TP Hồ Chí Minh

Cần nhiều phương án hiệu quả để tăng trưởng tốt trong năm 2024

Việt Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 6/1, UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: SGGP)
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: SGGP)

Tham dự Hội nghị có Bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cũng lãnh đạo HĐND, UBND TP và lãnh đạo các Sở, ngành quận, huyện, TP Thủ Đức…

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đề nghị các đại biểu tập trung phân tích về nguyên nhân hấp thụ vốn của thị trường TP Hồ Chí Minh còn thấp.

Chủ tịch UBND TPHồ Chí Minh Phan Văn Mãi phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: SGGP)
Chủ tịch UBND TPHồ Chí Minh Phan Văn Mãi phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: SGGP)

Việc giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ triển khai lập quy hoạch thành phố, quy hoạch chung thành phố chưa đảm bảo tiến độ. Công tác cải cách hành chính còn một số hạn chế, cần chỉ rõ những điểm nghẽn để tập trung cụ thể hóa trong Đề án “Xây dựng nền công vụ TP Hồ Chí Minh hoạt động hiệu lực, hiệu quả giai đoạn 2024-2030”.

Về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024, ông Mãi nhấn mạnh chỉ tiêu tăng trưởng 7,5-8% được xác định là cao và thách thức. Để làm được điều này, Thành phố cần tập trung thảo luận, đề ra phương án hiệu quả để đạt được mục tiêu trên.
Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cho biết, năm 2023, TP Hồ Chí Minh làm tốt mục tiêu ngăn chặn đà suy giảm, các lĩnh vực kinh tế có mức tăng trưởng khá.

Trong đó, chương trình Phục hồi phát triển kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục phát huy tác dụng; việc triển khai kịp thời các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chủ đề công tác năm 2023 cơ bản đã hoàn thành theo kế hoạch.

Theo số liệu thống kê, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP năm 2023 ước đạt hơn 1,6 triệu tỷ đồng (theo giá hiện hành). Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 446.545 tỷ đồng, đạt 95,07%.

Về tình hình thực hiện vốn đầu tư công, năm 2023, thành phố đã giao và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công là hơn 68.634 tỷ đồng.

Theo số liệu báo cáo của Kho bạc Nhà nước TP Hồ Chí Minh cung cấp, tính đến ngày 30/12/2023, tổng vốn kế hoạch đầu tư công đã giải ngân là hơn 42.931 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 63% tổng số vốn giao. Dự tính đến ngày 31/1, giải ngân đạt 71% so với tổng số vốn được giao.

Trước những dự báo về tình hình thế giới và trong nước, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2024 sẽ còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, bên cạnh những cơ hội mới. TP Hồ Chí Minh cũng xác định Chủ đề công tác năm 2024 là: “Quyết tâm thực hiện hiệu quả Chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội”.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024(Ảnh: SGGP)
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024(Ảnh: SGGP)

Về các nhiệm vụ giải pháp năm 2024, TP Hồ Chí Minh chủ động, sáng tạo, thích ứng linh hoạt, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành. Đẩy nhanh tiến độ các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.TP Hồ Chí Minh cũng tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số; thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố; Tăng cường huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển; quyết tâm hoàn thành tốt kế hoạch đầu tư công.

Bên cạnh đó, tập trung phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ và hiện đại; quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Năm 2024, TP Hồ Chí Minh cũng phất triển nông nghiệp đô thị hiện đại, bền vững gắn với chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác đối ngoại, đảm bảo quốc phòng, an ninh…