Các tác phẩm đoạt giải “Cuộc thi viết về bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội năm 2020”

KINHTEDOTHI.VN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quyết định số 121/QĐ-BTCBVMT ngày 30/7/2021 do ông Nguyễn Minh Đức - Tổng Biên tập báo Kinh tế & Đô thị, Trưởng ban Tổ chức ký đã công nhận Giải thưởng và khen thưởng đối với tập thể, cá nhân tham gia "Cuộc thi viết về “Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội năm 2020”, cụ thể như sau:

1. Giải thưởng Cuộc thi: Gồm có 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 4 giải Ba và 12 giải Khuyến khích.
2. Khen thưởng 2 tập thể và 2 cá nhân đã tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.

Danh sách cụ thể:

A. Giải thưởng cuộc thi

1. Giải Nhất:

“Loạt bài 4 kỳ: Nam Sơn và bài toán xử lý rác thải Hà Nội” - Nhóm tác giả: Hồng Minh (Nguyễn Thị Minh), Ngô Việt Anh, Hồng Vân (Lê Hồng Vân), Bông Mai (Bùi Thị Bông), Đức Trung (Võ Đức Trung), Đăng Phi (Nguyễn Đăng Phi), Đức Duy (Vũ Đức Duy), Thanh Ngọc, Lê Việt - báo Nhân dân.

3 Giải Nhì:

1. Loạt bài 3 kỳ: "Hồi sinh sông Tô lịch vì tương lai Thủ đô” - Đinh Văn Luyện, Nguyễn Đức Hà - báo Lao động Thủ đô.

2. Loạt bài 5 kỳ: "Tháo gỡ bất cập trong đấu thầu thu gom rác” - Vũ Công Trình – báo Kinh tế & Đô thị.

3. Loạt bài 3 kỳ: "Hành trình trồng mới 1,6 triệu cây xanh về đích sớm: Kỳ tích vì một Hà Nội xanh” - Nhóm phóng viên: Nguyễn Thị Tuyền, Nguyễn Chính Trung - báo An ninh Thủ đô.

4 Giải Ba:

1. Loạt bài 3 kỳ: "Cải thiện chất lượng không khí Hà Nội: Quyết liệt tạo chuyển biển” – Hoàng Sơn, Hoàng Mai - báo Hànộimới.

2. Loạt bài 4 kỳ: "Làm mới cảnh quan, môi trường đô thị” - Nguyễn An Thanh - báo Kinh tế & Đô thị.

3. “Dịch Covid 19 và những tác động đến môi trường” - PGS.TS Nguyễn Huy Nga.

4. “Giảm thiểu ô nhiễm không khí nhìn từ phương tiện cá nhân” - GS.TS Hoàng Xuân Cơ - Đại học Khoa học Tự nhiên.

12 Giải Khuyến khích:

1. Loạt bài 2 kỳ: "Những người thầm lặng làm đẹp môi trường Hà Nội” - Hà Thanh Minh - báo Quân Đội Nhân dân.

2. “Cây xanh Hà Nội” - Nhóm tác giả Hồng Minh (Nguyễn Thị Minh), Chí Dũng (Nguyễn Chí Dũng), Bông Mai (Bùi Thị Bông), Hà Nam (Nguyễn Giang Nam) - báo Nhân Dân.

3. Loạt bài 3 kỳ: "Giảm trừ rác thải nhựa, túi nilong để bảo vệ môi trường” - Nguyễn Văn Công - Cán bộ trường Cao đẳng nghề Bách khoa.

4. Loạt bài 3 kỳ: "Giải bài toán rác thải sinh hoạt nông thôn” - Nguyễn Hoa - báo Lao động Thủ đô.

5. Loạt 3 kỳ: "Thu phí theo khối lượng: Cuộc cách mạng trong xử lý rác thải sinh hoạt” - Nguyễn Thị Hạnh - báo Tuổi trẻ Thủ đô.

6. Loạt bài 2 kỳ: "Màu xanh từ ý thức” - Nguyễn Thị Phượng - báo Đại đoàn kết.

7. “Hơn 20 năm bóc quảng cáo rao vặt” - Vũ Minh Phúc - Cựu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

8. Loạt 2 kỳ: "Quản lý rác thải nhựa: Câu chuyện chưa có hồi kết” - Thanh Tâm - báo Công Thương.

9. “Hiểm họa rác thải nhựa” - Đặng Văn Diện – Trung tâm Khuyến nông, Sở NN&PTNT Hà Nội.

10. “Cải thiện ô nhiễm nước thải làng nghề: Gắn với đặc thù từng địa phương” - Hà Ánh - báo Kinh tế & Đô thị.

11. “Tạo dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp” - Nguyễn Thị Ngọc Khánh - Cán bộ phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm.

12. “Bảo vệ Môi trường cảnh quan Hồ Tây” - Vũ Minh Nguyệt - Hội Cựu chiến binh quận Tây Hồ.

B. Khen thưởng tập thể, cá nhân tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi

I. Tập thể:

1. Trung tâm Y tế huyện Đan Phượng.

2. Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội.

II. Cá nhân:

1. Bà Phùng Thị Thanh Ngà - nhân viên y tế Trung tâm Điều dưỡng người có công số 3 Hà Nội.

2. Bà Lê Thị Thu Thanh (Triệu Phong, Quảng Trị).

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần