào lúc 10 giờ 24 phút ngày 19/2.