Cựu cảnh sát nổ súng giết 22 trẻ em và 12 người khác tại Thái Lan

Ngọc Diệp
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cảnh sát Thái Lan xác nhận 34 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng do một cựu sĩ quan gây ra tại trung tâm chăm sóc trẻ em ở huyện Na Klang, tỉnh Nong Bua Lamphu vào trưa hôm nay (theo giờ địa phương).

Lệnh truy nã nghi phạm do cảnh sát Thái Lan công bố.
Lệnh truy nã nghi phạm do cảnh sát Thái Lan công bố.

Các báo cáo sơ bộ cho biết đa phần các nạn nhân là trẻ em. Nghi phạm được xác định là Panya Khamrap, 34 tuổi, và bị sa thải từ năm ngoái do sử dụng ma tuý.

Vụ tấn công diễn ra chỉ một ngày trước khi nghi phạm ra hầu toà.

Ngay sau khi gây ra vụ việc, nghi phạm đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Truyền thông Thái Lan sau đó đưa tin nghi phạm đã tự tử.

“Nghi phạm tiến vào trung tâm ở thời điểm giờ ăn trưa và bắt đầu nổ súng,” Jidapa, một trong những giáo viên có mặt tại hiện trường nói với Reuters.

Tên này sau đó đã tìm cách tiến vào các phòng có khoá ngoài, nơi các em đang ngủ, và sát hại một số em bằng dao, cô Jidapa nói thêm.

Được biết, tỉ lệ sở hữu súng tại Thái Lan là khá cao so với nhiều nước trong khu vực, trong đó bao gồm cả số lượng lớn vũ khí được sở hữu bất hợp pháp.

Lần gần đây nhất xả ra xả súng tại Thái Lan là vào năm 2020 khi một binh sĩ bắn chết ít nhất 29 người và làm bị thương 57 người khác do các bất đồng trong một thương vụ kinh doanh.