Chủ tịch UBND TP Hà Nội chúc Tết các gia đình chính sách quận Đống Đa

Thuỷ Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 26/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đến thăm, chúc Tết các gia đình chính sách ở quận Đống Đa.

Tại phường Phương Mai, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã thăm hỏi, tặng quà và chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Kim Loan, sinh năm 1941. Mẹ có một con đẻ duy nhất là liệt sĩ Nguyễn Tiến Dũng đã hy sinh tại biên giới phía Bắc năm 1983. Trước khi nghỉ hưu mẹ công tác tại Bệnh viện Bạch Mai, sau khi nghỉ chế độ mẹ luôn tham gia các hoạt động của địa phương. Hiện tại, mẹ sinh sống một mình, do sức khỏe yếu nên mẹ đã nghỉ tham gia một số hoạt động, tuy nhiên vẫn tích cực trong các hoạt động thiện nguyện.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã thăm hỏi, tặng quà và chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Kim Loan.
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã thăm hỏi, tặng quà và chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Kim Loan.

Trong không khí ấm cúng, Chủ tịch UBND Thành phố đã thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần mẹ Nguyễn Kim Loan và bày tỏ lòng tri ân đối với những hy sinh cao cả của mẹ vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh cũng bày tỏ mong muốn mẹ tiếp tục sống vui, sống khỏe để luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu chính quyền địa phương cần thường xuyên chăm lo các gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng bởi: “Đây là việc làm hết sức thiết thực, là hoạt động nhằm tri ân đối với các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, qua đó thể hiện hiện được tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, tình cảm và trách nhiệm của thế hệ sau đối với thân nhân của các anh hùng đã hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc”.

Chủ tịch UBND Thành phố đã đến nhà riêng thăm hỏi Đại tá Nguyễn Đức Tư, sinh năm 1926. Đồng chí Nguyễn Đức Tư hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945, là cán bộ lão thành cách mạng và trải qua nhiều vị trí quan trọng; từng được cử đi đào tạo tại Trung Quốc. Trước khi nghỉ hưu, đồng chí là Phó phòng tổ chức kế hoạch, Trưởng phòng - Cục nhà trường tại Bộ Tổng Tham mưu. Năm 1988, đồng chí về hưu sinh sống tại địa phương, tham gia làm Tổ trưởng Tổ dân phố...

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh thăm hỏi đồng chí Nguyễn Đức Tư.
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh thăm hỏi đồng chí Nguyễn Đức Tư.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND Thành phố đã đến nhà riêng thăm hỏi, chúc tết đồng chí Trần Văn Triệu (hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học, tỷ lệ mất sức lao động 41%) ở tập thể B12 Phương Mai. Đồng chí nhập ngũ năm 1986 tham gia sư đoàn đặc công chiến đấu tại Đông Nam Bộ, chiến trường Campuchia và có nhiều thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, được trao tặng Huân chương kháng chiến hạng Ba. Tháng 12-1975, đồng chí xuất ngũ, nhận công tác tại Viện Cơ điện nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp). Khi nghỉ hưu, ông tham gia công tác địa phương, làm tổ trưởng tổ dân phố nhiều năm.

Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh và lãnh đạo quận Đống Đa thăm hỏi, chúc Tết đồng chí Trần Văn Triệu.
Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh và lãnh đạo quận Đống Đa thăm hỏi, chúc Tết đồng chí Trần Văn Triệu.

Bày tỏ lòng tri ân với cán bộ lão thành cách mạng và thương binh, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh thông tin nhanh những kết quả phát triển kinh tế - xã hội tích cực của Thủ đô trong năm 2023. Thành phố đã và đang triển khai nhiều phần việc quyết liệt, đột phá để xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, văn hiến, hiện đại. Trong đó có công sức không nhỏ của các cán bộ ở cơ sở như các đồng chí lão thành cách mạng và thương binh.

Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh, sự phát triển của Thủ đô chỉ có ý nghĩa thực sự khi đời sống của người dân được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần, đúng với chủ trương luôn đặt người dân ở vị trí trung tâm, là mục tiêu của các hoạch định chính sách.

Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh gửi chúc sức khỏe Đại tá Nguyễn Đức Tư, đồng chí Trần Văn Triệu và gia đình đón Tết Giáp Thìn 2024 phấn khởi, nhiều niềm vui; tiếp tục đóng góp trong các phòng trào xây dựng, bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương; là tấm gương sáng cho con cháu noi theo…