Cơ hội để Mỹ - Trung ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 2 dần thu hẹp

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo các quan chức, nhà lập pháp và chuyên gia thương mại của Washington và Bắc Kinh, ít có khả năng tiến tới được một thỏa thuận thương mại “giai đoạn 2” đầy tham vọng giữa hai nước.

Trước đó, hồi tháng 10, phát biểu sau cuộc gặp với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông dự kiến ​​sẽ sớm thảo luận vào giai đoạn thứ 2 của thỏa thuận thương mại với Trung Quốc sau khi giai đoạn 1 đã được hoàn thành.
Reuters hôm 20/11 dẫn nguồn thạo tin nói thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 1 có thể bị hoãn sang 2020. 
Các nguồn tin từ quan chức tiết lộ với Reuters nhận định rằng việc Washington tiến hành bầu cử tổng thống vào tháng 11/2020, những khó khăn trong việc hoàn tất thỏa thuận "giai đoạn 1", cùng với việc Nhà Trắng do dự trong hợp tác với các nước khác nhằm gây sức ép với Bắc Kinh đang làm lu mờ những kỳ vọng về bất kỳ điều gì tham vọng hơn trong thời gian tới. 
Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung kéo dài hơn 16 tháng đã ảnh hướng đến các DN và nông dân Mỹ, làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và là lực cản đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Các quan chức Bắc Kinh cho biết họ không có ý định ngồi vào bàn đàm phán về thỏa thuận thương mại giai đoạn 2 trước cuộc bầu cử tổng thống ở Mỹ, một phần vì họ muốn chờ xem ông Trump có tái đắc cử nhiệm kỳ 2 hay không. “Chính ông Trump là người muốn ký kết các thỏa thuận này chứ không phải chúng tôi. Chúng tôi có thể đợi” - một quan chức Trung Quốc nói với hãng tin Reuters.
Đại diện Jim Costa - thành viên đảng viên Dân chủ tại bang California khẳng định tại Quốc hội hôm 20/11 rằng các nguồn tin từ Trung Quốc cũng đã tiết lộ thông tin tương tự.
Trong khi đó, một quan chức trong chính quyền Tổng thống Trump cho biết, ưu tiên hàng đầu của nhà lãnh đạo Mỹ thời điểm hiện tại là công bố được một thỏa thuận lớn "giai đoạn 1", theo đó Trung Quốc mua một lượng lớn nông sản của Mỹ để ông có thể coi đó là một thắng lợi quan trọng trong chiến dịch tranh cử tái nhiệm. 
Trước đó, Reuters hôm 20/11 dẫn nguồn thạo tin nói thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giai đoạn 1 có thể bị hoãn sang 2020. Ngoài ra, việc Mỹ thông qua dự luật về Hồng Kông cũng khiến Trung Quốc giận dữ, có thể cản trở tiến trình đàm phán.
Tờ Wall Street Journal hôm 21/11 dẫn nguồn thạo tin nói rằng Chính phủ Trung Quốc đã mời các nhà đàm phán thương mại cấp cao nhất của Mỹ tới dự vòng đàm phán trực tiếp mới ở Bắc Kinh.