Campuchia lo ngại biến thể Covid-19, Thái Lan lập kỷ lục ca nhiễm mới ngày thứ 4 liên tiếp

Nguyễn Phương (Theo Khmertimes, Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Campuchia cảnh báo dịch Covid-19 sẽ diễn biến phức tạp khi phát hiện thêm nhiều ca nhiễm biến thể Delta và Alpha. Thái Lan tiếp tục ghi nhận ca nhiễm Covid-19 kỷ lục với gần 12.000 trường hợp.

Bộ Y tế Campuchia ngày 19/7 bày tỏ lo ngại đại dịch Covid-19 sẽ diễn biến nghiêm trọng hơn, khi phát hiện thêm nhiều trường hợp nhiễm biến thể Delta và Alpha trong nước.
Tổng số người nhiễm Covid-19 tại Campuchia tính đến ngày 18/7 là 67.181 trường hợp. Ảnh: Khmertimes  
Bộ này cảnh báo nếu những biến thể này tiếp tục có đột biến, mức độ lây lan dịch Covid-19 tại Campuchia có thể tồi tệ hơn thời điểm hiện tại.
Ấn Độ và Anh đã báo cáo các đột biến mới, có tên gọi là Delta Plus, hiện đã có mặt ở 9 nước. Delta Plus là một dòng phụ của biến thể Delta được phát hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ, có ký hiệu là K417N. Một số nhà khoa học lo ngại rằng đột biến Delta Plus có thể khiến tốc độ lây truyền dịch nhanh hơn.
Bộ Y tế Campuchia hôm 16/7 cho biết, nước này ghi nhận thêm 37 người bị nhiễm biến thể Delta mới, tất cả đều là người nhập cảnh.
Người phát ngôn Bộ Y tế Campuchia Or Vandine viết trên trang Twitter hôm 17/7, cảnh báo nước này hiện đang đối mặt với khả năng dịch Covid-19 “vượt lằn ranh đỏ” nếu người dân không tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng ngừa. “Hãy đánh thức mọi người cùng hành động có trách nhiệm nếu chúng ta không muốn chứng kiến một thảm kịch về sức khỏe cộng đồng” - bà Or Vandine cho hay.
Quan chức y tế này cũng lưu ý: “Chúng ta có thể tưởng tượng rằng nếu các biến thể Alpha và Delta cùng đột biến, mức độ lây truyền nghiêm trọng có thể nguy hiểm hơn bây giờ”.
Theo báo cáo của Bộ Y tế, tính từ ngày 31/3 đến ngày 14/7, Campuchia đã phát hiện tổng cộng 75 trường hợp Covid-19 mắc bệnh biến thể Delta.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 16/7 thông báo nước này sẽ tiêm vaccine Covid-19 cho 2 triệu học sinh từ 12-17 tuổi, trước khi năm học mới khai giảng. Thủ tướng Hun Sen kêu gọi phụ huynh đưa con em đi tiêm vaccine ngừa Covid-19 nhằm đưa xã hội trở lại như cũ tại những nơi tái mở cửa, đặc biệt là các trường học đã bị đóng cửa trong thời gian dài.
Trong khi đó, Bộ Y tế Campuchia hôm 18/7 cho biết, nước này có thêm 845 trường hợp mới mắc Covid-19, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 67.181 ca. Bộ này cũng thông báo thêm 30 trường hợp tử vong, nâng tổng số người thiệt mạng lên 1.106 trường hợp.
Trong khi đó, Thái Lan ngày 19/7 báo cáo có thêm 11.784 ca mắc mới Covid-19 trong vòng 24 giờ qua. Đây là ngày thứ 4 liên tiếp quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận số ca mắc mới cao nhất từ khi dịch bùng phát.
Thái Lan ngày 19/7 tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới cao nhất từ khi dịch bùng phát. Ảnh: Reuters
Thái Lan cũng ghi nhận thêm 81 ca tử vong do nhiễm Covid-19. Như vậy, tính đến nay, Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng 415.170 bệnh nhân Covid-19, trong đó có 3.422 ca tử vong.
Ngày 18/7, Chính phủ Thái Lan thông báo mở rộng phạm vi áp dụng các biện pháp hạn chế sang 3 tỉnh để phòng dịch Covid-19, sau khi ghi nhận số ca mắc mới cao chưa từng thấy trong ngày thứ 3 liên tiếp.
Trước đó, ngày 17/7, lần đầu tiên Thái Lan cùng lúc ghi nhận số ca nhiễm mới hàng ngày tăng lên 5 chữ số và số ca tử vong do Covid-19 lên tới 3 chữ số. Số người nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Thái Lan lại lập kỷ lục mới trong ngày 18/7, với 11.397 ca cùng 101 ca tử vong được ghi nhận trong 24 giờ qua.
Thông báo trên Công báo Hoàng gia Thái Lan nêu rõ, từ ngày 20/7, 3 tỉnh: Chonburi, Ayutthaya và Chachoengsao sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế, bao gồm đóng cửa trung tâm mua sắm, hạn chế đi lại và thực hiện lệnh giới nghiêm từ 21 giờ tối hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau.
Từ ngày 12/7 vừa qua, thủ đô Bangkok và 9 tỉnh khác đã thực hiện những biện pháp nêu trên. Đây là những hạn chế nghiêm ngặt nhất được áp dụng trong hơn 1 năm qua tại Thái Lan.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần