Cay cú vì bị đấm vào mặt, người đàn ông dùng dao đâm chết người ở Chương Mỹ

Đạt Lê - Hoàng Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một nhóm đang ngồi trong quán cà phê ở xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) thì có 1 người mặc áo trắng đi vào rồi bất ngờ rút dao đâm thấu ngực người đàn ông đang ngồi. Nạn nhân ngã gục và tử vong.

Camera ghi lại thời điểm đối tượng cầm dao đâm nạn nhân tử vong.
Sáng 3/7, một lãnh đạo Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) xác nhận vụ việc và cho biết: Cơ quan công an huyện đã tạm giữ hình sự đối với Trần Trung Bình (SN 1978, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) để điều tra về hành vi giết người.
Theo vị lãnh đạo Công an huyện Chương Mỹ, nạn nhân trong vụ án là anh Nguyễn Văn Ng. (SN 1977), đối tượng gây án là Trần Trung Bình (SN 1978), cả 2 cùng trú tại Lương Sơn, Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.
Thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ ngày 2/7, Trần Trung Bình qua nhà chị gái ăn cơm uống rượu say và bị nạn nhân là Nguyễn Văn Ng. ở cùng thôn có đấm 1 phát vào mặt, nên Bình cảm thấy rất cay cú. Sẵn men rượu trong người, Bình gọi điện hỏi thăm bạn bè, biết được Ng. đang ngồi uống cà phê với hội bạn tại một quán ở Yên Kiện, Đông Sơn.
Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, Bình tìm đến quán cà phê trên và thủ sẵn một con dao bầu nhọn nhét sau quần, đến nơi giả vờ ngồi bên cạnh nạn nhân. Quan sát thấy anh Ng. không để ý, Bình đứng dậy nhanh tay rút dao đâm 1 phát thấu ngực anh Ng., khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Bình cầm theo tang vật đến công an xã đầu thú.
Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Chương Mỹ đã vào cuộc phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra, làm rõ.