Chuyên gia tư vấn: Phòng bệnh truyền nhiễm cho trẻ ở trường học

Bác sĩ Trần Thu Nguyệt - Viện Y học ứng dụng Việt Nam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trường học là nơi tập trung đông trẻ em từ nhiều điều kiện sống khác nhau, nên sẽ là môi trường thích hợp để lây lan các bệnh qua đường hô hấp, tiêu hóa cũng như qua các giao tiếp thông thường.

Đó là lý do tại sao các bệnh truyền nhiễm rất phổ biến trong các trường học.

Các bệnh truyền nhiễm lây qua đường hô hấp như sốt phát ban, sởi, cúm, viêm họng...; Các bệnh truyền nhiễm lây qua đường tiêu hóa hoặc tiếp xúc như tiêu chảy, tay chân miệng, đau mắt đỏ... Mầm bệnh từ trẻ bị bệnh sẽ lây sang trẻ khác thông qua việc động chạm, tiếp xúc với tay, chân, bộ phận cơ thể trẻ bị bệnh hoặc các đồ vật, bề mặt mà trẻ đó cầm nắm hay chạm vào. Ví dụ như trẻ bị tiêu chảy sau khi đi vệ sinh không rửa tay sạch sẽ mang mầm bệnh vào lớp và để lại trên chính tay trẻ, tay nắm cửa, bàn học, sách vở..., từ đó làm lây nhiễm sang trẻ khác.

Rửa tay là một trong những cách đơn giản mà hiệu quả nhất để giữ sức khỏe khi ở trường cũng như bất cứ ở đâu. Ngoài rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, nên cho trẻ mang theo chất khử trùng để trong balo và hướng dẫn trẻ sử dụng đúng cách. Theo đó, sử dụng chất khử trùng trước khi ăn đồ ăn nhẹ hay ăn trưa và sau khi sử dụng máy tính chung, gọt bút chì, vòi nước hay các đồ dùng công cộng khác. Hướng dẫn trẻ cách che miệng và mũi khi ho hay hắt hơi, để một gói khăn giấy trong cặp hay balo của trẻ. Khuyến khích trẻ ho hay hắt hơi vào khăn giấy, sau đó vứt vào thùng rác và rửa tay với chất khử trùng. Nếu không có khăn giấy, nhắc con bạn ho hay hắt hơi vào góc khuỷu tay. Tránh chơi cùng hay ngủ cùng với một bạn mang bệnh dễ lây nhiễm để tránh cho trẻ có thể bị mắc bệnh.

Đồng thời, bạn nên tìm hiểu và khuyến khích trẻ tự tìm hiểu về cách phòng tránh các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt khi có bệnh, dịch lây nhiễm đang xảy ra tại địa phương hoặc trường học nơi bạn cư trú. Bên cạnh đó, cho trẻ ăn chế độ ăn lành mạnh, ngủ đủ giấc, tiêm chủng đầy đủ là biện pháp chủ động để phòng tránh bệnh truyền nhiễm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần