Chứng khoán Mỹ bùng nổ cuối phiên, Dow Jones nhảy vọt gần 600 điểm

Nguyễn Thu (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chứng khoán Mỹ phục hồi, trong đó Dow Jone leo dốc gần 600 điểm khi thị trường gạt bỏ lo ngại về sự gia tăng mới nhất của số ca nhiễm Covid-19.

Chốt phiên giao dịch ngày 29/6, chỉ số Dow Jones tăng vọt 580,25 điểm (tương đương 2,3%) lên 25,595.80 điểm, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất kể từ ngày 5/6. Chỉ số S&P 500 cũng nhích 1,5% lên 3.053,24 điểm, còn chỉ số Nasdaq Composite tăng 1,2% lên 9.874,15 điểm.
Các chỉ số lập đỉnh của ngày chỉ vài phút trước khi kết thúc phiên giao dịch. Sự trỗi dậy cuối phiên này đã đẩy chỉ số S&P 500 lên cao hơn thời điểm đầu tháng 6.
Chứng khoán Mỹ phục hồi mạnh chủ yếu nhờ cổ phiếu Boeing - một thành viên của Dow Jones, nhảy vọt 14,4% sau khi một chiếc 737 MAX cất cánh từ sân bay ở Seattle trong ngày đầu bay thử để được Cục Hàng không Liên bang Mỹ cấp phép bay trở lại.
 Chứng khoán Mỹ quay đầu tăng mạnh trong phiên 29/6.
Các nhà đầu tư coi cuộc thử nghiệm hôm 29/6 là một bước tiến quan trọng trên con đường vượt qua cuộc khủng hoảng tồi tệ chưa từng có của Boeing. Chỉ trong vòng 5 tháng, hai vụ rơi máy bay Boeing 737 Max đã làm cho 346 người thiệt mạng. Theo kết quả điều tra, nguyên nhân các vụ tai nạn là lỗi kĩ thuật trong quá trình thiết kế và sản xuất máy bay, khiến toàn bộ dòng 737 Max bị cấm bay từ tháng 3/2019 đến nay.
Apple cũng là một trong những cổ phiếu đóng góp lớn nhất vào đà leo dốc của Dow Jones, tăng 2.3%. Trong khi, cổ phiếu Facebook phục hồi cộng 2,1% sau phiên sụt mạnh. Mạng xã hội lớn nhất thế giới lần đầu tiên chịu sức ép sau khi nhiều công ty cho biết sẽ tạm dừng quảng cáo trên nền tảng Facebook. Kể từ ngày 26/6, Starbucks, Coca-Cola và Diageo đều thông báo sẽ ngừng quảng cáo trên mạng xã hội này.
Trong phiên giao dịch đầu tuần, giới đầu tư đặt cược vào một số cổ phiếu chọn lọc với hy vọng phần lớn nền kinh tế sẽ tiếp tục mở cửa trở lại ngay cả khi một số “ổ dịch” Covid-19 mới xuất hiện. Cổ phiếu hãng Southwest Airlines tăng vọt 9,6% sau khi Goldman Sachs nâng hạng cổ phiếu này từ “bán” lên “mua”. Cổ phiếu các nhà bán lẻ Gap và Kohl’s lần lượt tăng 3,7% và 10,1%.
Tâm lý trên thị trường Phố Wall cũng được cải thiện sau khi Hiệp hội Nhà bất động sản Quốc gia cho biết doanh số nhà chờ bán tăng kỷ lục 44,3% trong tháng 5. Tuần này, nhà đầu tư cũng sẽ đón nhận số liệu lao động và niềm tin tiêu dùng.
Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ tăng mạnh mặc dù diễn biến dịch tiếp tục lan rộng tại Mỹ. Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, Mỹ hiện có hơn 2,5 triệu ca nhiễm Covid-19 và 125.000 trường hợp tử vong, đứng đầu thế giới về cả hai tiêu chí. Trên toàn cầu đã có ít nhất 10 triệu người nhiễm bệnh.
Erik Bregar - chiến lược gia trưởng về cổ phiếu tại Ngân hàng Exchange của Canada, nhận định: “Các nhà đầu tư đặt kỳ vòng vào số liệu kinh tế tích cực bất chấp số ca nhiễm mới dịch Covid-19 tăng kỷ lục vào cuối tuần trước”.
Riêng bang Florida trong ngày 28/6 ghi nhận thêm 5.409 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, giảm so với con số 8.424 ca của ngày thứ Bảy. Tuy nhiên tỉ lệ xét nghiệm dương tính tăng từ 12,21% lên 13,67%.
Một số nhà phân tích nói rằng họ cũng không quá bi quan về diễn biến dịch Covid-19 tại Mỹ bởi thực tế rằng sự bùng phát trở lại số ca nhiễm mới chưa dẫn đến sự nhảy vọt số người tử vong.
Ông Tom Lee - Giám đốc nghiên cứu tại công ty tư vấn Fundstrat Global Advisors, nhận xét: "Tuy có nhiều thông tin đáng lo ngại về tỷ lệ lây nhiễm mới Covid-19 trong những ngày cuối tuần, nhưng số người tử vong tại Mỹ lại giảm mạnh xuống mức 253 ca".
Chuyên gia Lee cho rằng xu hướng trái ngược giữa số ca nhiễm Covid-19 và tử vong, cùng với kinh nghiệm rút ra từ TP New York cho thấy đợt lây nhiễm mới có thể sắp giảm.
Tuần trước, chứng khoán Mỹ cũng chứng kiến tuần sụt giảm thứ 2 trong vòng 3 tuần gần đây giữa lo ngại về đợt bùng phát dịch Covid-19 thứ hai. Dow Jones sụt 3,3%, S&P 500 và Nasdaq Composite giảm lần lượt 2,9% và 1,9%.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần