Các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục mưa lớn, 2 người chết do sạt lở đất, lũ cuốn

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo thống kê ban đầu, mưa lớn gây lũ cuốn, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã khiến 4 người thương vong.

 Ảnh minh họa
Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ đang suy yếu dần nên ngày hôm qua (29/5), ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông (lượng mưa phổ biến 30 - 60mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ).
Dự báo, hôm nay các tỉnh Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Các khu vực khác có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Cảnh báo, từ 31/5 đến ngày 2/6 có khả năng xuất hiện trở lại một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trên các sông suối ở vùng núi Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2 - 3m; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi (đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang), ngập lụt vùng trũng thấp ở khu vực trên.
Trên thực tế, báo cáo của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho thấy, tại các tỉnh Hà Giang, Bắc Kạn, Yên Bái đã có thiệt hại ban đầu do mưa lũ, sạt lở đất và dông lốc đêm 28/5 và ngày 29/5.
Cụ thể: 2 người tử vong là em Nguyễn Thị Thanh (SN 2009 tại thôn Quang Tiến, xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang) chết do sạt lở đất; ông Hoàng Văn Ngọc (SN 1967 tại thôn Bồ 3, xã Chấn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) chết do lũ cuốn trôi. 2 người bị thương tại Hà Giang do sạt lở đất.
Ngoài ra 53 nhà bị sập, tốc mái. Diện tích lúa bị ngập úng, đổ gẫy là 26,2 ha (Hà Giang: 5,1 ha; Bắc Kạn: 21,1 ha). Diện tích hoa màu bị thiệt hại: 17,7 ha (Hà Giang: 1,5 ha; Bắc Kạn: 16,2 ha). Bên cạnh đó 1.750 m3 đất đá sạt lở gây ách tắc giao thông (Hà Giang: 300 m3; Bắc Kạn: 1.450 m3). 3 công trình thủy lợi bị hư hỏng (Hà Giang: 1 công trình; Bắc Kạn: 2 công trình).
Ước tính thiệt hại ban đầu tại các địa phương trên là 1.430 triệu đồng (Hà Giang: 300 triệu; Bắc Kạn: 850 triệu; Yên Bái: 280 triệu).