Công ty Rạng Đông phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại để mở rộng thị trường

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 15/2, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đã chủ trì buổi làm việc với tập thể Đảng ủy - Lãnh đạo Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông (Công ty Rạng Đông) để nghe báo cáo về tình hình triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2019 và việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Theo lãnh đạo công ty, Công ty Rạng Đông có gốc là DN Nhà nước được thành lập tháng 2/1961. Từ 7/2004 chuyển thành công ty CP với việc Nhà nước giữ 51% cổ phần và từ năm 2017 không còn cổ phần Nhà nước. Đảng bộ công ty là tổ chức Đảng cơ sở thuộc sự lãnh đạo của Đảng bộ Khối DN Hà Nội với số lượng đảng viên 157/2.080 cán bộ công nhân viên sinh hoạt trong 12 chi bộ.
Kế thừa 30 năm công cuộc đổi mới lần thứ nhất, từ một công ty bên bờ vực phá sản năm 1988 thì từ năm 1990 - 2015, Đảng bộ đã lãnh đạo công ty liên tục 26 năm doanh thu, nộp ngân sách, nhu nhập cán bộ công nhân viên, lợi nhuận, cổ tức năm sau đều cao hơn năm trước. Đảng bộ công ty cũng liên tục được xếp loại Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.
Trải qua gần 60 năm phát triển, công ty đã chuyển đổi 3 tầng công nghệ, 2 cuộc đổi mới lớn. Trong đó, cuộc đổi mới lần 2 bắt đầu từ năm 2015 với chiến lược đầu tư là phát triển sản phẩm LED thay thế sản phẩm chiếu sáng truyền thống. Nhờ đó, trong 3 năm qua, công ty đã đạt doanh thu hàng năm tăng 10%, năng suất lao động tăng bình quân 20%/năm.
Năm 2018, tổng doanh thu của công ty đạt 3.621 tỷ đồng, lợi nhuận 259 tỷ đồng. Đặc biệt, Tết Nguyên đán vừa qua, tiền thưởng và tiền chia cổ tức cuối năm cao hơn tất cả các năm trước và cao hơn Tết năm 2018 là 12%.
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn thăm Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông (Công ty Rạng Đông).
Đánh giá cao những kết quả mà Công ty Rạng Đông đã đạt được trong những năm qua, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cho rằng, thành công đó là do công ty đã tổ chức thực hiện hiệu quả, thiết thực lời dạy của Bác Hồ khi về thăm. Đó là phát huy nhân tố con người và tạo điều kiện để người lao động thực sự người làm chủ, tham gia vào khâu quản trị, tổ chức sản xuất. Điều này đã tạo nên sự gắn bó và cống hiến cho công ty.
Bên cạnh đó, công ty đã làm tốt công tác xây dựng tổ chức đảng, sinh hoạt đảng, tổ chức công đoàn, gắn với học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh qua những hoạt động thiết thực chứ không hình thức.
Từ đó, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị, Đảng ủy Khối các DN TP nghiên cứu, đánh giá thành công trong mô hình cổ phần hóa của Công ty Rạng Động để có thể nhân rộng. Đồng thời, đề nghị các sở, ban ngành liên quan của TP quan tâm, tạo điều kiện và cùng tháo gỡ khó khăn để giúp DN phát triển mạnh hơn nữa.
Nhấn mạnh nhu cầu sử dụng các sản phẩm, thiết bị chiếu sáng cho sinh hoạt hiện rất cao, Phó Bí thư Thành ủy nhận định, dư địa, tiềm năng để phát triển sản xuất trong lĩnh vực này là rất lớn. Tuy nhiên, muốn tận dụng được đòi hỏi DN phải không ngừng nghiên cứu, đầu tư, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại và mở rộng thị trường xuất khẩu.
Trước đó, Phó Bí thư Thành ủy đã tới dâng hương tại khu tưởng niệm Bác Hồ trong khuôn viên của công ty; thăm xưởng sản xuất, phòng trưng bày sản phẩm mới và tặng quà cho tập thể cán bộ, công nhân viên công ty.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần